- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bà mẹ Hà Nội bức xúc chuyện thu học phí sau Tết, phụ huynh bình luận 1 câu nhận bão like: Lương bạn nhận đủ chứ?
Vài dòng bức xúc của phụ huynh này trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội.
Năm nay, đa số địa phương cho học sinh nghỉ Tết Giáp Thìn 10 - 14 ngày. Với các trường, thông thường với các kì nghỉ lễ, học sinh sẽ được trừ tiền ăn còn tiền học phí vẫn giữ nguyên. Tuy nhiên mới đây, một phụ huynh ở Hà Nội bày tỏ sự "ấm ức" vì con nghỉ nhiều ngày vẫn tính học phí.
"Cho mình hỏi, có ai thu tiền học tháng 2 chưa mọi người. Học sinh nghỉ Tết 2 tuần mà trừ mỗi tiền ăn, các khoản khác giữ nguyên 1 tháng, trong khi nửa tháng không dạy. Hỏi cô thu ngân thì bảo nhà trường thu theo tháng, không học cũng thu theo tháng, bảo học sinh không học nhưng cũng phải trả lương cho giáo viên. Phụ huynh phải lo luôn các khoản ngày nghỉ không học còn con mình ai lo", phụ huynh này bức xúc.
"Phụ huynh phải lo luôn các khoản ngày nghỉ không học còn con mình ai lo".
"Cho mình hỏi lương bạn nhận đủ chứ?"
Chia sẻ của phụ huynh này ngay lập tức nhận về hàng trăm bình luận, đa phần trong số đó bày tỏ sự không đồng tình bởi trên thực tế, dù nghỉ lễ không hoạt động nhưng các chi phí khác nhà trường vẫn phải chi trả.
"Lương giáo viên phải trả, mặt bằng không ai hoàn những ngày đó, khấu hao tài sản không trượt miếng nào luôn, lại thưởng cho các cô chút ngày lễ... Vậy theo mẹ hoàn học phí hay không hoàn học phí là hợp lý? Học quá 3 ngày là thu tiền học cả tháng rồi, tiền ăn thì trừ được chứ tiền học thì không nhé!", một cô giáo chia sẻ.
Nhiều người cũng cho biết, dù con học cấp 2, cấp 3 hay đại học đóng học phí từng tháng, nhiều nơi mức học phí lên tới vài trăm triệu mỗi năm nhưng họ chưa bao giờ đề xuất chuyện trả học phí trong những ngày nghỉ lễ bởi điều này khá vô lý. Bản thân phụ huynh đi làm công ty vẫn nhận lương ngày nghỉ lễ, giáo viên cũng như vậy thì không thể đẩy hết mọi chi phí lên cho nhà trường được.
"Cho mình hỏi lương bạn nhận đủ chứ? Mình nghỉ lễ vẫn được nhận lương thì giáo viên cũng nhận lương bình thường mà. Nhà trường thu học phí mới có thu nhập trả lương chứ. Cũng như kiểu chị thuê nhà, mình ở cả tháng cũng mất tiền 1 tháng, mà thuê để đấy không ở ngày nào cũng mất tiền cả tháng. Nhiều nơi ngày nghỉ lễ không những được lĩnh mà còn lĩnh lương gấp 2-3 lần nữa. Đi ăn uống ngày đó còn phải trả phụ phí 10 - 15 %, tính gì tính chứ tính quá lại thành tính già hóa non", một người bày tỏ.
Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, việc thu đủ học phí các môn học là hơi vô lý, nên có sự linh động để giảm gánh nặng cho phụ huynh.
Trên thực tế, việc không hoàn trả học phí, chỉ trừ tiền ăn được hầu hết các trường đưa vào quy định chung và phổ biến cho phụ huynh ngay từ khi bắt đầu nhập học. Chẳng hạn trong phần Chính sách tài chính của một trường có ghi:
Phí và học phí sẽ không được hoàn lại trong các trường hợp trẻ nghỉ học vì bất cứ lý do gì hoặc ngày nghỉ rơi vào những ngày lễ, tết & 1 tuần nghỉ hè ngoại trừ các trường hợp được xem xét theo quy định riêng. Trong trường hợp trẻ ốm đau dài ngày, cần điều trị dài hạn theo chỉ định của bác sĩ với thời gian nghỉ liên tiếp từ tối thiểu 02 tuần trở lên, con được hoàn 50% tiền học phí đã đóng của thời gian nghỉ ốm.
Hiện câu chuyện vẫn đang thu hút chú ý trên mạng xã hội.
Theo Phụ nữ mới
-
Giáo dục4 giờ trướcCác bạn học sinh cần lưu ý lịch đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024 online bắt đầu từ ngày 2/5.
-
Giáo dục17 giờ trướcChuyên gia cho rằng không nên xem việc trẻ chơi trò để lại đôi dép cùng tờ giấy "con xin lỗi bố mẹ" là một trò đùa.
-
Giáo dục21 giờ trướcChỉ vì câu chuyện có nên cho con đi học trước khi vào lớp 1 hay không mà nhiều gia đình trở nên căng thẳng, vợ chồng mâu thuẫn.
-
Giáo dục1 ngày trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục1 ngày trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục1 ngày trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".
-
Giáo dục1 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 -2025 của các trường THPT tư thục. Bên canh đó, nhiều trường đã công bố học phí từ 1,5 - 60 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phí học bổ trợ, tăng cường, năng khiếu.
-
Giáo dục1 ngày trước"Tôi run rẩy khi trước mắt mình là hình ảnh cô chủ lớp bạo hành con mình. Khi đến gửi con ở đây, chính cô này nói "ở đây không bao giờ có chuyện đánh đập trẻ".
-
Giáo dục2 ngày trướcCâu chuyện Hoa hậu Oanh Yến ân hận sau nửa năm đưa 6 con bỏ phố về rừng khiến chị Hoàng Tuyết Mai nhớ lại quãng thời gian sai lầm của bản thân cách đây hơn một năm.
-
Giáo dục2 ngày trướcLớp mẫu giáo Tí Bo bị đình chỉ hoạt động kể từ ngày 25/5, chủ trường - người bạo hành trẻ - cũng sẽ bị xử lý theo quy định.
-
Giáo dục2 ngày trướcCông an phường Linh Đông, TP Thủ Đức đang làm việc với những người liên quan để xác minh, làm rõ vụ bé trai nghi bị cô giáo bạo hành ở nhóm lớp mầm non tư thục.