- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Lì xì: Đừng để thói xấu lây sang con trẻ
Cách đây không lâu, một phụ huynh đăng tải câu chuyện con trai của một người bạn sau khi được lì xì (mừng tuổi), đã mở phong bao trước mặt khách.
Cách đây không lâu, một phụ huynh đăng tải câu chuyện con trai của một người bạn sau khi được lì xì (mừng tuổi), đã mở phong bao trước mặt khách. Cháu reo lên: “Ôi được 50 nghìn thôi mẹ ạ” khiến cả khách và chủ đều “muối mặt” trước hành động thiếu tế nhị ấy...
Câu chuyện không phải cá biệt bởi hầu như hiện nay, mỗi dịp Tết đến xuân về, khi đi đến đâu, nhà nhà, người người đều lì xì như một cách… “trả lễ”.
Lì xì ngày đầu năm là nét văn hóa đặc sắc. Dù ngày nay, việc đón Tết Nguyên đán đã có ít nhiều thay đổi, nhưng nét đẹp ngày xuân này vẫn dịp Tết.
Tuy nhiên, dạy con trẻ ứng xử với tục lệ này ra sao, để cả người cho và người nhận đều cảm thấy vui vẻ.
Cần dạy con trẻ ứng xử với việc lì xì ra sao, để cả người cho và người nhận đều cảm thấy vui vẻ.
Theo một số chuyên gia, nếu trước đây, việc lì xì chỉ dành cho trẻ con thì ngày nay, cuộc sống ngày càng hiện đại, đời sống người dân cũng no đủ hơn trước thì tục lì xì cũng có nhiều thay đổi.
Trong dịp Tết Nguyên đán, ông bà, cha mẹ cũng nhận được phong bao lì xì từ con cháu trong nhà. Với ý nghĩa con cháu mong muốn cầu chúc cho ông bà, cha mẹ mình sống lâu bên con cháu. Thậm chí ở cơ quan, doanh nghiệp, người ta lì xì nhau như món quà tặng đầu năm.
Theo PGS.TS Lê Quý Đức - nguyên Phó viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, lì xì hay mừng tuổi đầu xuân là phong tục đẹp của người Việt để chúc mừng cho người trên khỏe mạnh, học hành hay công việc tiến tới.
Việc lì xì trên quan hệ bè bạn, cơ quan doanh nghiệp, được thể hiện bằng cách cho vào bao đỏ đồng tiền nhỏ, mới đúng là lì xì.
Hành động lì xì như lời chúc cho người trên khỏe mạnh, chúc cho người nhỏ học hành tiến tới, ngoan ngoãn chăm ngoan.
Thế nhưng phong tục tốt đẹp đó đang biến tướng thành chuyện đút lót. Và đút lót trong ngày tết như “thời gian vàng và không gian vàng” mà cả hai bên đều tự nhủ là không tiêu cực, người đút lót cũng không ngại mình đút lót.
PGS Đức đưa ra thí dụ, chẳng hạn việc “cho/nhận” này để được ưu đãi trong làm ăn, điều đó tạo ra lòng tham và mất đi giá trị thiêng liêng và ý nghĩa nhân bản của tục lệ lì xì.
Điều đáng nói, thói xấu này có thể sẽ lây sang con trẻ. Chẳng hạn, chúng sẽ nghĩ, sau này làm quan chức, mình sẽ phải đòi hỏi người khác lì xì thế nào.
“Thói xấu này làm hỏng thế hệ trẻ của chúng ta và đây là điều đáng lo bởi xã hội xử sự với nhau trên cơ sở mua bán mọi lợi ích theo nghĩa nào đó”, PGS Đức chia sẻ.
