- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nam sinh trong 'Phía trước là bầu trời' giờ ra sao?
Sau khi trở thành á quân "Đường lên đỉnh Olympia" năm đầu tiên, Thành Vinh vào vai Nam trong phim "Phía trước là bầu trời". Anh từng chia sẻ đóng phim khó hơn leo đỉnh Olympia.
Sau khi trở thành á quân "Đường lên đỉnh Olympia" năm đầu tiên, Thành Vinh vào vai Nam trong phim "Phía trước là bầu trời". Anh từng chia sẻ đóng phim khó hơn leo đỉnh Olympia.
Bộ phim Phía trước là bầu trời (gồm 9 tập, do VFC sản xuất) đang hot trở lại trên mạng xã hội sau 17 năm ra mắt. Xóm trọ sinh viên với những mảnh đời, câu chuyện đủ buồn vui của Nhung (Kiều Anh đóng), Thương (Thu Nga), Nguyệt (Hà Hương), Nam (Thành Vinh), Trà "cave" (Kiều Thanh)... trở thành phần ký ức khó quên của những người trẻ thuộc thế hệ 8X, 9X đời đầu.
Đặc biệt, tình cảm khó gọi tên của Nam và Trà "cave" để lại nhiều suy ngẫm cho khán giả khi ngay đạo diễn Đỗ Thanh Hải cũng không biết số phận của hai nhân vật sẽ tiếp diễn ra sao sau khi hết phim. Người đóng vai Nam là Nguyễn Thành Vinh, khi đó 18 tuổi.
Clip trong phim Phía trước là bầu trời
Á quân 'Đường lên đỉnh Olympia' năm đầu tiên
Nguyễn Thành Vinh đại diện ngôi trường giàu truyền thống hiếu học - THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa - tham gia cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ nhất và xuất sắc vào tới trận chung kết, diễn ra ngày 26/3/2000.
Với 325 điểm, Trần Ngọc Minh (THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long) trở thành nhà vô địch năm đầu tiên. Thành Vinh về nhì với 250 điểm và cũng để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả.
"Tôi từng theo dõi trận chung kết Olympia năm đầu tiên. Tôi không nhớ rõ diễn biến, nhưng rất ấn tượng với thí sinh Thành Vinh đến từ Thanh Hóa. Em kém tôi 2 tuổi, thông minh, kiến thức rộng và nhanh nhạy. Vinh về nhì tôi rất tiếc nhưng em Ngọc Minh cũng rất xứng đáng", anh Cường (Hà Nội) - khán giả nhiều năm yêu thích Đường lên đỉnh Olympia - chia sẻ.
Thành Vinh trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ nhất, diễn ra ngày 26/3/2000. Ảnh cắt từ clip. |
Theo website của THPT chuyên Lam Sơn, ngoài giải á quân Đường lên đỉnh Olympia, Thành Vinh còn giành huy chương bạc kỳ thi Olympic Hoá học quốc tế lần thứ 32 tổ chức tại Đan Mạch.
Diễn viên tay ngang trong 'Phía trước là bầu trời'
Đạo diễn Đỗ Thanh Hải chia sẻ với Zing.vn rằng quen Thành Vinh khi làm chương trình Gặp nhau cuối năm. Khi biết Thành Vinh từ Thanh Hóa lên Hà Nội chuẩn bị thi Olympic, Đỗ Thanh Hải đến tìm gặp để "nhắm" cho vai Nam.
Theo đạo diễn, Nam phải là gương mặt sáng sủa, tri thức và Thành Vinh là lựa chọn phù hợp. Dù chưa từng qua trường lớp đào tạo diễn xuất, Thành Vinh diễn tròn vai cậu sinh viên "mọt sách", thông minh và trầm tính.
Trong phim, vì túng quẫn, Nam đã lấy trộm xe đạp của thiếu nữ mới chuyển đến xóm trọ, nhưng sau đó trả lại vì áy náy. Sợ bị lộ tẩy, cậu dại dột cắt tay tự tử nhưng được mọi người trong xóm trọ phát hiện, đưa đi bệnh viện.
Nam còn được khán giả nhớ đến bởi tình cảm khó gọi tên với nhân vật Trà (Kiều Thanh đóng). Trong khi những sinh viên xóm trọ gọi Trà là "cave", chỉ có Nam bất chấp dị nghị, cùng ăn, đi chơi, xem tivi và tâm sự với người mà cậu gọi là "chị".
|
Tình cảm của hai nhân vật Nam thư sinh và Trà "cave" để lại dấu hỏi lớn cho khán giả yêu thích phim. Ảnh cắt từ clip. |
Giao lưu trong chương trình Cuộc sống thường ngày của VTV vào năm 2014, Thành Vinh chia sẻ: "Một trong những cảnh quay khó nhất của tôi là cảnh Nam khóc sau khi ăn trộm xe đạp, rời xóm trọ ra đi và gặp chị Thương - chị cả của xóm trọ. Thật sự tôi chưa từng khóc trong tình huống tương tự như thế nên thấy rất khó. Giải pháp của đạo diễn Đỗ Thanh Hải là dùng thuốc nhỏ mắt".
Với Thành Vinh, đóng phim là trải nghiệm thú vị của tuổi trẻ và còn khó hơn việc leo đỉnh Olympia.
Tiến sĩ trẻ của Việt Nam ở nước ngoài
Sau Phía trước là bầu trời, Thành Vinh sang Sydney du học theo diện học bổng do chính phủ Australia cấp. Tiếp đó, anh làm nghiên cứu sinh lấy bằng tiến sĩ, cũng nhờ học bổng tương tự của chính phủ Australia.
