Thủ tướng Chính phủ vừachỉ thị UBND các tỉnh, thành phố phối hợp với các bộ, ngành liên quan triểnkhai thu hồi các cơ sở nhà đất công sử dụng sai mục đích.

Ngoài yêu cầu trên, người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu các đơn vịtrên cùng các tập đoàn kinh tế khẩn trương hoàn thành phương án sắpxếp lại, xử lý đối với các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu của nhà nước sử dụngkhông đúng mục đích, bỏ trống, cho mượn, cho thuê.

Bộ Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các tỉnh, thành phố khẩntrương kiểm tra, phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữunhà nước của các bộ, cơ quan ngang bộ, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nướcdo Thủ tướng thành lập... để làm căn cứ triển khai thực hiện. 

Yêu cầu thu hồi nhà đất công dùng sai mục đích
Tính đến cuối năm 2010, tổng số nhà đất công trên cả nước là hơn 19.000 cơ sở

Bên cạnh đó, UBND các tỉnh, thành phố cũng cần phối hợp với các bộ, ngành và cơquan liên quan khẩn trương lập, phê duyệt phương án di dời, bồi thường hỗ trợ,tái định cư theo quy định của pháp luật để di dời các hộ dân ra khỏi khuôn viêntrụ sở cơ quan, đơn vị thuộc Trung ương quản lý để sử dụng đúng mục đích, đúngquy định khi thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất. 

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính kịp thời báo cáo đối với các bộ, ngành, địaphương và đơn vị thực hiện chậm trễ hoặc không nghiên túc thực hiện chỉ đạocủa Thủ tướng để có biện pháp xử lý phù hợp.

Theo thống kê của Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính), tính đến cuốinăm 2010, tổng số nhà đất công trên cả nước là hơn 19.000 cơ sở,  trongđó tập trung chủ yếu ở Tp.HCM (10.787 cơ sở,) và Hà Nội ( 8.268 cơ sở).

Tổng số tiền thu được từ việc bán, chuyển đổi mục đích sử dụng nhàđất công tại hai thành phố trên là hơn 17 nghìn tỷ đồng. Theo đánh giácủa các bộ, ngành việc tổ chức sắp xếp, xử lý nhà đất công trongthời gian qua diễn ra chậm, nhiều tổ chức, doanh nghiệp, bộ ngành vẫncòn tình trạng để lãng phí nhà đất công.

Theo Bảo Anh
VnEconomy