Nếu thoải mái trong chuyện “chăngối”, hạnh phúc của bạn đã được đảm bảo một nửa. Điều đó phụ thuộc vào tâm sinh lý mỗi người nhưng không phải cứ nhiều là tốt…

Ở những nước phát triển, nguyênnhân số một dẫn đến ly hôn của các cặp vợ chồng chính là không hòa hợp trongchuyện chăn gối. Điều đó cũng dễ hiểu bởi lẽ ở những quốc gia đó, chuyện cơm áo,gạo tiền không còn là nỗi quan tâm đến “nhức đầu” của đa số người dân. Khi cuộcsống vật chất đã đủ đầy thì người ta coi sự thỏa mãn cá nhân nhiều hơn…

Tại Việt Nam, những câu hỏi về chuyện riêng, rất riêng (như chuyện chăn gối) đãcởi mở hơn, tự nhiên hơn. "Một tuần nên “yêu” mấy lần” là vấn đề được rất nhiềungười quan tâm.

“Yêu” với tần số nào thì tốt?


Trong tác phẩm Tố Nữ Kinh ghi rằng: Người ta thân thể cường nhược khác nhau,niên tuế cũng trẻ già khác nhau cho nên phải tùy theo khí lực của mình mà giaohợp, không được cưỡng quyết. Cưỡng quyết tất tổn hại đến thân. Tốt nhất là: Ởtuổi 20, nếu mạnh mẽ thì một ngày hai lần, trong mình không được khỏe thì mỗingày một lần; ở tuổi 30 mà khỏe mỗi ngày một lần, người ốm yếu thì hai ngày mộtlần; ở tuổi 40 mà khỏe mạnh thì ba ngày một lần, người ốm yếu thì bốn ngày mộtlần; ở tuổi 50 thì năm ngày một lần nếu khỏe mạnh, ốm yếu thì mười ngày một lần;ở tuổi 60 mà khỏe mạnh thì cỡ mười ngày một lần, ốm yếu thì hai mươi ngày mộtlần; ở tuổi 70 mà khỏe mạnh thì mỗi tháng một lần, ốm yếu thì nên kiêng cữ khôngnên xuất tinh.

Có người “khoe” một ngày có thể“yêu” được ba lần. Đối chiếu với lời khuyên của Hải Thượng Lãn Ông thì như vậyrất có hại đến sức khỏe, đặc biệt là thận. Tần suất “yêu” như vậy cũng có thểkhiến người bạn đời… chạy mất dép vì sợ. Cũng cần phải nhớ rằng, sinh lý mỗingười mỗi khác nên để giữ được “lửa” trong chuyện chăn gối, bạn phải hiểu đượccơ thể người bạn đời của mình cần gì, cần lượng bao nhiêu thì đủ để tìm ra“tiếng nói chung”.

Bác sĩ Nguyễn Văn Dũng, công tác tại một phòng khám nam khoa trên đường GiảiPhóng cho biết, đàn ông “yêu” quá nhiều có thể bị liệt dương và phải dùng thuốchỗ trợ. Việc chữa chạy sẽ rất lâu và tốn kém nhưng kết quả đôi khi vẫn khôngviên mãn. 

Bác sĩ này cho biết thêm, nếu quan hệ tình dục quá nhiều sẽ gây cảm giác mệt mỏi,uể oải, ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt của cả hai người. Nhiều người, sinhhoạt vô độ còn dẫn tới cạn kiệt tinh trùng, giảm nồng độ nội tiết tố trong cơthể, gây suy sinh dục, rối loạn cương dương, vô sinh.

Khi khảo sát với 40 phụ nữ thì tần số giao hợp thích hợp đối vớihọ chỉ vào khoảng 70% so với đàn ông. Đặc biệt các bà sau khi hếtkinh bốn năm hay sau 60 tuổi thì họ không còn hứng thú trong việc ân ái,vì thế tần số giao hợp chỉ còn 240 lần trong 10 năm cuối, chỉ tươngđương 1/6 so với đàn ông cùng tuổi.

Theo các nhà nghiên cứu Thuỵ Điển, Hoa Kỳ và Scotland thì hoạt động tình dục 3lần/tuần có thể làm tăng 10 năm tuổi thọ. Và tác dụng của sinh hoạt tình dụckhông chỉ dừng lại ở đó. Trong khi sinh hoạt, nhịp tim tăng lên hơn 100 nhịp/phút,thậm chí lên đến 180 nhịp/phút; đồng thời giảm lượng mỡ và độc tố của cơ thể.Đây là một cách phòng ngừa bệnh tim mạch và tiểu đường rất hữu hiệu. Do đó nếusinh hoạt đều đặn thì chúng ta có thể có một cơ thể khoẻ đẹp. Hơn nữa, hàng loạtsự co thắt sẽ nhào trộn ruột giúp cho thức ăn được chuyển hoá đi nhanh hơn.

“Bao nhiêu” hay “ khi nào” chỉ là những con số tương đối vì nó còn tùy theo mỗicặp, mỗi cá nhân và tùy thuộc vào sức khỏe, môi trường, điều kiện, công việc…Vấn đề là chất lượng cuộc sống, chất lượng tình vợ chồng chứ không phải là sốlượng "yêu".

Theo M.Tuấn
PLXH