Hiệp hội Lương thực VNkiến nghị Chính phủ sớm ban hành nghị định về kinh doanh xuất khẩu gạo

Thực trạng và giải pháp liên quanđến việc điều hành, xuất khẩu gạo được Hiệp hội Lương thực VN (VFA) và lãnh đạocác công ty lương thực tập trung mổ xẻ tại hội nghị sơ kết xuất khẩu gạo tháng 4và kế hoạch xuất khẩu tháng 5 và quý II/2010, tổ chức ở TP Cần Thơ ngày 6-5.

Tồn kho 2 triệu tấn gạo

Theo VFA, trong 4 tháng đầu năm,sản lượng gạo xuất khẩu đạt 1,978 triệu tấn, trị giá 923,693 triệu USD. Giá trịxuất khẩu bình quân đạt 466,95 USD/tấn, tăng 59,53 USD/tấn so với cùng kỳ 2009.Riêng xuất khẩu gạo trong tháng 4 đạt 686.240 tấn (tăng 18,01% về số lượng sovới tháng 3), vượt kế hoạch dự kiến là 650.000 tấn. Cũng theo báo cáo của VFA,tính đến ngày 30-4, tổng lượng gạo tồn kho trong doanh nghiệp lên đến gần 2triệu tấn.

Trong khi đó, diện tích lúa gieo sạ của vụ hè thu đã trên 900.000 ha, đến cuốitháng 5 sẽ là 1,6 triệu ha. Mặt khác, dự kiến đến đầu tháng 6, một số địa phươngsẽ thu hoạch sớm trong khi giá sàn vẫn chưa được Bộ Tài chính ấn định. Theo nhậnđịnh của một số nhà chuyên môn, thị trường lúa, gạo sẽ tiếp tục gặp nhiều khókhăn.

Xuất khẩu gạo loay hoay

Cần tìm những giải pháp căn cơ, thích hợp để nông dân ĐBSCL có thể làm giàu từ trồng lúa.

Ông Phan Xuân Quế, Phó Tổng Giám đốc Công ty Lương thực Miền Bắc, chobiết: “Được giao làm đầu mối xuất khẩu gạo sang Cuba nhưng từ đầu nămđến nay, công ty vẫn chưa thể xuất được. Đây là vấn đề khó khăn, tạo áplực rất lớn về giải phóng gạo tồn kho, quay vòng vốn thu mua vụ hè thutới”.

Về vấn đề này, ông Huỳnh Minh Huệ, Tổng Thư ký VFA, cho rằng: “Hiệp hộiđã có văn bản báo cáo Bộ Công Thương về tình hình cung cấp gạo cho Cubavà kiến nghị biện pháp thực hiện nghiêm quy chế hợp đồng tập trung vớiCuba và các thị trường khác được Chính phủ quy định đầu mối có số lượnglớn và giá cao để bảo đảm hiệu quả xuất khẩu chung”.

Giữ giá sàn tạm thời 4.000đồng/kg lúa

Chủ tịch VFA Trương Thanh Phongcho rằng khó khăn trước mắt là giá gạo thế giới giảm, trong đó Thái Lan giảm gần100 USD/tấn (còn tồn kho khoảng 6 triệu tấn). Thêm vào đó, giá lúa nội địa củamột số nước lân cận, giá lúa mì, bắp cũng giảm rất mạnh phần nào cũng làm ảnhhưởng đến thị trường lúa gạo VN.

Giá gạo Thái Lan hiện chào loại 5% và 25% tấm ở mức 445 USD/tấn và 405 USD/tấn(giá FOB, giảm 30 USD/ tấn so với tháng trước). Trong khi đó, giá gạo Việt Namsau khi giảm 20-25 USD/tấn so với tháng trước, loại 5% tấm nay đã ổn định ở mức350 USD/tấn. Ông Phong thay mặt VFA kiến nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị địnhvề kinh doanh xuất khẩu gạo để tạo hành lang pháp lý và ổn định hoạt động xuấtkhẩu gạo.

Hội nghị đã thống nhất: Chưa công bố giá mua tối thiểu cho vụ hè thu, vẫn giữmức giá sàn tạm thời là 4.000 đồng/kg lúa. Cũng theo ông Phong, VFA sẽ cố gắngđiều hành xuất khẩu gạo trong năm nay đạt sản lượng 6 triệu tấn.

Tổ chức lại đội ngũ hàng xáo

Ông Trương Thanh Phong đã truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ với các công ty lương thực: Phải quyết liệt tổ chức lực lượng hàng xáo, đưa họ vào hệ thống thu mua của doanh nghiệp để từng bước phát huy vai trò thu mua lúa gạo; cần xem xét, khen thưởng, bảo đảm mọi quyền lợi cho lực lượng hàng xáo để góp phần tạo điều kiện thuận lợi trong việc điều hành xuất khẩu gạo.


Tuy nhiên, theo nhiều doanh nghiệp, việc huy động đội ngũ hàng xáo sẽ khó khả thi nếu đánh thuế vào lực lượng thu mua ở thị trường bán lẻ này. Về vấn đề này, lãnh đạo VFA cho biết sẽ kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính xem xét.


Theo Đức Khánh
Xuất khẩu gạo loay hoay