VFF chính thức nói không việc U22 dự V.League

Trong cuộc họp BCH sáng nay, Hội nghị một lần nữa nghe các đề xuất của VPF về công tác tổ chức mùa giả 2013. Đúng như những tuyên bố trước đó, VFF đã bác bỏ đề xuất để U22 tham dự V.League mùa giải 2013.

 Trong cuộc họp BCH sáng nay, Hội nghị một lần nữa nghe các đề xuất của VPF về công tác tổ chức mùa giả 2013. Đúng như những tuyên bố trước đó, VFF đã bác bỏ đề xuất để U22 tham dự V.League mùa giải 2013.

Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung cho biết, VFF rất hiểu tình hình khó khăn của bóng đá Việt Nam hiện nay, nhưng việc bổ sung U22 là khó khả thi. Được sự thống nhất cao của Hội nghị, VFF đã không đồng ý để U22 tham chiến V.League, đồng thời lựa chọn phương án khác để U22 có thêm nhiều trận giao hữu.

Việc U22 không dự V.League mùa tới đã chính thức được VFF phán quyết. Ảnh: SN
Chủ tịch HĐQT VPF Võ Quốc Thắng cho biết: “Rất vui khi nhận được sự ghi nhận của các thành viên BCH. Tâm huyết rất lo cho U22. Trước đây có nhiều đề xuất, nhiều giải pháp vì các CLB có nhiều khó khăn nên đã đưa đề xuất U22 trong một năm rất đặc biệt. Tất cả các phương án mới chỉ là đề xuất trình lên VFF, sau đó trình tiếp lên Tổng cục TDTT. Chúng tôi rất vui vẻ khi đề xuất không được thông qua”.

BCH nhất trí kế hoạch chuẩn bị cho U23 tham dự SEA Games 27. Đội sẽ thi đấu cọ xát 14-16 trận quốc tế cho đội.

Phó Tổng cục trưởng TC TDTT Phạm Văn Tuấn đã đánh giá cao đề xuất của VPF, nhưng mục tiêu của VFF 2013 là phải trẻ hoá ĐTQG để tham gia Asian Cup và SEA Games. Do đó, ĐTQG 2013 đựoc trẻ hoá, trong đó đội tham gia SEA Games là nòng cốt. Do đó không cho U22 tham gia V.League và sẽ có 14-16 trận để cọ xát, phấn đấu mục tiêu cao nhất tại SEA Games.
Theo Vienamnet


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.