Thị trường chứng khoánnhững ngày gần đây liên tục gây bất ngờ cho giới đầu tư, khi dòng tiền khôngngừng chảy mạnh vào sàn. Đây được xem là một luồng gió mới, nhưng báo hiệu áplực bán tháo không ngừng gia tăng ở không ít cổ phiếu.
Trải qua một năm đầy khó khăn và thách thức, thị trường chứng khoán năm 2012 đãđược dự báo sẽ có nhiều tiến triển khả quan, trước hàng loạt thông tin vĩ mô hỗtrợ tích cực như lãi suất cho vay có xu hướng giảm, lạm phát tiếp tục được kìmchế…
Điều này dường như đúng khi từ đầu năm đến nay, thị trường chứng khoán liên tụccó những chuyển biến tích cực. Chỉ số Vn-Index từ mức dưới 400 điểm trong năm2011, sang đến năm 2012 chỉ số này đã vượt xa mốc 400 điểm đầy thuyết phục.Trong khi đó, HNX-Index cũng được ghi nhận là có bước chuyển biến đáng kể và đầykhả quan.
Cụ thể, chỉ trong gần 2 tháng đầu năm 2012 thì chỉ số Vn-Index đã tăng thêm đếnhơn 20% và HNX-Index cũng tăng gần 15% so với cuối năm 2012.
Việc các chỉ số trên cả hai sàn chứng khoán Hà Nội và TP.HCM liên tục tăng mạnh,trong thời gian vừa qua được ghi nhận là có sự hỗ trợ tích cực của những thôngtin tốt từ nền kinh tế vĩ mô như lạm phát, lãi suất…đặc biệt là tâm lý hứng phấncủa giới đầu tư.
![]() |
Ngoài việc tăng điểm kháấn tượng trong những tháng đầu năm 2012, thị trường chứng khoán thờigian vừa qua còn rúng động bởi sự khởi sắc của dòng tiền chảy vào sàn.Trong nhiều phiên trở lại đây thanh khoản thị trường đã tăng rất mạnhkhi giá trị giao dịch cả 2 sàn HSX và HNX lên đến 1.500 tỷ đồng/phiên.
Đặc biệt là phiên ngày 28/2, thanh khoản trên cả hai sàn đã lên tới gần3.000 tỷ đồng. Đây là con số kỷ lục được lập trên thị trường chứngkhoán, khiến cho những ai theo dõi thị trường phải choáng ngợp.
Điểm tích cực là lực cầu của thị trường vẫn khá dồi dào. Giao dịch củathị trường được đẩy nhanh. Thanh khoản vì thế cũng gia tăng với tốc độchoáng ngợp. Tuy nhiên, người mua đã thận trọng và cân nhắc hơn. Giá đặtmua càng về cuối phiên càng giảm dần. Lượng khớp giá sàn tăng đột biếnvề cuối phiên. Cổ phiếu về nằm sàn la liệt.
Bên cạnh sự choáng ngợp về dòng tiền thì phiên giao dịch hôm 28/2 cũngtạo cho nhiều nhà đầu tư, một cảm giác bất an về một phiên mà thanhkhoản tăng vọt nhưng chỉ số lại sụt giảm.
Một điều dễ nhận thấy trong phiên giao dịch này nữa là, bất chấp sức cầuvào thị trường vẫn khá dồi dào, nhưng áp lực bán không ngừng gia tăngtại nhóm cổ phiếu đầu cơ và bluechips cho thấy tâm lý đầu tư đã bắt đầucó sự dao động mạnh.
Nhà đầu tư ngắn hạn không còn duy trì được sự hưng phấn cần thiết vàthay vào đó là trạng thái thận trọng, ngại rủi ro khi Vn-Index tiến dầnlên các ngưỡng kháng cự mạnh trung và dài hạn. Bên cạnh đó, những kỳvọng của nhà đầu tư vào thông tin hỗ trợ tích cực cũng đã phần nào phảnánh được vào diễn biến của Vn-Index trong nhịp tăng điểm vừa qua.
Theo nhận định của các công ty chứng khoán, mặc dù thị trường trong thờigian gần đây liên tục thay đổi. Tuy nhiên, thanh khoản tăng được hiểu làkênh đầu tư này đang có dòng tiền “lạ” đổ vào thị trường. Điều này báohiệu một sự khởi sắc trong năm 2012, bởi vì dòng tiền đầu tư đã quan tâmđến chứng khoán, dường như trong thời điểm hiện tại chứng khoán đang hấpdẫn hơn các kênh đầu tư khác.
Tuy nhiên, những kỳ vọng của nhà đầu tư vào thông tin hỗ trợ tích cựccũng đã phần nào phản ánh được vào diễn biến của Vn-Index trong nhịptăng điểm vừa qua. Vì vậy, nếu không có sự xuất hiện của những yếu tốtích cực đủ mạnh thì khả năng cao sẽ có một nhịp điều chỉnh ngắn hạn đểkiểm tra lại xu thế chính của Vn-Index.
Riêng về cơ hội đầu tư trong năm 2012, đại diện Công ty chứng khoán FPTSvẫn cho rằng, với các kênh đầu tư hiện tại như chứng khoán, vàng, tỉgiá, bất động sản, gửi ngân hàng thì chứng khoán được đánh giá là kênhđầu tư có tỉ lệ Lợi nhuận/Rủi ro lớn nhất.
Ngoài ra, với đặc điểm là thị trường luôn nhạy cảm với chính sách vĩ môvà chịu ảnh hưởng không nhỏ của yếu tố tâm lý nhà đầu tư, thị trườngchứng khoán thường đi trước diễn biến của nền kinh tế. Cho nên, yếu tốtích cực từ vĩ mô dù là nhỏ cũng sẽ giúp thị trường tạo nên những consóng lớn.
Theo VnMedia