Nguyễn Thành Vinh hiện sống và làm việc tại Australia. Ảnh: FBNV. |
Thành Vinh được cho là một trong những tiến sĩ trẻ tuổi nhất của Việt Nam ở nước ngoài.
Á quân Olympia năm thứ nhất chia sẻ trên báo chí và truyền hình vào năm 2014 rằng anh đã dành hai năm làm việc tại Đức theo chương trình hỗ trợ các nhà nghiên cứu trẻ sau tiến sĩ có tên Alexander von Humboldt.
Sau đó, anh đi nhiều nước để làm việc rồi trở về Australia nghiên cứu và giảng dạy Hóa học tại ĐH Curtin, TP Perth, bang Tây Australia. Anh từng giành được một số giải thưởng về lĩnh vực nghiên cứu mà mình theo đuổi.
'Gây bão' dư luận khi cho rằng về nước là lãng phí
Trong một bài phỏng vấn cuối năm 2015, Thành Vinh thẳng thắn chia sẻ về nước là một sự lãng phí nên anh quyết định ở lại Australia.
"Chúng tôi đã bỏ hết tuổi trẻ ra để học, để đeo đuổi một con đường và muốn làm những thứ chuyên môn đúng nghĩa, nhưng ở Việt Nam thì chắc chắn là khó làm được", á quân Olympia năm đầu khẳng định.
Thành Vinh cho hay ở nước ngoài, điều kiện, môi trường làm việc tốt hơn cho những người đã học xong. Các con anh sẽ được hưởng nền giáo dục tốt hơn. Những người có chuyên môn như anh chỉ cần làm đúng công việc của mình là có thể sống tốt, không cần chạy đua chức tước hay gì cả.
Thành Vinh cho rằng có nhiều cách để cống hiến cho đất nước, không nhất thiết phải về. Ảnh: FBNV. |
Thành Vinh cho rằng trong lĩnh vực mình làm việc, làm ở đâu cũng là cống hiến, đóng góp cho nhân loại, mọi người không nên tự bó hẹp không gian sống của mình.
Anh nhận định có nhiều cách để cống hiến cho đất nước, không nhất thiết phải trở về quê hương. Quan điểm của Thành Vinh khi đó nhận ý kiến trái chiều từ dư luận.
Trước đó, anh từng bày tỏ bản thân đang tích lũy thêm kinh nghiệm, tham gia nghiên cứu và muốn tạo lập thêm các mối liên hệ hợp tác với trong nước. Khi thích hợp, anh sẽ trở về và hy vọng đóng góp cho nền giáo dục, nghiên cứu khoa học của Việt Nam.
Tổ ấm hạnh phúc với vợ và hai con
Về đời sống riêng, Nguyễn Thành Vinh cho biết đã kết hôn với vợ là bạn học cùng cấp 3 vào năm 2009. Gia đình nhỏ của anh hiện đã có thêm con trai 8 tuổi và con gái 6 tuổi. Hai bé có tên thân mật là Kay và Kat.
Tại trang cá nhân, á quân Olympia năm thứ nhất thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc bên vợ cùng hai con.
Gia đình Thành Vinh thường gặp gỡ ăn uống với bạn bè người Việt vào cuối tuần để các con có điều kiện tiếp xúc và giữ gìn ngôn ngữ mẹ đẻ.
Gia đình hạnh phúc của Nguyễn Thành Vinh. Ảnh: FBNV.
Theo Zing
-
Giáo dục4 giờ trướcChuyên gia cho rằng không nên xem việc trẻ chơi trò để lại đôi dép cùng tờ giấy "con xin lỗi bố mẹ" là một trò đùa.
-
Giáo dục8 giờ trướcChỉ vì câu chuyện có nên cho con đi học trước khi vào lớp 1 hay không mà nhiều gia đình trở nên căng thẳng, vợ chồng mâu thuẫn.
-
Giáo dục12 giờ trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục13 giờ trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục15 giờ trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".
-
Giáo dục1 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 -2025 của các trường THPT tư thục. Bên canh đó, nhiều trường đã công bố học phí từ 1,5 - 60 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phí học bổ trợ, tăng cường, năng khiếu.
-
Giáo dục1 ngày trước"Tôi run rẩy khi trước mắt mình là hình ảnh cô chủ lớp bạo hành con mình. Khi đến gửi con ở đây, chính cô này nói "ở đây không bao giờ có chuyện đánh đập trẻ".
-
Giáo dục1 ngày trướcCâu chuyện Hoa hậu Oanh Yến ân hận sau nửa năm đưa 6 con bỏ phố về rừng khiến chị Hoàng Tuyết Mai nhớ lại quãng thời gian sai lầm của bản thân cách đây hơn một năm.
-
Giáo dục2 ngày trướcLớp mẫu giáo Tí Bo bị đình chỉ hoạt động kể từ ngày 25/5, chủ trường - người bạo hành trẻ - cũng sẽ bị xử lý theo quy định.
-
Giáo dục2 ngày trướcCông an phường Linh Đông, TP Thủ Đức đang làm việc với những người liên quan để xác minh, làm rõ vụ bé trai nghi bị cô giáo bạo hành ở nhóm lớp mầm non tư thục.
-
Giáo dục2 ngày trước"TPHCM mấy hôm nay nắng nóng khủng khiếp, nhiệt độ ngoài trời hơn 40 độ C nhưng với nhà tôi cũng không "nóng" bằng kỳ thi lớp 10 sắp tới của con", chị Hà nói.