Mâu thuẫn tình ái, chém bạn gái cũ và "tình địch" tại Bắc Ninh: Vẫn còn tư tưởng coi bạn đời là vật sở hữu, mạo nhận tình yêu để gây án?

Thời gian gần đây, các vụ án mạng thương tâm do ghen tuông tình ái có chiều hướng gia tăng, gây ra những lo lắng trong dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng, hiện nay có giới trẻ đang có xu hướng coi bạn đời là vật sở hữu nên khi bị chia tay họ sẵn sàng dùng vụ lực để trả thù.

Công an tỉnh Bắc Ninh đang tạm giữ đối tượng Phan Thanh Hoàng (SN 2003, trú tại xã Mỹ Bằng, Yên Sơn, Tuyên Quang) để điều tra do liên quan tới vụ truy sát tại một quán cắt tóc, gội đầu trên phố Nguyễn Gia Thiều (TP Bắc Ninh) tối 24/10.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, Hoàng đã sử dụng hung khí truy sát bạn gái cũ là chị B. (SN 2003, quê tỉnh Tuyên Quang) và bạn trai của chị này. Hậu quả, chị B. đã tử vong vào lúc hơn 1h sáng nay, còn về phía người bạn trai vẫn đang trong quá trình cấp cứu, theo dõi tại bệnh viện.

Tiếp nhận thông tin, cơ quan công an đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để điều tra, đồng thời khống chế, bắt giữ nghi phạm gây án.

Cùng thời điểm này, cư dân mạng chia sẻ dòng trạng thái của chủ tài khoản Facebook "Hoàngg Rinn", được cho là nghi phạm của vụ án. Chỉ sau 3 tiếng, dòng trạng thái đã có hơn hàng ngàn lượt chia sẻ. Trong bài đăng, Hoàng nói nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm nên sát hại người yêu cũ cùng bạn trai của nạn nhân.

Mâu thuẫn tình ái, chém bạn gái cũ và tình địch tại Bắc Ninh: Vẫn còn tư tưởng coi bạn đời là vật sở hữu, mạo nhận tình yêu để gây án?-1
Hoàng bị khống chế ngay sau khi gây án (ảnh TL)

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường- Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng, hành vi của đối tượng là rất côn đồ, manh động, thể hiện tính ích kỷ, thái độ coi thường pháp luật, xâm phạm đến tính mạng của nhiều người. Chỉ vì mâu thuẫn tình cảm đã nhẫn tâm ra tay sát hại bạn gái cũ và người bạn trai của cô gái này. Hành vi của đối tượng rất tàn nhẫn, manh động, cuồng nộ, thể hiện thái độ coi thường pháp luật, xâm hại đến tính mạng của người khác.

Theo thông tin ban đầu thì cả đối tượng gây án và nạn nhân đều còn rất trẻ tuổi. Tuy nhiên, dưới góc độ pháp lý thì người đã đủ 18 tuổi được coi là người trưởng thành, phải có nhận thức đầy đủ về xã hội và chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với mọi hành vi của mình. Đối tượng này đã 19 tuổi, là người đã thành niên, hoàn toàn có thể nhận thức được hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi, mong muốn hậu quả chết người xảy ra.

"Diễn biến sự việc cho thấy hành vi của đối tượng rất quyết liệt, có sự chuẩn bị tính toán, suy nghĩ từ trước, ra tay rất tàn nhẫn, với mục đích tước đoạt tính mạng của nạn nhân nên đối tượng này sẽ bị xử lý hình sự về tội "Giết người" theo quy định tại khoản 1(Điều 123, BLHS 2015) với nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự như: Có tính chất côn đồ; giết từ 02 người trở lên... Bởi vậy hình phạt mà đối tượng này phải đối mặt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình", Tiến sĩ Cường phân tích.

Mâu thuẫn tình ái, chém bạn gái cũ và tình địch tại Bắc Ninh: Vẫn còn tư tưởng coi bạn đời là vật sở hữu, mạo nhận tình yêu để gây án?-2
Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường nhận định, hành vi của đối tượng rất côn đồ, manh động

Cũng theo Tiến sĩ Cường, hiện nay trên mạng xã hội đang lan truyền dòng trạng thái trên Facebook của một người có tên "Hoàngg Rinn", được cho là hung thủ gây án. Nội dung cho thấy mối quan hệ giữa nạn nhân và đối tượng gây án là quan hệ tình cảm, trước đây nạn nhân là người yêu cũ và hai người có lời qua tiếng lại.

