- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bé 1 tuổi uống nhầm nước khử trùng, mẹ xử lý thông minh được bác sĩ khen ngợi chuyên nghiệp
Em bé 1 tuổi tưởng nhầm nước khử trùng là nước hoa quả nên đã uống một ngụm lớn. Người mẹ có cách xử lý hiệu quả đến bác sĩ cũng khen.
Cậu bé Thiên Thiên 1 tuổi được mẹ đánh giá là "dư thừa năng lượng". Lúc nào em cũng hoạt bát, tay chân luôn vận động không lúc nào ngơi. Một hôm, mẹ Thiên Thiên có việc nên nhờ bà nội trông con. Người bà bế cháu ra hành lang để vừa phơi quần áo vừa tiện trông cháu. Tuy nhiên chỉ vài phút sau, người bà hốt hoảng nghe thấy tiếng Thiên Thiên khóc to. Bà vội vàng chạy đến thấy cháu trai đang cầm chai nước tẩy, miệng chai đã mở ra. Bà nội nhận ra Thiên Thiên vừa uống nước tẩy quần áo nên vội vàng gọi điện cho mẹ cậu bé về. Người mẹ lúc này vừa về đến nhà đã vội vàng lấy một cốc sữa cho con uống. Sau đó chị dùng khăn khô lau sạch mọi vết chất tẩy còn sót lại trên da con rồi gọi xe cấp cứu tới bệnh viện.
Tới bệnh viện các bác sĩ gấp rút rửa dạ dày cho Thiên Thiên. Rất may là tình hình được kiểm soát nhanh chóng và sức khỏe của cậu bé dần ổn định. 3 ngày sau em được xuất viện.
Phó trưởng khoa Nhi của bệnh viện dành lời khen ngợi cho cách sơ cứu của mẹ Thiên Thiên. Cô cũng cho biết trước đây có một vài trường hợp trẻ nhập viện cấp cứu vì uống nhầm nước tẩy rửa nhưng người nhà không biết cách xử lý ban đầu nên tình trạng của bệnh nhi nghiêm trọng hơn.
Khi trẻ uống nhầm nước tẩy rửa cha mẹ nên làm gì?
Khi gặp phải những tình huống tương tự, nhiều bậc cha mẹ vội vàng đưa con đến bệnh viện ngay lập tức. Tuy nhiên trong trường hợp này cần sơ cứu bước đầu cho trẻ tại nhà.
Bác sĩ Nhi khoa cho biết, chất khử trùng có tính ăn mòn cao, nếu nuốt nhầm sẽ gây tổn thương nghiêm trọng đến khoang miệng, thực quản và thậm chí cả niêm mạc dạ dày. Rất nhiều người gặp phải tình huống này, phản ứng đầu tiên chính là bắt bé nhổ ra, nhưng trên thực tế, phương pháp này không nên vì khi bé nôn ra sẽ gia tăng tổn thương đường tiêu hóa, dạ dày, thực quản.
Trong trường hợp vô tình nuốt phải, nên cho trẻ lập tức uống một số đồ uống giàu protein như sữa và lòng trắng trứng, thứ nhất có thể bảo vệ niêm mạc dạ dày, thứ hai, để chất khử trùng ưu tiên ăn mòn protein để tránh tiếp xúc với thành dạ dày. Việc còn lại là lập tức lau sạch chất lỏng còn sót lại trên da để tránh chất khử trùng ăn mòn da. Thực hiện nhanh chóng những bước sơ cứu ban đầu này xong hãy thu xếp để đưa trẻ tới bệnh viện càng nhanh càng tốt.
Bên cạnh đó hãy nhớ khi đưa trẻ tới viện cần cầm theo chất tẩy mà trẻ uống phải. Bác sĩ có chuyên môn từ đó sẽ có những đánh giá hợp lý để phục vụ cho công tác cấp cứu và điều trị cho bé.
Cuối cùng bác sĩ Nhi khoa cũng nhắc nhở người lớn nên cẩn trọng trong việc cất các chất tẩy rửa ở vị trí thích hợp, tránh xa tầm tay của trẻ em để tránh các tai nạn không mong muốn.
Theo Emdep.vn
-
Con gái lai của Lan Phương 2 tháng tuổi tóc đầy đầu bị nhầm thành bé trai, mắt to mũi cao hệt bố TâyLàm mẹ7 giờ trướcCon gái thứ 2 của diễn viên Lan Phương và ông xã David Duffy khiến dân tình xuýt xoa vì quá đáng yêu.
-
Làm mẹ16 giờ trướcNhìn hai mẹ con ai cũng có nhiều câu hỏi đầy thắc mắc, thậm chí còn hỏi "Đứa trẻ có phải con của cô không?".
-
Làm mẹ18 giờ trướcVợ Chi Bảo - doanh nhân Lý Thùy Chang hài hước thừa nhận lo sợ phải "lên chức bà nội sớm" vì con trai.
-
Làm mẹ2 ngày trướcNhanh tay tận dụng hiệu quả "3 giờ vàng" sau giờ học, chắc chắn con bạn sẽ thay đổi hoàn toàn.
-
Làm mẹ3 ngày trướcBàn ăn không phải là bàn họp và không nên là nơi cha mẹ chỉ trích con cái.
-
Làm mẹ3 ngày trướcNhững thói quen tưởng chừng như vô hại hay những hành động tưởng rằng có ý nghĩa tốt của cha mẹ lại vô tình tác động đến sức khỏe của con mình.
-
Làm mẹ4 ngày trướcThiếu kỹ năng tự lập là vấn đề khá phổ biến đối với giới trẻ hiện nay.
-
Làm mẹ4 ngày trướcNếu bạn là cha mẹ của đứa trẻ ở độ tuổi chập chững biết đi, chắc chắn bạn đã từng thấy con mình ngoáy mũi nhiều lần, thậm chí say sưa làm điều này.