Mỹ Linh bị Mr Đàm gọi là phù thủy khi cướp giọng ca 'khủng'

Giọng ca từng góp mặt ở "Sao Mai điểm hẹn 2008" Dương Hoàng Yến đã tạo ra dư chấn lớn nhất vòng Giấu mặt của "The Voice" năm nay khi khiến cả 4 vị huấn luyện viên bấn loạn và quyết liệt tranh giành.

Giọng ca từng góp mặt ở "Sao Mai điểm hẹn 2008" Dương Hoàng Yến đã tạo ra dư chấn lớn nhất vòng Giấu mặt của "The Voice" năm nay khi khiến cả 4 vị huấn luyện viên bấn loạn và quyết liệt tranh giành.

Là thí sinh "đinh" được chọn để kết lại 5 tập vòng Giấu mặt của The Voice mùa thứ 2, Dương Hoàng Yến dĩ nhiên được kỳ vọng sẽ tạo ra được nhiều sóng gió không chỉ tại vị trí của các huấn luyện viên, mà còn dành được nhiều sự ngưỡng mộ của khán giả theo dõi qua truyền hình. Không để mọi người phải thất vọng, cô gái trẻ xinh đẹp này đã làm được và vượt qua cả sự mong đợi.

Thể hiện ca khúc Adagio nổi tiếng của nữ danh ca Lara Fabian, Dương Hoàng Yến thậm chí đã khiến cả 4 huấn luyện viên phải ngả mũ thán phục, nhất là trong đoạn cao trào về cuối đã được cô gái này trình bày với chất giọng “đỉnh đỉnh đỉnh” của mình. Trong số 100 thí sinh lọt vào vòng Giấu mặt, có lẽ cô gái 21 tuổi đến từ Hà Nội là thí sinh duy nhất được "cô giáo thanh nhạc" Mỹ Linh nhận xét là “Không tìm ra một khiếm khuyết nào”. Hai huấn luyện viên nữ cũng dành tặng cho thí sinh này lời khen vô giá rằng họ chưa hình dung là sẽ dạy dỗ Dương Hoàng Yến ra sao nếu cô về đội của mình, vì cô gái này gần như đã có tất cả từ giọng hát, kỹ thuật, cảm xúc, kỹ năng biểu cảm trên gương mặt…

 

Dương Hoàng Yến - Adagio.

Để giành giật được cô gái đang có sức hút quá mạnh với cả 4 HLV về với đội của mình, Mỹ Linh đã sử dụng một chiêu rất độc, chưa từng có. Trong lúc các giám khảo khác đang yên vị trên "ghế nóng", cô lao nhanh lên sân khấu, dắt tay thí sinh về ghế của mình, cho ngồi chung kèm theo hứa hẹn “Nếu em về với chị thì chiếc ghế này sẽ sớm thuộc về em”. Có thể nói, chính yếu tố táo bạo và sự nhiệt tình đã phần lớn giúp Mỹ Linh chinh phục giọng ca "khủng" được mọi người dự đoán sẽ vào rất sâu, thậm chí là có thể giành chức vô địch của mùa thi năm nay. Theo đánh giá của các khán giả, đây là một quyết định hợp lý của Dương Hoàng Yến, vì xét về phong cách âm nhạc, Mỹ Linh có sự tương đồng với cô hơn cả.

Mỹ Linh ra sức lôi kéo giọng ca khủng.

Trước khi Mỹ Linh giành được Hoàng Yến, đã có màn giành giật rất kịch liệt giữa 4 vị giám khảo. Đây cũng là lần đầu tiên mà khán giả chứng kiến các vị giám khảo tung hết chiêu của mình, Mr Đàm không ngại gọi Mỹ Linh là "phù thủy áo đen", Quốc Trung lần đầu tháo mắt kính để chứng tỏ mình rất thật lòng, Hồng Nhung cạnh khóe đồng nghiệp để lấy uy cùng ánh mắt quá đỗi dịu dàng dành cho Hoàng Yến...

