"Chuyện ấy" là một phần không thể
thiếu trong cuộc sống hôn nhân nhưng nó sẽ hạn chế rất nhiều khi bạn có
con nhỏ. Để con bắt gặp đang "hành sự" là "tai nạn" không ít cặp đôi và
điều quan trọng là bố mẹ ứng xử như thế nào trong tình huống này.
Khi bị con bắt gặp đang làm "chuyện ấy", chuyên gia tâm lý khuyên bạn nên bình tĩnh, không nên hoảng hốt mà quát nạt con. Ngoài ra, bố mẹ cũng cần coi như không có chuyện gì xảy ra và sau đó giải thích cho trẻ một cách thấu đáo.
Đối với bé dưới 6 tháng tuổi
Trước hết với một em bé dưới 6 tháng
tuổi, bé vẫn còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra nếu lỡ nhìn thấy
"cảnh nóng" của bố mẹ. Vì vậy, bố mẹ không phải quá bối rối khi con lỡ
bắt gặp. Khi đó bạn có thể tạm dừng hoặc khéo léo dỗ dành bé để bé dần
dần chìm vào giấy ngủ. Vì vậy nếu bạn không muốn
làm ảnh hưởng tới giấc ngủ ngon của bé, hãy để một chiếc nôi/ cũi trong
phòng, như vậy, bạn có thể nhanh chóng chuyển bé sang đó mà không phải
vừa "yêu" vừa lo lắng thấp thỏm về bé. Tuy nhiên đây chỉ là giải pháp
tình thế, để giải quyết triệt để vấn đề bạn nên tập cho bé thói quen ngủ
riêng trong nôi điều này rất có lợi cho bé sau này.
Đối với bé 10 tháng tuổi
Với
bé 10 tháng tuổi đã có thể tự đứng lên khỏi cũi và trở thành "khán giả"
của màn yêu đương nóng bỏng của bạn và thậm chí còn nhìn chằm chằm vào
bạn và bi bô. Tuy vậy, bạn cũng không cần phải ngượng ngùng vì cho đến
tuổi lên 2, trẻ chưa đủ nhận thức về việc gì đang xảy ra.
Giải pháp cho bố mẹ để tránh bị bé bắt gặp đó là lắp
rèm xung quanh giường ngủ nếu nhà quá nhỏ. Để "chữa ngượng" nếu bé thức
dậy và vô tình thấy bố mẹ đang "yêu", bạn hãy đưa cho bé món đồ chơi
yêu thích để phân tán sự chú ý. Nếu bé cứ quấn lấy bố mẹ, hãy duy trì
ngọn lửa "yêu" bằng cách vừa nhẹ nhàng dỗ con vừa tế nhị âu yếm và dành
những lời ngọt ngào cho bạn đời.
Đối với bé đã đi mẫu giáo
Bé ở tuổi đi mẫu giáo (2-3 tuổi) rất thích được ngủ chung với bố mẹ vì chúng cảm thấy an toàn, ấm áp. Nếu bạn đang gần gũi với nửa kia và bị con bắt gặp, bạn hãy ngừng những cử chỉ âu yếm lại. Không nên “hành sự” trước mặt trẻ, đó là nguyên tắc bạn nên nhớ. Hãy đợi đến khi trẻ thực sự đi vào giấc ngủ hoặc trong tình huống "cấp bách" hãy chuyển sang phòng khách, phòng bếp, phòng tắm... nhưng hãy nhớ tắt đèn, khóa cửa và luôn để áo choàng bên cạnh đề phòng trường hợp bé bất ngờ tỉnh dậy và tìm mẹ. Đây là giai đoạn nhạy cảm của trẻ nên bạn cần lường trước tất cả những tình huống có thể xảy ra.
Đối với bé 4 tuổi
Nếu một ngày đẹp trời, hai bạn quyết
định sẽ “đổi gió” trong phòng tắm nhưng trẻ bất ngờ bước vào. Chúng sẽ
rất tò mò hai bạn đang làm gì. Đừng lo lắng khi bị nhìn thấy trong tình
trạng này. Bạn hãy nhẹ nhàng bảo bé đi ra ngoài và nhanh chóng mặc đồ ra
để giải thích để trấn an con. Trong trường hợp này bạn nên đặc biệt nên
nhấn mạnh về phép lịch sự khi muốn vào phòng tắm khi đang có người. Trẻ
sẽ hiểu và nhanh quên đi những gì mình chứng kiến.
Đối với bé 5 tuổi
Trẻ
5 tuổi chưa có khái niệm gì về "yêu" nhưng nếu nhìn thấy "cảnh
nóng" chúng sẽ nghĩ cha mẹ đang "đánh nhau" và điều đó khiến trẻ sợ hãi.
Vì vậy, nếu con bạn không ngủ cùng phòng với bạn, hãy chắc chắn
là bạn khóa cửa phòng mình cẩn thận trước khi lâm trận. Trong trường hợp
con bước vào phòng lúc cuộc yêu đang ở cao trào, đừng bịa ra những lý
do hoang đường. Hãy giải thích với con là bạn đang dành thời gian riêng
tư với nhau, nhanh chóng mặc lại quần áo và cả ba người hãy cùng nhau ôm
thật chặt để con cảm thấy yên lòng.
Trẻ lên 7 tuổi
Nếu đang làm "chuyện ấy" và bị con bắt
gặp hãy cố gắng dừng “mọi việc” lại một cách bình tĩnh, mặc đồ trong
một chừng mực nhẹ nhàng có thể, để con không thấy là các bạn đang hết
sức bối rối. Hãy lại gần con và hỏi một cách nhẹ nhàng xem vì sao con
lại cần tìm bố mẹ chứ đừng la lối, quát tháo, đừng cao giọng - điều đó
sẽ hằn vào trí óc trẻ lập tức.
Ngoài
ra, bạn cũng cần phải giải thích một cách nhẹ nhàng và tế nhị cho con
hiểu rằng cha mẹ cần có khoảng thời gian riêng tư, bạn không nhất thiết
phải kể lể chi tiết. Nếu trẻ đột ngột xuất hiện trước cửa, gõ cửa phòng
và đòi mở cửa, bạn hãy yêu cầu con chờ, mặc lại quần áo và nói chuyện
với con ở ngoài phòng. Đồng thời, bạn hãy dạy con tầm quan trọng của
việc phải gõ cửa trước khi muốn vào phòng ai đó.
Trẻ lên 10 tuổi
Khi con bạn đã lên 10 tuổi, bé đã có
nhận thức một cách nhất định. Khi đó bạn nên ý thức cần thận trọng mỗi
lần "yêu" để tránh để bị con bắt gặp. Ở độ
tuổi lên 10, điều này có thể khiến chúng cảm thấy khó hiểu, bối rối và
ám ảnh. Điều này có thể ảnh hưởng lớn đến cá tính cũng như tâm sinh lý
của trẻ. Nếu trẻ vô tình bắt gặp, bạn hãy bình tình giải thích cho trẻ
hiểu nhưng tuyệt đối tránh quát mắng trẻ.
Theo Công luận