Dịch vụ môi giới 'sugar baby' theo 'gói' nở rộ, hệ lụy khôn lường với nền tảng gia đình

Kẻ môi giới kết nối cho một 'sugar baby' 25 tuổi với hai 'gói' điều kiện cho 'daddy': 15 triệu đồng cho 6 lần quan hệ tình dục mỗi tháng và 20 triệu đồng/tháng, 'daddy' được quan hệ tình dục 8 lần.

Sugar daddy - Sugar baby: Mối quan hệ yêu đương biến tướng

Ngày nay, không khó để chúng ta bắt gặp những 'Sugar daddy' lên mạng xã hội tìm kiếm những 'đứa con' ngây thơ, xinh xắn, chiều lòng 'bố nuôi', còn các nàng 'Sugar baby' thì sẵn sàng đến với những 'ông bố' giàu có, bao nuôi hàng tháng cho mình.

Theo thời báo The Sun, 'Sugar daddy' là người đàn ông lớn tuổi khá giả, hào phóng, sẵn sàng chi tiêu xa hoa cho tình nhân, bạn gái của mình. 'Sugar daddy' thường là một doanh nhân thành đạt, thiếu thốn về tình cảm (hay tình dục) và luôn bận rộn với những kiểu hẹn hò thông thường. Họ cần những buổi hẹn hò chớp nhoáng, rồi 'đi thẳng vào vấn đề'.

Trong khi đó, 'Sugar baby' thường là những người phụ nữ trẻ, có ngoại hình bắt mắt, hấp dẫn, nhưng lại không đủ khả năng chi trả cho lối sống xa hoa của mình. Các cặp đôi 'cha - con nuôi' ấy sẽ sớm thiết lập một thoả thuận tài chính, cũng như ranh giới giữa họ (chẳng hạn như họ đang cân nhắc một mối quan hệ tình cảm đơn thuần, hay mối quan hệ ấy có tình dục hay không).

Một số 'Sugar baby' yêu cầu được trợ cấp hàng tháng, trong khi số khác lại nhận được những 'tài khoản' kếch xù từ các kỳ nghỉ đắt tiền hay các vật dụng xa xỉ. Mối quan hệ giữa 'Sugar daddy' và 'Sugar baby' còn được gọi chung là 'Sugar dating' (hoặc 'Sugaring').

Mối quan hệ này khá phổ biến trên thế giới nhưng thời gian gần đây trở nên rầm rộ ở Việt Nam, thậm chí biến tướng dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật. Theo Công an Hà Nội và một số địa phương khám phá nhiều vụ môi giới mại dâm bằng hình thức 'sugar baby - sugar daddy', gặp gỡ, mua bán dâm theo thời gian và giá tiền cụ thể, định kỳ.

Đây thực chất là hình thức mại dâm biến tướng, hoạt động núp bóng các nhóm kín trên mạng xã hội. Mới đây, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội, khởi tố Hà Trọng Thắng (28 tuổi, quê Quảng Nam) về tội Môi giới mại dâm. Theo điều tra, khi thấy nhiều người có nhu cầu mua dâm bằng hình thức 'bố nuôi - con nuôi' qua mạng xã hội nên bị can lập một nhóm mang tên 'Sugar baby' để kết nối gái bán dâm với khách.

Trong nhiều phi vụ môi giới, Thắng khai từng kết nối cho một cô gái 25 tuổi với hai 'gói' điều kiện cho 'daddy': Một là 15 triệu đồng cho 6 lần quan hệ tình dục mỗi tháng và hai là 20 triệu đồng/tháng, 'daddy' được quan hệ tình dục 8 lần.

Đọc thông tin trên có thể đã không còn quá xa lạ với nhiều người khi thử tìm vài từ khoá liên quan trên Facebook, bạn sẽ thấy có khá nhiều trang, nhóm không hề kín, mà đăng trạng thái tìm 'người nuôi' công khai. Tuỳ theo sự 'định giá' nhan sắc, mà mức tiền 'nuôi' dao động, ở các thành phố lớn thì phổ biến khoảng 10-20 triệu đồng. Có tài khoản còn yêu cầu số tiền tới 120 triệu đồng/ tháng.

