- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cặp vợ chồng ly hôn, đòi phân chia 170 triệu đồng tiền lì xì của 2 con, tòa án phán quyết: Không ai có quyền
Có lẽ phần lớn chúng ta không ai sẽ nghĩ đến việc cha mẹ đòi phân chia tiền của con sau khi li hôn, nhưng chuyện lạ tưởng như đùa này đã xảy ra khi một cặp vợ chồng đệ đơn li hôn đòi tòa án phân chia cả tiền lì xì của các con.
Ở một số nước châu Á, "tiền lì xì" là một phần quan trọng trong tuổi thơ của mỗi đứa trẻ. Nhưng do tuổi còn nhỏ, trẻ em chưa đủ khả năng và ý thức trong việc quản lí tài sản nên phụ huynh thường hay thay con giữ hộ tiền lì xì. Tuy vậy, nếu vợ chồng ly hôn, số tiền lì xì mà trước đó được giữ hộ cho con cái sẽ thuộc về ai?
Gần đây, Tòa án Nhân dân quận Tây Bình, thành phố Trụ Mã Điếm, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đã xử lý một vụ án liên quan đến việc "phân chia" tiền lì xì. Khi ly hôn, tiền lì xì của trẻ con sẽ thuộc về ai?
Sau khi kết hôn, bà Hồng và ông Cường có hai con gái. Từ khi chào đời, hai bé đã nhận được sự yêu thương đặc biệt từ gia đình. Mỗi dịp lễ Tết, ông bà và người thân đều lì xì cho các bé, số tiền thường dao động từ vài trăm đến vài nghìn nhân dân tệ. Toàn bộ số tiền lì xì này trước giờ đều do bà Hồng giữ.
Đến cuối năm 2024, tổng số tiền lì xì của hai cô con gái đã lên đến hơn 50.000 NDT (hơn 170 triệu đồng).
Tháng 1 năm 2025, do mâu thuẫn tình cảm bà Hồng và ông Cường đã đệ đơn ly hôn lên Tòa án Nhân dân huyện Tây Bình, yêu cầu xác định quyền nuôi con và chia tiền lì xì của hai con gái.
Tại tòa, ông Cường đồng ý ly hôn nhưng cho rằng ông nên được quyền nuôi dưỡng hai con gái. Đồng thời, ông nhấn mạnh rằng tiền lì xì là tài sản riêng của các con, không thể coi là tài sản chung của vợ chồng để phân chia.
Qua quá trình xét xử, tòa án nhận thấy tình cảm vợ chồng giữa bà Hồng và ông Cường đã thực sự rạn nứt nên chấp nhận yêu cầu ly hôn của hai người. Tuy nhiên, tòa không chấp nhận yêu cầu phân chia tiền lì xì của hai con.
Tòa án giải thích rằng khoản tiền này là quà tặng tài sản từ người lớn dành cho người nhỏ tuổi trong gia đình dựa trên mối quan hệ thân thuộc. Do đó, khoản tiền này thuộc quyền sở hữu của hai bé và không phải là tài sản chung của cha mẹ. Bà Hồng và ông Cường, với tư cách là người giám hộ, không có quyền tự ý xử lý tài sản của con.
Sau khi tòa hòa giải, hai vợ chồng đạt được thỏa thuận: Hai bên đồng ý ly hôn, hai con gái sẽ do ông Cường nuôi dưỡng, bà Hồng sẽ gửi tiền cấp dưỡng định kỳ. Còn số tiền lì xì của hai con gái sẽ do ba quản lý.
Bởi vì tiền lì xì không phải là tài sản chung của vợ chồng và theo pháp luật, tiền lì xì của con chưa thành niên là tài sản được ông bà, cha mẹ hoặc họ hàng tặng trực tiếp cho con cháu dựa trên quan hệ thân thuộc. Đây là tài sản thuộc quyền sở hữu riêng của người chưa thành niên, không phải là tài sản chung của cha mẹ và cũng không nằm trong phạm vi tài sản chung vợ chồng để chia trong các vụ ly hôn.
Cha mẹ, với tư cách là người giám hộ, có trách nhiệm bảo quản tài sản của con chưa thành niên nhưng không được coi đó là tài sản của mình để tự ý sử dụng. Việc sử dụng tài sản của con chỉ được phép nhằm mục đích phục vụ nhu cầu thiết yếu về đời sống và giáo dục của trẻ, phải đảm bảo tính minh bạch và hợp lý.
Theo Đời sống Pháp Luật
-
Yêu12 giờ trướcĐược bố vợ cho nhà để ra ở riêng, nào ngờ chuyện đang rất tốt đẹp bỗng phát sinh những rạn nứt.
-
Yêu1 ngày trướcTháng 2 với ngày Valentine, có không khí của mùa Xuân còn đầy khắp. Nên tháng Hai mà nói, nhiều người đương trong hôn nhân hạnh phúc sẽ thấy thật đẹp, và không ít kẻ đương "đói" tình yêu thì thấy buồn lắm… Bao nhiêu cuộc hôn nhân bắt đầu bằng yêu thương mỗi ngày nhưng làm vợ chồng rồi thì ngày Valentine chẳng khác ngày thường?
-
Yêu2 ngày trướcĐể có ảnh sống ảo "quà 14/2 của ông xã" đăng lên mạng, tôi chuyển tiền cho chồng để anh "ting ting" lại kèm lời chúc Valentine ngọt ngào.
-
Yêu2 ngày trướcVới hướng dẫn của ông mai, sự chứng kiến của người thân và bạn bè, cô dâu chú rể thực hiện nghi thức độc đáo ngay khi bước vào phòng tân hôn.
-
Yêu2 ngày trướcAnh Nguyễn Minh Quân (ở Hà Nội) đang bất đồng với vợ vì cách vợ cùng hai con mua “Baby Three” - dòng đồ chơi thú bông ngoại nhập có giá từ vài trăm nghìn đến hàng triệu đồng. Việc theo đuổi trào lưu này của vợ con khiến anh Quân lo lắng.
-
Yêu3 ngày trướcLàm sao anh ta vẫn dám yêu cầu chia tài sản của bố mẹ tôi sau tất cả những gì anh ta đã gây ra?
-
Yêu3 ngày trướcChồng Mỹ U80 của chị Quỳnh Như rất thích không khí đón Tết cổ truyền của người Việt. Ông luôn muốn làm một điều cho vợ con mỗi dịp đón năm mới.
-
Yêu3 ngày trướcVô tình quen nhau qua mạng, cô gái Việt đã rung động và quyết định nên duyên với người đàn ông ngoại quốc hơn 14 tuổi.
-
Yêu3 ngày trướcThay vì sử dụng số tiền có được để lo cho con gái đi học và cải thiện tình hình tài chính gia đình, cô đã lấy trộm và bỏ trốn cùng một người đàn ông khác.
-
Yêu4 ngày trướcThay vì sử dụng số tiền có được để lo cho con gái đi học và cải thiện tình hình tài chính gia đình, cô đã lấy trộm và bỏ trốn cùng một người đàn ông khác.
-
Yêu5 ngày trướcKhoảnh khắc cô dâu một mình làm lễ, một mình bước lên xe hoa về nhà chồng mà không có chú rể bên cạnh khiến nhiều người thương cảm.