Dương Hoàng Yến không phải là cái tên xa lạ, nhất là với những khán giả từng theo dõi Sao Mai điểm hẹn2008 và chương trình Bài hát Việt của VTV. Hoàng Yến thi Sao Mai điểm hẹn khi chỉ 17 tuổi nhưng cũng đã để lại nhiều ấn tượng cho khán giả. Dừng lại ở top 12, cũng bắt đầu từ thời điểm đó, Hoàng Yến quyết định lui vào hậu trường để học thêm với ý định trở thành cô giáo thanh nhạc. Dù có ra một vài sản phẩm âm nhạc, tuy nhiên cô không tạo ra được hiệu ứng đáng kể. Việc tham gia The Voice lần này chính là lần trở lại chính thức của cô.

Công sức quyết liệt giành giật của Mỹ Linh đã được đền đáp xứng đáng với sự lựa chọn của Dương Hoàng Yến.

So với 5 năm trước, ngoài chuyện tất yếu là khả năng chuyên môn của Dương Hoàng Yến đã có sự hoàn thiện đáng kể, khán giả cũng có thể thấy rõ cô đã có cách thể hiện mới mẻ, văn minh hơn. Tuy nhiên, nếu muốn đi xa, có lẽ cô nên có thêm những lựa chọn phù hợp với nhu cầu của số đông hơn nữa.

Ngoài Hoàng Yến, một giọng ca nữ nhận được nhiều sự chú ý trong tập 5 này là cô gái 17 tuổi Nguyễn Ngọc Trâm. Dù còn khá trẻ, nhưng Ngọc Trâm đã có giọng hát đầy kỹ thuật, nhưng vẫn không vì đó mà mang nặng tính học thuật, mà đầy tình cảm.

Nguyễn Ngọc Trâm gợi nhớ về hình ảnh của Hương Tràm.

Tuy nhiên, có lẽ vì chọn ca khúc Anh (từng Hương Tràm thể hiện trong Liveshow 1 của chương trình năm trước), cộng thêm yếu tố cùng là người Nghệ An, nên cô ít nhiều bị so sánh là bản sao của quán quân mùa 1 khi có chất giọng cũng như cách xử lý khá tương đồng. Dù vậy, Ngọc Trâm lại có một lợi thế khác là ngoại hình xinh xắn và sáng sân khấu.

Nhờ lời “dụ dỗ” đầy tính thuyết phục: “Với giọng hát của em, không có gì khó gì để trở thành quán quân cả”, Mr Đàm đã nhận được cái gật đầu đầy giá trị của cô gái này.

 

Phạm Thanh Trúc sở hữu nốt trầm vững vàng và có độ ngân, đã khoe được chất giọng cá tính với Bài ca trên đồi. Bên cạnh đó, cô cũng ghi điểm nhờ những cảm xúc truyền tải được qua màn trình diễn của mình. Thanh Trúc về đội Hồng Nhung.

 

Nguyễn Hồng Nhung trình bày ca khúc Once upon a time thuộc thể loại nhạc rất khó là nhạc kịch, dù theo như cô thú nhận là chưa từng học qua trường lớp đào tạo bài bản nào. Chính điều này đã khiến cả 2 huấn luyện viên nữ bấm nút chọn lựa, đồng thời đánh giá rất cao khả năng bẩm sinh và tính sáng tạo của cô gái trẻ. Cuối cùng, Hồng Nhung về đội của Mỹ Linh, người mà cô chia sẻ là có ảnh hưởng đến cô.

 

Trần Cao Cẩm Tú hát Don’t know why của Norah Jones. Giám khảo Mỹ Linh dành lời khen cho cô về khả năng hát đều giọng từ nốt trầm đến nốt cao. Bên cạnh đó, chính sự nhẹ nhàng, du dương trong giọng hát, không bị áp lực phải thể hiện của cô gái xinh đẹp này cũng chinh phục được 3 ban giám khảo. Cô về đội Hồng Nhung.