Ngoài ra, cũng có tài khoản đứng ra môi giới, chiêu tập các cô gái trẻ đẹp để cung cấp cho các 'Sugar daddy'. Nhiều tài khoản khách nam (tất nhiên là tài khoản ảo) cũng vào rao tìm các 'Sugar baby' một cách công khai...

Xưa nay, chuyện các cô gái trẻ tình nguyện làm bồ nhí, làm 'phòng nhì' của các anh các chú 'đứng' tuổi, đổi lại họ được cung phụng vật chất đầy đủ, thậm chí là có nhà xe không lạ. Thường những cô gái trẻ có nhan sắc là mục tiêu đi 'săn' của các anh trai già. Sự giàu có, chững chạc, cùng những món quà đắt tiền, cộng với khả năng hiểu tâm lý phụ nữ, biết chiều chuộng của các anh 'đốn ngã' các cô em bé bỏng.

Dường như có cả một thị trường 'con nuôi' đang tiếp thị mạnh mẽ vào các 'ông bố' qua các dòng chữ rao mình có kỹ năng chăn gối, trẻ, xinh, ngoan, có thể phục vụ giường chiều vào buổi nào, tuần mấy lần...

Nhưng nay khác rồi. Các cô gái tự nhận là sinh viên, có kiến thức, biết nói chuyện để làm vừa lòng 'bố', thậm chí có thể cùng đi tiếp khách, đi nhậu... Các điều kiện kèm theo được 'con gái nuôi' đưa ra rất rõ ràng: các 'bố' phải chu cấp mỗi tháng từ 7 - 10 triệu đồng, không ràng buộc hay bị làm phiền và... tuyệt đối bí mật.

Hệ lụy của cách 'yêu' đặc biệt này

Không phải cho đến bây giờ xã hội mới có hiện tượng một ông già giàu có bao nuôi cho một cô gái trẻ xinh đẹp, hay một bà giàu có bảo trợ cho một chàng trai trẻ tuổi. Chúng ta không lạ gì với những cụm từ như: trai bao, gái bao ... đã gây phản cảm lớn trong xã hội. Đó là sự xuống cấp về mặt đạo đức. Các chuẩn mực đạo đức đã được công nhận, tôn vinh như: công - dung - ngôn - hạnh bị bỏ qua trong mối quan hệ 'bố nuôi - con nuôi'. Đương nhiên, mối quan hệ này nằm ngoài với mối quan hệ gia đình truyền thống và không được xã hội thừa nhận.

Trên các diễn đàn, có ý kiến cho rằng việc này cần lên án vì nó cũng là một hình thức mua bán dâm trả tiền theo gói, nhưng cũng có người cho rằng nó cũng bình thường thôi, có cầu thì có cung, đó là xu hướng tất yếu của cuộc sống, chúng ta có lên án thì cũng không thể ngăn chặn được, chỉ lo cho tương lai của các cháu, nếu mối quan hệ có để lại hậu quả tai hại.

Lập tức có người vào trả lời: 'Các bác cứ yên tâm, các cháu thời nay tỉnh táo lắm'. Mặc dù bản thân các bé tỉnh táo, cặp bồ nhưng không yêu, quan hệ không để lại hậu quả, người này chấm dứt không nuôi nữa, thì lập tức đi tìm người khác... Các bé chỉ được, mà không thiệt thòi.

Nhưng có chắc là các cô gái trẻ không mất gì?

Dịch vụ môi giới sugar baby theo gói nở rộ, hệ lụy khôn lường với nền tảng gia đình-1

Một ngày vào tháng 9/2020, cư dân mạng lan truyền nhau clip đánh ghen dài 5 phút trên phố Lý Nam Đế (Hà Nội). Theo đó, một người phụ nữ mặc áo chống nắng, đội mũ bảo hiểm sau khi phát hiện chồng mình lái xe LX570 đang chở theo nhân tình đã giật cửa xe, lôi cô gái trẻ đó xuống đường, giật tóc, chửi bới. Cô gái trẻ chỉ biết gào khóc, la hét. Trong khi đó, người chồng xông vào giữ chặt lấy tay vợ mình, thậm chí còn tát thẳng vào mặt vợ nhằm bảo vệ cho cô gái trẻ. Vụ việc làm náo loạn một góc phố, khiến giao thông bị ùn tắc, đình trệ.