Tuyệt nhiên không nên cho con mở quà hay mở lì xì trước mặt khách (Ảnh: minh họa)
Theo tục lệ, phong bao lì xì mang rất nhiều ý nghĩa sâu xa và tốt đẹp. Phong bao là tượng trưng cho sự kín đáo, không so bì hơn thua. Màu đỏ của chiếc bao lì xì tượng trưng cho màu như ý, cát tường, thịnh vượng trong suốt cả năm. Thế nhưng việc để trẻ con có những hành động chưa đẹp mắt khi nhận lì xì vào dịp tết, khiến nhiều người suy nghĩ.
Theo PGS Đức, có nhiều cách giáo dục trẻ biết sử dụng đồng tiền lì xì ý nghĩa và đúng đắn, đặc biệt là thái độ khi nhận.
Đối với trẻ em, tốt nhất các con nên góp với bố mẹ để mua quà sinh nhật trong năm, mua gì đó kỷ niệm hoặc giúp con làm từ thiện với những người thiếu may mắn.
Tuyệt nhiên ta không nên cho con mở quà hay mở lì xì trước mặt khách mà nên góp vào để bố mẹ giữ hộ. Đây cũng là ân nghĩa như là món nợ, là ý nghĩa đồng tiền.
Đặc biệt, các gia đình không nên khoe hay so sánh số tiền nhận được sau khi lì xì sẽ kích thích lòng tham của trẻ. Bố mẹ phải tế nhị hơn khi dạy trẻ đón nhận phong bao lì xì từ người khác.
Theo Dân Trí
-
Giáo dục8 giờ trướcNăm nay, có khoảng 23.000 học sinh tốt nghiệp THCS tại Hà Nội không dự kỳ thi lớp 10 công lập.
-
Giáo dục9 giờ trướcIDP phát đi thông báo về việc 56.200 chứng chỉ IELTS do tổ chức này cấp ở Việt Nam năm 2022 bị Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo kết luận cấp sai quy định.
-
Giáo dục13 giờ trướcĐoạn video ghi lại cho thấy, em học sinh này lao lên bục giảng, vung tay đấm giáo viên trước sự ngỡ ngàng của nhiều học sinh khác trong lớp.
-
Giáo dục17 giờ trướcNăm nay, khoảng 133.000 học sinh tốt nghiệp lớp 9. Trong đó, hơn 110.000 em đăng ký thi vào lớp 10 công lập.
-
Giáo dục1 ngày trướcThanh tra Bộ GD&ĐT vừa kết luận 56.230 chứng chỉ IELTS của IDP được cấp vào năm 2022 là sai quy định.
-
Giáo dục1 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị, nhà trường tuyệt đối không vận động học sinh không đăng ký thi tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2024 - 2025.
-
Giáo dục1 ngày trướcTheo Sở GD&ĐT Hà Nội, năm nay có 133.000 học sinh tốt nghiệp THCS, trong đó dự kiến có gần 110.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024-2025.
-
Giáo dục1 ngày trướcTính đến 17h ngày 7/5, Hà Nội có 103.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024, chiếm khoảng 92% tổng số học sinh.
-
Giáo dục2 ngày trướcThay vì giảng bài theo sách giáo khoa như thường lệ, thầy giáo quyết định cho các học sinh xem chương trình Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ được phát sóng trực tiếp tái hiện lịch sử.
-
Giáo dục2 ngày trướcĐa số các địa phương tổ chức bế giảng năm học 2023 - 2024 trước ngày 31/5 và cho học sinh nghỉ hè bắt đầu từ 1/6.
-
Giáo dục2 ngày trướcDù sự việc "sách tham khảo khiêu dâm" tại một ngôi trường ở TP.HCM đã khép lại, nhưng câu hỏi được nhiều người tiếp tục đặt ra lại là: "Những loại sách nào thì thực sự phù hợp với học sinh?".
-
Giáo dục2 ngày trướcHai vợ chồng được cho là phụ huynh học sinh ngang nhiên đi vào trường học ở Huế, dùng nhiều ngôn từ xúc phạm giáo viên của nhà trường.