Tổng cục Hải quan vừa công bốbáo cáo tình hình xuất nhập khẩu thực hiện sơ bộ tháng 4/2010. Mặc dù nhập siêuvẫn còn căng thẳng, song những động thái mới cho thấy đã có những diễn biến tíchcực hơn.

Lạc quan vì nhập khẩu đã giảm, đặc biệt là trong nửa cuối tháng 4. Nhưng vẫn cònquan ngại khi mức nhập siêu vẫn cao và vượt chỉ tiêu 20% mà Quốc hội đề ra. Xétnhững diễn biến gần đây, có một số điểm đáng lưu ý như sau.

Thứ nhất, nhập siêutháng 4 đã “giảm nhiệt” hơn so với dự báo ban đầu của Tổng cục Thống kê (khoảng1,25 tỷ USD), do cả xuất khẩu và nhập khẩu đều giảm về kim ngạch.

Trong nửa cuối tháng 4, kim ngạch xuất khẩu vẫn duy trì khá tốt khi đạt trên 2,7tỷ USD. Trong khi đó, nhập khẩu có xu hướng giảm nhẹ khi chỉ đạt gần 3,01 tỷ USD,chỉ bằng 46% tổng kim ngạch cả tháng. Chốt lại, kim ngạch xuất khẩu tháng quađạt trên 5,33 tỷ USD, giảm 4,6% so với tháng 3; kim ngạch nhập khẩu cũng chỉ đạtgần 6,5 tỷ USD, giảm 3,7% so với tháng trước đó.

Như vậy, nhập siêu chỉ vào khoảng 1,16 tỷ USD, tương đương so với mức nhập siêutháng 3. Tuy nhiên, diễn biến này chưa xóa được mức nhập siêu vượt trên 1 tỷ USDđã duy trì trong hai tháng trước đó: tháng 2 là 1,33 tỷ USD; tháng 3 đạt 1,16 tỷUSD.

Thứ hai, tổng kimngạch nhập khẩu 4 tháng đầu năm đã đạt trên 19,7 tỷ USD, tăng 6,6% so với cùngkỳ năm 2009. Về phía nhập khẩu, kim ngạch cùng thời kỳ đã đạt gần 24,4 tỷ USD,tăng tới 33,2% so với cùng kỳ, chốt lại mức nhập siêu 4 tháng qua ở con số 4,7tỷ USD.

Xuất khẩu tiến 1, nhập khẩu “nhảy” 5

Trong tháng 4, kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu đều giảm hơn so với tháng trước đó

Khoảng cách giữa tốc độ tăng trưởng xuất khẩu và nhập khẩu được rút ngắn còn 5lần, từ mức 25 lần của quý 1. Tuy nhiên, nhập siêu đã chiếm 23,8% tổng kim ngạchxuất khẩu 4 tháng đầu năm, vẫn vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra.

Lưu ý rằng, cùng kỳ năm 2009, Việt Nam tái xuất lượng vàng lớn, trong khi từ đầunăm đến nay, chúng ta lại nhập khẩu vàng với kim ngạch khá cao.

Thứ ba, khối doanhnghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vẫn tiếp tục duy trì mức tăng mạnh cả xuấtkhẩu và nhập khẩu. Mặc dù, xuất khẩu dầu thô giảm tới 48,7% về lượng và 11,6% vềkim ngạch, xuất khẩu của khối doanh nghiệp FDI 4 tháng qua đạt gần 9,26 tỷ USD,tăng 36,2% so với cùng kỳ và chiếm 46,9% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Tương ứng, nhập khẩu của khối này đạt trên 10 tỷ USD, tăng 36,4% so với cùng kỳvà chiếm trên 41% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Thứ tư, xuất khẩu giảmmạnh về lượng và giá trị ở nhiều mặt hàng, đặc biệt là nông sản như cà phê, gạo,sắn; các nguyên liệu như than đá, dầu thô, xăng dầu và chất dẻo; nhưng tăng mạnhvề kim ngạch ở các mặt hàng cao su, sắt thép, dây và cáp điện, phương tiện vậntải (tăng trên 100%).

Trong khi đó, nhập khẩu giảm ở các mặt hàng xăng dầu, khí đốt, phân bón và xemáy nguyên chiếc, nhưng tăng mạnh ở nhiều mặt hàng kim loại, linh phụ kiện ôtô,thức ăn gia súc, bông, lúa mỳ, cao su…

Đã có 5 mặt hàng vượt kim ngạch xuất khẩu 1 tỷ USD, gồm thủy sản, gạo, dầu thô,dệt may, giày dép. Trong khi về phía nhập khẩu có tới 6 mặt hàng, gồm xăng dầu,chất dẻo, vải các loại, sắt thép, máy tính điện tử linh kiện, và máy móc dụng cụphụ tùng.

Thứ năm, với các đốitác thương mại lớn của Việt Nam (có kim ngạch xuất hoặc nhập khẩu trên 1 tỷ USD),chúng ta xuất siêu hơn 2,8 tỷ USD với Hoa Kỳ trong 4 tháng qua.

Tuy nhiên, Việt Nam lại nhập siêu tới 3,66 tỷ USD từ Trung Quốc, 1,83 tỷ USD củaHàn Quốc; 1,7 tỷ USD từ Đài Loan; 1,2 tỷ USD từ Thái Lan; 561 triệu USD từSingapore; và 342 triệu USD từ Nhật Bản.

Theo Anh Quân
Xuất khẩu tiến 1, nhập khẩu “nhảy” 5