Lộ diện cơ sở phóng tên lửa mới của Triều Tiên

Những hình ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy dường như Triều Tiên vừa hoàn thiện công trình xây dựng cơ sở thử tên lửa thứ 2 hiện đại bậc nhất.

Những hình ảnh vệ tinh mớinhất cho thấy dường như Triều Tiên vừa hoàn thiện công trình xây dựng cơ sở thửtên lửa thứ 2 hiện đại bậc nhất.

Hình ảnh mà tình báo Mỹ và HànQuốc thu được cho thấy một bệ phóng lớn gần được hoàn thiện tại cơ sởTongchang-dong, sát biên giới Trung Quốc. Điều đáng kể nhất là các hình ảnh chothấy một tòa tháp cung cấp điện và nhiên liệu cho tên lửa vừa hoàn tất tạiTongchang-dong.

Dù giới phân tích Hàn Quốc biếtvề quá trình xây dựng cơ sở này ít nhất hai năm qua, song việc hoàn tất địa điểmphóng mới một lần nữa khẳng định rằng, phát triển tên lửa tầm xa vẫn là mộttrong những ưu tiên hàng đầu của Bình Nhưỡng.

Lộ diện cơ sở phóng tên lửa mới của Triều Tiên
Hình ảnh vệ tinh cho thấy Triều Tiên vừa hoàn thiện cơ sở phóng tên lửa mới. Ảnh minh họa.

Ông Tim Brown, chuyên gia phântích hình ảnh và là một nhà nghiên cứu kỳ cựu của tổ chức GlobalSecurity-dot-org nhấn mạnh: “Bình Nhưỡng tiến ngày càng gần đến việc có được mộtđịa điểm vận hành hoàn chỉnh. Tôi tin chắc rằng tháp phóng và bệ phóng cơ bản đãhoàn tất. Vấn đề là liệu họ có một tên lửa sẵn sàng để phóng đi hay chưa".

Theo ông Brown, cơ sở mới tạiphía Tây Bắc này hiện đại hơn rất nhiều so với cơ sở trước có tên Musudan-ri củaTriều Tiên bởi nó có cả một dàn thử nghiệm động cơ hỏa tiễn, tòa nhà để lắp rápvà thử nghiệm tên lửa, một lô cốt phóng và một tháp quan sát.

"Địa điểm phóng hiện đại này thậtđáng kinh ngạc. So với địa điểm cũ vốn chỉ là nơi để phóng vệ tinh khi thời tiếttốt, đây thực sự là một trung tâm dành riêng để phóng tên lửa", chuyên gia hìnhảnh Brown quả quyết.

Trong khi đó, chuyên gia an ninhcủa Hàn Quốc Daniel Pinkston cũng khẳng định, cơ sở này là một bước đi quantrọng trong kế hoạch chế tạo một tên lửa đạn đạo liên lục địa có thể tấn côngMỹ. Theo chuyên gia này, địa điểm mới ít bị tổn thương hơn trước một cuộc tấncông quân sự.

Nhiều nguồn tin cho biết, TriềuTiên đang phát triển tên lửa Taepodong-2 với tầm bắn 6.700km. Tuy nhiên, BìnhNhưỡng vẫn còn rất nhiều việc phải làm trước khi có thể phóng được tên lửa tầmxa mang đầu đạn hạt nhân qua Thái Bình Dương.

Vụ thử tên lửa năm 2006 thất bạichỉ sau 42 giây. Tuy nhiên, trong năm 2009, Bình Nhưỡng thành công trong một vụthử tên lửa khác dù không phóng được vệ tinh vào đúng mục tiêu đã định.

Theo Trà My
 Đất Việt




Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.