- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sự thật về lớp học lợp tôn giữa Thủ đô đang xôn xao trên mạng
Hình ảnh lớp học lợp mái tôn được cho là tại một trường tiểu học quận Hoàng Mai, Hà Nội khiến dư luận xôn xao.
Một diễn đàn mạng xã hội có hơn 1,2 triệu thành viên vừa chia sẻ bức ảnh về một lớp học được cho là chụp tại Trường Tiểu học Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Đi kèm bức ảnh là dòng chú thích: "Con các bác nhận lớp năm học mới thế nào ạ? Đây là lớp học của con em, nhà mái tôn, mưa thì ồn, nắng thì nóng ran, điều hòa không xi-nhê, các cháu đi học về tóc tai ướt đẫm mồ hôi. Không nghĩ tại quận nội thành Hà Nội lại còn lớp học giống cách đây 30 năm như vậy?
Chẳng hiểu ngân sách phân bổ cho ngành giáo dục vào đâu mà không đầu tư cơ sở vật chất cho các con được học trong môi trường tử tế hơn?".
Bức ảnh chụp lớp học lợp mái tôn ở Hà Nội được diễn đàn chia sẻ (Ảnh: Otofun).
Bức ảnh lập tức nhận về hàng ngàn lượt yêu thích và bình luận. Trong đó, nhiều thành viên thể hiện sự bất ngờ khi ngay tại quận trung tâm của Thủ đô vẫn còn tình trạng lớp học lợp tôn dành cho học sinh tiểu học.
Phóng viên Dân trí đã liên hệ với bà Trịnh Linh Chi - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Định Công để xác nhận thông tin. Bà Trịnh Linh Chi cho biết, hình ảnh trong bức ảnh là lớp học tạm mà nhà trường sắp xếp cho học sinh trong thời gian giải phóng mặt bằng, xây dựng trường mới.
"Nhà trường đã rất cố gắng bố trí lớp học tạm trên vị trí của trường cũ để phụ huynh thuận lợi trong việc đưa đón con cái. Khu nhà học tạm này có ngăn cách với khu vực đang xây dựng để đảm bảo an toàn cho các con học sinh.
Đồng thời, các phòng học đều được lắp đặt quạt trần, điều hòa đầy đủ, trần có ốp tấm cách nhiệt chống nóng, đảm bảo không gian thoáng mát nhất trong điều kiện cho phép.
Trong thời gian chờ trường mới xây xong, thầy và trò phải chịu những bất tiện về cơ sở vật chất. Điều này không thể tránh khỏi nên nhà trường rất mong phụ huynh thông cảm và cùng chia sẻ. Một thời gian nữa, các con sẽ được chuyển vào trường mới khang trang, tiện nghi hơn", bà Trịnh Linh Chi nói.
Trường Tiểu học Định Công nằm trên địa bàn quận Hoàng Mai, "điểm nóng" về gia tăng số học sinh đầu cấp theo từng năm. Dự án xây dựng mới trường theo quy mô trường chuẩn quốc gia được phê duyệt chủ trương năm 2019.
Trường mới được xây trên diện tích đất 7.506m2, vốn đầu tư dự trù là gần 115 triệu đồng.
Năm học 2023-2024, Trường Tiểu học Định Công tuyển sinh 451 học sinh lớp 1, chia làm 10 lớp học. Do tình trạng quá tải học sinh, 3 năm qua trường tổ chức cho học sinh khối 1 học trọn vẹn 2 buổi/ngày, 5 ngày trong tuần. Riêng học sinh khối 2, 3, 4, 5 học 10 buổi/tuần có luân phiên, bao gồm ngày thứ bảy.
Theo Dân trí
-
Giáo dục4 giờ trướcLần đầu tiên tham dự Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev, cả 10/10 học sinh của Việt Nam đều giành huy chương. Với kết quả này, đoàn Việt Nam xếp thứ ba, sau Trung Quốc và Nga.
-
Giáo dục9 giờ trướcBộ GD&ĐT dự kiến cho phép trường học từ mầm non đến THPT tăng quy mô số lớp, tăng diện tích đất/học sinh. Theo các nhà giáo, việc tăng số lớp học/trường nhằm phù hợp thực tế, mở thêm cơ hội học tập, đáp ứng nhu cầu của học sinh đô thị.
-
Giáo dục12 giờ trướcThân Di Phi đỗ đại học ở tuổi 15 và lấy bằng tiến sĩ năm 22 tuổi. Không chỉ được mệnh danh là thần đồng, anh còn là nhà tiên phong trẻ nhất của mạng lưới 5G ở Trung Quốc.
-
Giáo dục1 ngày trướcƯớc mơ của nam sinh đạt giải Nhất Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU năm 2024 là trở thành một kỹ sư thiết kế đồ hoạ.
-
Giáo dục1 ngày trướcCác bạn học sinh cần lưu ý lịch đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024 online bắt đầu từ ngày 2/5.
-
Giáo dục2 ngày trướcChuyên gia cho rằng không nên xem việc trẻ chơi trò để lại đôi dép cùng tờ giấy "con xin lỗi bố mẹ" là một trò đùa.
-
Giáo dục2 ngày trướcChỉ vì câu chuyện có nên cho con đi học trước khi vào lớp 1 hay không mà nhiều gia đình trở nên căng thẳng, vợ chồng mâu thuẫn.
-
Giáo dục2 ngày trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục2 ngày trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục2 ngày trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".
-
Giáo dục3 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 -2025 của các trường THPT tư thục. Bên canh đó, nhiều trường đã công bố học phí từ 1,5 - 60 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phí học bổ trợ, tăng cường, năng khiếu.