Uỷban nhân dân Thành phố Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu công ty Kengnam - Vina,Công ty TNHH Keangnam Enterppries nghiên cứu và thực hiện nghiêm chỉnh quy địnhcủa Pháp luật Việt Nam về an toànlao động, vệ sinh lao động.

 

>>

>>

 

Theo đó, Uỷ ban nhân dân Thành phố yêu cầu Công tyTNHH Keangnam-Vina, Công ty TNHH Keangnam Enterpprises, Viện Khoa học công nghệxây dựng Việt Nam, các nhà thầu phụ nghiên cứu và thực hiện nghiêm chỉnh quyđịnh của pháp luật Việt Nam về an toàn lao động, vệ sinh lao động; thực hiệnnghiêm túc các yêu cầu nêu tại Kết luận thanh tra số 586/KL-SLĐTBXH ngày28/4/2010 của Sở Lao động và Thương binh Xã hội (LĐ - TB & XH).

 

Bên cạnh đó, UBND TP Hà Nội cũnggiao cho Sở LĐ - TB & XH, cùng Sở Xây dựng tăng cường thực hiện quản lý nhà nước,đồng thời kiểm tra, báo cáo Thành phố kết quả thực hiện, xử lý hành vi vi phạmtheo quy định của pháp luật đối với những đơn vị, cá nhân vi phạm các qui địnhvề an toàn lao động tại Dự án này.

 

Thành phố cũng yêu cầu Sở LĐ -TB&XH (Trưởng Đoàn điều tra tai nạn lao động Thành phố), phối hợp cùng Công anThành phố, Công an huyện Từ Liêm khẩn trương hoàn thành điều tra, kết luận 2 vụtai nạn lao động xảy ra tại công trình ngày 21/7/2009, ngày 22/2/2010.

 

Yêu cầu Keangnam thực hiện nghiêm pháp luật Việt Nam
Những cột khói bốc lên tại công trường cao ốc Keangnam chiều 24/3. Ảnh: VNE

 

Trước đó, chiều 24/3, toà nhà cao nhất Việt NamKeangnam đã bốc cháy ở tầng thứ 26, gây hoảng loạn cho công nhân và những ngườiđi đường. Có một điều hết sức khó hiểu là khi cảnh sát phòng cháy chữa cháy đến,bảo vệ toà nhà đã đóng cổng, không cho lực lượng phòng cháy chữa cháy vào tácnghiệp. Điều này đã khiến dư luận cho rằng, công ty này đang coi thường phápluật Việt Nam.

 

Cũng tại công trình tai tiếng này, chỉ trong vòng 7tháng, nhiều vụ tai nạn lao động xảy ra liên tiếp, làm 6 người chết và nhiềungười bị thương. Vụ việc gần đây nhất xảy ra ngày 22/2/2010 (tức mồng 9 Tết).Nạn nhân là anh Vũ Tiến Lâm (25 tuổi), cán bộ kỹ thuật bị cốp pha đổ vào ngườilàm tử vong.

Nguyên nhân xảy ra tai nạn lao động chết người liên tiếp ở công trình xây dựngtòa nhà Keangnam được xác định ban đầu là do chủ đầu tư quá chú trọng đến tiếnđộ, thiếu đầu tư cơ sở vật chất bảo đảm an toàn lao động trong lúc thi công.Ngoài ra, Keangnam không bố trí cán bộ chuyên trách làm công tác an toàn laođộng hoặc có bố trí nhưng chỉ là danh nghĩa, hình thức; không trang bị đồng bộthiết bị đảm bảo an toàn cũng như giáo dục ý thức chấp hành kỷ luật lao độngtrên công trường.

Sau những vụ tại nạn chết người xảy ra liên tiếp, ngày 26/2, Phó Chủ tịch UBNDthành phố Phí Thái Bình ký quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định vềan toàn lao động tại công trình này.
 
Đoàn thanh tra có nhiệm vụ thanh tra, kết luận việc chấp hành các quy định về antoàn lao động tại Keangnam Hanoi, đồng thời kiểm tra việc thực hiện của chủ đầutư, nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn đối với các yêu cầu, kiến nghị về an toànlao động tại công trình trên của Đoàn Kiểm tra và của Công an huyện Từ Liêm.

 

Theo Yêu cầu Keangnam thực hiện nghiêm pháp luật Việt Nam