Sáng 30-3, trao đổi với chúng tôi, ông Đỗ ViệtHải, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết: Bệnh việnvừa có công văn gửi Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng (Bộ Công an),Phòng Bảo vệ an ninh nội bộ và văn hóa tư tưởng - CATP Hà Nội và các cơ quanchức năng đề nghị có biện pháp giúp bệnh viện điều tra, xử lý những thông tinthất thiệt gây mất ổn định nội bộ cơ quan này trong những ngày vừa qua.
Nội dungvụ việc như sau:
Ngày 4-3, BS.TS Nguyễn Đức Anh hiện là Trưởngphòng khám Khúc xạ đã đến trao đổi với ông Đỗ Việt Hải, Trưởng phòng Tổ chức cánbộ - Bệnh viện Mắt Trung ương về việc có người đã đứng danh tên mình gửi đơn tốcáo đi các nơi với nội dung tố cáo BS.TS Nguyễn Xuân Hiệp, Trưởng khoa Điều trịtheo yêu cầu (khoa G) của bệnh viện. Kiểm tra nội dung đơn tố cáo cho thấy đâylà đơn mạo danh BS.TS Nguyễn Đức Anh với động cơ không tốt nhằm làm mất uy tínBS.TS Nguyễn Xuân Hiệp, đồng thời gây mâu thuẫn giữa 2 bác sỹ này và giữa BS.TSNguyễn Đức Anh với Bệnh viện Mắt CP51 Trần Nhân Tông.
![]() |
Bệnh viện Mắt Trung ương đã triển khai nhiều kỹ thuật hiện đại để chữa trị cho bệnh nhân |
Đồng thời trong những ngày gần đây, Bệnh viện MắtTrung ương liên tục nhận được giấy chuyển đơn và công văn của các cơ quan chứcnăng đề nghị bệnh viện trả lời bằng văn bản những nội dung trong đơn tố cáoBS.TS Nguyễn Xuân Hiệp. Sau khi nhận được nội dung trên, bệnh viện đã giao bộphận chức năng kiểm tra và nhận thấy: Nội dung đơn tố cáo được gửi đến các cơquan trên đều giống nhau, đứng danh một người và không gửi cho lãnh đạo hoặc cácbộ phận chức năng khác của bệnh viện. Sau đó, đại diện bệnh viện đã làm việc vớimột số cơ quan đã nhận được đơn và khẳng định đến thời điểm này bệnh viện chưatìm thấy chứng cứ nào để kết luận những nội dung được nêu trong đơn tố cáo làđúng.
Bản thân BS.TS Nguyễn Xuân Hiệp hiện đang làTrưởng khoa G, là Đảng ủy viên mới được bầu bổ sung vào cấp ủy từ tháng 4-2009.Bác sỹ Hiệp tốt nghiệp bác sỹ nội trú bệnh viện, sau khi ra trường về nhận côngtác tại bệnh viện đến nay đã tròn 24 năm, trong thời gian này đã sang Anh vàPháp học về kỹ thuật cao ghép giác mạc. Từ đó đến nay, bác sỹ Hiệp luôn hoànthành tốt nhiệm vụ được giao, chưa có sai phạm gì, bản thân có uy tín trong bệnhviện, thể hiện trong các kỳ lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu vào các chức danhlãnh đạo đều đạt tỷ lệ tín nhiệm cao.
Nhận xét sinh hoạt Đảng hai chiều hàng năm ở nơicư trú đều đánh giá bác sỹ Hiệp chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng,pháp luật của Nhà nước và những quy định ở địa phương nơi cư trú. Hiện nay, đangtrong thời gian chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2010-2015và làm quy trình bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc bệnh viện nên theo quan điểmlãnh đạo Bệnh viện Mắt Trung ương có thể đây là những đơn thư mạo danh, nặc danhcó dụng ý xấu với mục đích làm mất uy tín cán bộ trước kỳ Đại hội Đảng hoặc bổnhiệm chức vụ lãnh đạo bệnh viện sắp tới.
Vụ việc trên cho thấy hành vi mạo danh tố cáo saisự thật tại Bệnh viện Mắt Trung ương là quá rõ. Các cơ quan chức năng cần khẩntrương điều tra, làm rõ đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật nêu trên, để xửlý nghiêm theo pháp luật hiện hành, tránh những thông tin thất thiệt gây mất ổnđịnh nội bộ tại một bệnh viện lớn của ngành y tế.
Theo TiếnPhúc