Đối tượng cho rằng mình bị xúc phạm nên đã quyết tâm đoạt mạng nạn nhân. Trước khi ra tay gây án đối tượng còn viết lên Facebook nội dung tâm sự với bạn bè, anh em và thể hiện thái độ quyết tâm thực hiện hành vi phạm tội đến cùng, thể hiện thái độ coi thường pháp luật ... Nếu Facebook và nội dung đăng tải đúng là của hung thủ gây án thì đây là hành vi đáng sợ, cho thấy nhận thức lệch lạc của đối tượng này.

Nguyên nhân sự việc chỉ vì mâu thuẫn tình cảm, chỉ vì lời nói qua lại trên Facebook mà đối tượng cho rằng mình bị xúc phạm để tìm cớ gây án. Đây là tính ích kỷ cao độ, thiếu lòng bao dung, độ lượng, thiếu tính nhẫn nại và coi thường tính mạng của người khác đã khiến đối tượng lựa chọn cách giải quyết là tước đoạt tính mạng của hai nạn nhân để thỏa mãn cái tôi ích kỷ. Hành vi của đối tượng sẽ được xác định là có tính chất côn đồ, vì lý do nhỏ nhặt, ích kỷ mà thực hiện hành vi phạm tội.

Đối tượng coi trọng cảm xúc của mình, đề cao danh dự bản thân mình cũng như của cha mẹ, gia đình mình mà xem nhẹ danh dự, thậm chí xem nhẹ tính mạng của người khác, coi thường pháp luật... Đây là biểu hiện đáng lo ngại trong giới trẻ hiện nay. 

Không ít trường hợp các bạn trẻ thiếu sự quan tâm giáo dục của cha mẹ, bị ảnh hưởng bởi phim ảnh bạo lực trên mạng internet, bị tác động bởi môi trường xã hội thiếu lành mạnh, tư duy nhận thức không đầy đủ đã trở thành con người ích kỷ, thiếu lòng nhân ái, đề cao giá trị bản thân, xem nhẹ quyền lợi của người khác. 

Những đối tượng này rất dễ nổi nóng, cố chấp, coi thường pháp luật, khi quyền lợi của mình không được đáp ứng, cảm xúc không được thỏa mãn thì sẵn sàng xuống tay với bất kỳ ai. 

"Để giảm thiểu những vụ án đau lòng như thế này thì vấn đề đầu tiên là cần phải tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của mọi công dân. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn những hành vi nóng nảy, mất bình tĩnh, sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn.

Còn về lâu dài thì cần phải đổi mới phương pháp giáo dục, đề cao giáo dục đạo đức, xây dựng những chuẩn mực đạo đức xã hội để con người giàu lòng nhân ái, biết yêu thương đồng loại, biết sẻ chia, hy sinh và giảm bớt cái tôi ích kỷ cá nhân. Khi trong xã hội mà những lời "cảm ơn", "xin lỗi" chưa phải là văn hoá, không phải là câu cửa miệng, người ta vẫn sợ nhận lỗi, vẫn đề cao giá trị lợi ích cá nhân, thiếu nhân văn thì còn nhiều người sẵn sàng bất chấp tất cả để đạt được mục đích của cá nhân mình. Trong đó sẽ không từ thủ đoạn gì để đạt được mục đích thỏa mãn về cảm xúc, được lợi về vật chất, có thể xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm của người khác.

Phương pháp giáo dục, môi trường giáo dục, các tác động xung quanh là những yếu tố quan trọng để phát triển và hình thành nhân cách của mỗi con người. Bởi vậy giáo dục là cả một quá trình, để có những con người có đạo đức, nhân cách hoàn thiện thì cần phải có định hướng giáo dục đúng đắn, có môi trường giáo dục lành mạnh, có phương pháp giáo dục tiên tiến, văn minh mới đạt được hiệu quả giáo dục", Ts.Ls Đặng Văn Cường chia sẻ.

Điều 123. Tội giết người

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Giết 02 người trở lên;

n) Có tính chất côn đồ;

q) Vì động cơ đê hèn.

Theo GĐ&XH

Xem link gốc Ẩn link gốc https://giadinh.suckhoedoisong.vn/mau-thuan-tinh-ai-chem-ban-gai-cu-va-tinh-dich-tai-bac-ninh-van-con-tu-tuong-coi-ban-doi-la-vat-so-huu-mao-nhan-tinh-yeu-de-gay-an-172221025095301712.htm

tình yêu


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.