- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nhà tâm lý học tiết lộ 5 "không" để cha mẹ Hà Lan nuôi dạy những đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới
Bắt đầu từ 5 "không", những ông bố bà mẹ Hà Lan khiến con mình trở thành những em bé hạnh phúc nhất thế giới.
Veronique van der Kleij là nhà tâm lý học trẻ em người Hà Lan. Trong 10 năm qua, cô đã làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần tại trường quốc tế Hague. Thường xuyên làm việc với các gia đình người Hà Lan, cô đã tìm ra điểm chung trong phong cách giáo dục của những ông bố, bà mẹ tại đây.
Mặc dù mỗi phương pháp giáo dục đều có những lợi ích riêng nhưng nhờ cách nuôi dưỡng này mà trẻ em Hà Lan luôn được xem là những người hạnh phúc nhất thế giới.
Dựa trên nghiên cứu của bản thân với tư cách là một nhà tâm lý học và kinh nghiệm nuôi dạy 2 cô con gái nhỏ, dưới đây là 5 điều mà cha mẹ Hà Lan không bao giờ làm với các con của mình.
1. Không bao giờ chở con đến trường khi chúng đã tự đi được xe đạp
Tại Hà Lan, các bậc phụ huynh cho các con của mình làm quen với xe đạp từ rất sớm. Ngay từ khi có thể ngồi vững, chúng sẽ được ngồi phía trước xe đạp của cha mẹ trong mọi điều kiện thời tiết. Thậm chí, họ còn đèo con đi trong trời mưa. Tất nhiên, các bé sẽ được mặc áo mưa nhằm đảm bảo không bị ướt. Điều này sẽ dạy cho trẻ rằng dù có gặp phải trở ngại gì trong cuộc sống, chúng đều có thể vượt qua được.
Các em cũng được học cách sống độc lập. Ở Hà Lan, hầu hết trẻ em từ 10 tuổi sẽ được phụ huynh cho phép tự đạp xe đến trường hoặc đến nhà bạn bè. Sự tự do và tin tưởng này giúp các con sớm trở thành những người tự chủ, tự lập và tự tin.
2. Không bao giờ quản lý con cái của mình
Việc trẻ em Hà Lan tự do chạy trên sân chơi mà không có sự giám sát của cha mẹ là điều bình thường. Một phụ huynh từ quốc gia khác đã kể với Kleij rằng cô rất ngạc nhiên khi lần đầu tiên đến thăm một sân chơi ngoài trời ở Hà Lan. Cô cho biết các bậc phụ huynh đều ngồi trên ghế, bình tĩnh trò chuyện với nhau trong khi các con leo trèo, chạy nhảy khắp nơi.
Khi đó, vị chuyên gia này đã giải thích, ngay từ khi còn nhỏ các con đã được khuyến khích khám phá môi trường xung quanh, tự phủi bụi đứng dậy khi vấp ngã. Họ cũng tin tưởng vào con mình nên không bao giờ kiểm soát.
3. Không để công việc chiếm thời gian chơi với con
Một trong những lý do lớn nhất khiến người Hà Lan hạnh phúc vì họ coi trọng sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Một nghiên cứu năm 2021 cho thấy gần ½ lực lượng lao động ở quốc gia này chủ yếu chọn hình thức làm việc part-time. Các ông bố Hà Lan cũng được nghỉ ít nhất 1 ngày/tuần để có thời gian dành cho con cái.
Được nghỉ ngơi đồng nghĩa các phụ huynh có thêm thời gian kết nối với các con của mình. Vào những ngày nghỉ này, họ thường cùng con tham gia các hoạt động ngoài trời, tập các môn thể thao hay chỉ đơn giản là ngồi trò chuyện cùng con. Sự kết nối giữa con và cha mẹ là một phần quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ sau này.
4. Không bao giờ ăn riêng giữa bố mẹ và con cái
Các bậc cha mẹ Hà Lan luôn cố gắng duy trì bữa ăn có đầy đủ các thành viên trong gia đình. Bởi đây là khoảng thời gian để mọi người trong nhà có thể kết nối và trò chuyện với nhau về một ngày làm việc.
Khi được kết nối, sức khỏe tinh thần của tất cả các thành viên trong đều được cải thiện. Điều này giúp các em có cơ hội được cân bằng về mặt cảm xúc.
5. Không bao giờ đặt ý kiến của cha mẹ lên hàng đầu
Các bậc cha mẹ Hà Lan luôn muốn mọi ý kiến của con mình được lắng nghe và công nhận. Họ cho phép các con tham gia vào quá trình đưa ra quyết định ngay khi chúng có thể hiểu được ngôn ngữ và có khả năng giao tiếp.
Bằng cách này trẻ học được cách đàm phán, bảo vệ ý kiến của mình. Khi bố mẹ hỏi ý kiến của con và thực sự lắng nghe trẻ, chúng sẽ có cơ hội phát triển ý thức tích cực về giá trị bản thân.
Các bậc cha mẹ Hà Lan cũng không ngại thảo luận về những chủ đề tế nhị trong cuộc sống. Bởi họ hiểu rằng việc giáo dục này có ý nghĩa quan trọng giúp trẻ không vướng vào những sai lầm.
Theo Trí thức trẻ
-
Làm mẹ3 giờ trướcTheo các chuyên gia giáo dục, đứa trẻ xuất sắc là kết quả của nền giáo dục chất lượng và đứa trẻ thất bại là sản phẩm của các gia đình có vấn đề.
-
Làm mẹ23 giờ trướcNghiên cứu cho thấy những người có tinh thần dẻo dai, bền bỉ thể hiện một loạt đặc điểm và phẩm chất như tự tin, kiên trì, để giúp họ trở thành người hạnh phúc, thành công hơn.
-
Làm mẹ1 ngày trướcNgười giàu dạy con hiểu về bản chất con người ngay từ khi còn nhỏ, không nhất thiết phải xin phép ai để làm việc gì và quy định đặt ra có thể bị phá vỡ...
-
Làm mẹ1 ngày trướcNhững định luật này chứa đựng các kinh nghiệm dạy con cái rất đáng để cha mẹ học hỏi.
-
Làm mẹ1 ngày trướcKhông chỉ thừa hưởng ngoại hình "sao y bản chính", con gái Võ Hạ Trâm còn cực kỳ quấn bố.
-
Làm mẹ2 ngày trướcLàm bài thi chỉ mất 1/6 thời gian, con gái Hoa hậu Hương Giang khiến mẹ ngỡ ngàng vì được giải Đồng cuộc thi khoa học quốc tế.
-
Làm mẹ2 ngày trướcKhông ít bậc cha mẹ băn khoăn "tại sao khi được sống trong điều kiện đầy đủ tiện nghi, trẻ em lại dễ trở nên hư hỏng?".
-
Làm mẹ3 ngày trướcCác nhà nghiên cứu đã tổng kết 5 dấu hiệu cho thấy một đứa trẻ được nuôi dạy và trưởng thành lành mạnh.
-
Làm mẹ3 ngày trướcCác chuyên gia giáo dục cho biết, không phải tự nhiên mà có những đứa trẻ lại đạt được kết quả học tập xuất sắc trong khi những em khác thì không.