 

Trần Đào Anh Vũ có chất giọng khàn khá đặc trưng, anh cũng thể hiện rất xuất sắc trong phần hát giả thanh với If I ain't got you của Alicia Keys. Tuy nhiên, anh vẫn mắc lỗi khi hát các nốt cao hát chưa chuẩn, còn chênh phô, tuy nhiên điểm trừ này không đáng kể. Anh về đội Quốc Trung.

 

Song Tú gây ấn tượng mạnh với chất giọng rất vang và sáng khi trình bày ca khúc Nothing compare to you. Không chỉ hát, cô còn được đánh giá cao trong việc đặt được cảm xúc của mình trong từng lời hát, như đang kể lại một câu chuyện. Cô về đội Đàm Vĩnh Hưng.

 

Nguyễn Trung Hiếu khoe chất giọng khá đặc biệt, có độ khàn và rè khi hát Sometimes when we touched, Tuy nhiên anh bị nhận xét là có cột hơi ngắn, các huấn luyên viên cũng đang tìm một giọng ca mới lạ hơn nên không quyết định quay lại chọn.

 

Ngô Huỳnh Trúc Vy trình bày Diễm xưa. Cô bắt đầu khá chật vật khi chọn sai tông, nhưng về sau càng tự tin và khắc phục được khó khăn của mình. Cô chọn về đội Mỹ Linh.

 

Trương Ngọc Dung, cựu thành viên nhóm nhạc TriO 666 hát If I were a boy để khoe được chất giọng khàn tự nhiên, khi lên cao rất dày và đầy nội lực. Cô về đội Quốc Trung.

 

Với ca khúc Chưa bao giờ, Nguyễn Sơn Hải khoe được một giọng hát hay, trầm ấm, dày, hát tình cảm nhưng không sướt mướt. Bất lợi của anh là giọng ca này không lạ và có cá tính riêng. Dù vậy, Sơn Hải vẫn được Mr Đàm chọn.

Như vậy, sau tập cuối cùng của vòng Giấu mặt, huấn luyện viên Mỹ Linh là người “cán đích” đầu tiên với 4 thí sinh cuối cùng. Tiếp sau là Hồng Nhung khi thêm 3 thành viên vào đội. Huấn luyện viên Quốc Trung ở vị trí thứ ba khi anh đã tìm được cho mình 3 giọng ca ưng ý cuối cùng. Người về cuối cùng là Đàm Vĩnh Hưng. Tuy là người về cuối nhưng bằng kinh nghiệm từ mùa giải trước anh đã đưa về đội những giọng ca ấn tượng, có tiềm năng cho ngôi vị quán quân.

Sau khi hoàn thiện đội hình từ vòng Giấu mặt, vòng Đối đầu sẽ bắt đầu khởi động với những tuần rèn luyện của các thí sinh. Với những giọng ca ấn tượng qua 5 tập thi cùng bàn tay “phù phép” của các huấn luyện viên, vòng Đối đầu sẽ là vòng thi hứa hẹn nhiều bất ngờ cùng kịch tính.

Như vậy, đánh giá chung về tình hình của các giọng ca năm nay có sự đồng đều hơn hẳn mùa đầu. Dù chưa sản sinh ra được những hiện tượng như Bùi Anh Tuấn, Bảo Anh, Hương Tràm, Đinh Hương như năm ngoái, nhưng vẫn có nhiều giọng ca cá tính và đặc sắc. Bên cạnh đó, với sự dẫn dắt của các huấn luyện viên có kinh nghiệm, nhiều khả năng họ sẽ thực sự bùng nổ trong các vòng sau, chứ không phải là “bom xịt” như mùa 1.

Tập 1 vòng Đối đầu sẽ đến với khán giả vào chủ nhật ngày 30/6 trên kênh VTV3.

Theo Infonet



Cảnh phim vô duyên của Thúy Diễm
Vào vai tiểu thư Mỹ Đình nhiệt tình vì bạn, Thúy Diễm gây tranh cãi với hình tượng ồn ào, xốc nổi trong "Trạm cứu hộ trái tim". Bên cạnh đó, cô còn bị đánh giá là kém duyên trong mối quan hệ giữa Nam và bạn gái.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.