Một ngày sau đó, danh tính của cô gái trẻ kia được cư dân mạng tìm thấy, kèm theo đó là bản giao kèo 'ba nuôi và con gái nuôi'. Đọc bản giao kèo chúng ta có thể thấy đây là điển hình của mối quan hệ 'Sugar daddy và Sugar baby'. Và cũng vô tình, mối quan hệ 'cha con nuôi' ấy đã phá nát hạnh phúc của một gia đình, khiến người vợ có những hành động thiếu bình tĩnh như vậy.

Ngoài ra, khi tham gia các mối quan hệ này, khả năng rủi ro xảy ra rất cao với các bản hợp đồng giao dịch như vậy. Trong trường hợp xấu, một bên 'lật kèo', không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ trong hợp đồng, bên còn lại có đòi được quyền lợi của mình hay không? Pháp luật nào có thể bảo vệ cho loại hợp đồng giao dịch như thế?

Tình yêu là thứ xuất hiện từ khi mỗi cá thể chào đời và chỉ dập tắt khi chúng ta nhắm mắt. Tình yêu là thứ thiêng liêng mà không thể cầm, nắm hay định giá được. Xã hội phát triển, nhịp sống hối hả đã vô tình làm tình yêu và sự rung cảm của con người mất dần giá trị vốn có của nó. Tất cả đều thay thế chỉ bằng một từ: 'tiền'. Bởi vậy, hãy luôn coi trọng giá trị bản thân, đề cao tình cảm cá nhân để không bị mờ mắt, vấp phải những mối quan hệ 'cha con nuôi', gây ra những hậu quả khôn lường cho người thân, gia đình và chính bản thân mình.

Tên gọi 'kẹo ngọt' nhưng kết quả lại 'đắng ngắt'

'Sugar Dating' - 'Hẹn hò kẹo ngọt' là từ lóng quen thuộc chỉ hình thức hẹn hò giữa 'Sugar daddy và Sugar baby'. Mối quan hệ 'kẹo ngọt' nghe có vẻ ngọt ngào, đường mật nhưng nó lại là mối quan hệ cần phải lên án.

Hành vi quan hệ tình dục để đổi lại lợi ích vật chất như sự biến tướng của mối quan hệ 'Sugar baby - Sugar daddy' không chỉ vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội, mà xét ở nhiều khía cạnh, nó còn được xem là vi phạm pháp luật.

Đặc biệt, bản thân các bạn sinh viên biết 'cha nuôi' của mình đã có gia đình nhưng vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ cũng bị coi là vi phạm pháp luật, vi phạm Luật Hôn nhân và Gia đình.

Dịch vụ môi giới sugar baby theo gói nở rộ, hệ lụy khôn lường với nền tảng gia đình-2

Trường hợp quan hệ với người từ 16 tuổi trở lên theo hình thức thỏa thuận nhất định về số tiền, số lần gặp gỡ thì đó là biểu hiện của hành vi mua, bán dâm và bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật.

Hiện nay pháp luật chưa có quy định cụ thể để bảo vệ hay xử phạt cho loại 'hợp đồng giao dịch tình cảm' này. Tuy nhiên, trong trường hợp quan hệ với người từ 16 tuổi trở lên theo hình thức thỏa thuận nhất định về số tiền, số lần gặp gỡ thì đó là biểu hiện của hành vi mua, bán dâm và bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật.

Hơn nữa, có rất nhiều vấn đề xảy ra trong mối quan hệ mại dâm trá hình này như những rủi ro về mặt pháp lý đối với Sugar daddy hay những rủi ro về mặt sức khỏe và tâm lý cho những Sugar baby. Trong một số trường hợp, mối quan hệ phát sinh mâu thuẫn sẽ có nhiều rủi ro khôn lường như lừa đảo, đánh ghen,…

Đặc biệt, Sugar baby thường là những sinh viên trẻ tuổi là người trực tiếp chịu rủi ro cao nhất. Đó có thể mang thai ngoài ý muốn, trường hợp nạo phá thai nhiều có thể dẫn đến hiện tượng vô sinh, gây ảnh hưởng rất lớn đến tương lai sau này.

 

Theo Báo đất Việt

Xem link gốc Ẩn link gốc http://giadinh.net.vn/dich-vu-moi-gioi-sugar-baby-theo-goi-no-ro-he-luy-khon-luong-voi-nen-tang-gia-dinh-172211104154325202.htm

chuyện tình yêu


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.