Đau lòng trước cái chết tứctưởi của vợ chồng anh Nguyễn Chí Hưng và con gái, gia đình bị hại đã kháng cáotoàn bộ bản án.
Ông Bùi Đức Lực (bốcủa nạn nhân Bùi Thị Thu Hà và bà Hoàng Thị Huỳnh (mẹ của nạn nhân Nguyễn ChíHưng) đã kháng cáo toàn bộ bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án quân sự Thủ đô.Theo đó, tòa cấp sơ thẩm đã xét xử và tuyên Nguyễn Thị Thuận mức án chung thân,Bùi Tiến Hà 20 năm tù, Hoàng Hải Tiệp 18 năm tù về tội “Giết người”, “Hủy hoạitài sản”.
![]() |
Bị cáo Thuận lúc nghe tuyên án |
Ông Lực, bà Huỳnh chorằng, HĐXX – Tòa án quân sự Thủ đô chưa xem xét đầy đủ tính nghiêm trọng hành viphạm tội của các bị cáo nên đã tuyên án không đúng với tội ác mà Thuận, Hà, Tiệpgây ra. “Trước khi mở phiên tòa, gia đình chúng tôi đã có văn bản đề nghịthay đổi thẩm phán nhưng không nhận được trả lời của Chánh án hay của HĐXX tạiphiên tòa” – đại diện bị hại cho biết.
Tại tòa, các bị cáocó thái độ không đúng mực. Thậm chí, Thuận còn cười khẩy, tỏ thái độ coi thườngkhi VKS buộc tội và luật sư bảo vệ quyền lợi của bị hại trình bày quan điểm.Điều này khiến đại diện bị hại rất bức xúc. Vì thế, họ đề nghị Tòa án quân sựTrung ương xem xét thấu đáo vụ án để phán quyết nghiêm khắc hơn nữa đối với cácbị cáo. Ông Lực, bà Huỳnh khẳng định:
Thứ nhất, tòa cấp sơthẩm nhận định, các bị cáo không được hưởng tình tiết giảm nhẹ (do chối tội,chưa khắc phục hậu quả) nhưng lại không bị tuyên mức án cao nhất (tử hình) củakhoản 1 Điều 93 BLHS.
Thứ hai, Thuận vàđồng phạm đã giết nhiều người, giết trẻ em, giết người có tổ chức và bằng phươngpháp có khả năng làm chết nhiều người (phóng hỏa). Hành vi của các bị cáo bịtăng nặng (Điều 48 BLHS), bởi cố tình thực hiện tội phạm đến cùng và phạm tộigây hậu quả nghiêm trọng.
Thứ ba, HĐXX chorằng, Thuận không mong muốn hậu quả chết người xảy ra nên cho hưởng án chungthân. Nhưng theo luật sư Trần Đình Triển (bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chobị hại), khi phóng hỏa đốt nhà (nhà có người ở), Thuận phải biết là sẽ dẫn đếnhậu quả chết người. Tại CQĐT, cả ba bị cáo nhận tội nhưng sau đó lại đồng loạtphản cung.
Dư luận cũng lêntiếng và trông đợi ở phán quyết nghiêm minh của Tòa án quân sự Trung ương. “Mứcán với Thuận và các đồng phạm là quá nhẹ. Tôi đau lòng hơn khi vợ cũ của mìnhcòn thách thức trước nỗi đau của gia đình tôi” - anh Nguyễn Chí Tuấn (chồngcủa Thuận) chia sẻ.
Dự kiến ngày 29 đến30-11-2010, Tòa án quân sự Trung ương sẽ xét xử phúc thẩm vụ án này.
Theo Phápluật Xã hội