Quách Ngọc Ngoan: ‘Tôi vui khi rời Bước nhảy hoàn vũ’

Quách Ngọc Ngoan đã có những chia sẻ ít người biết như những scandal hay lời "chê" của giám khảo Chí Anh sau khi anh dừng cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ.

Quách Ngọc Ngoan đã cónhững chia sẻ ít người biết như những scandal hay lời "chê" của giám khảo ChíAnh sau khi anh dừng cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ.


Tôi vui khi rời Bước nhảyhoàn vũ

Từng hứa hẹn sẽ gây bất ngờ trong đêm thi thứ 5 của Bước nhảy hoàn vũ (BNHV)nhưng phải rời cuộc chơi với số điểm thấp nhất, Ngọc Ngoan có cảm thấy hụt hẫng?

Rõ ràng như cục diện của đêm thi cũng như số điểm từ phía BGK đã phản ánh đúngthực lực cặp đôi của chúng tôi. Thật sự thì tôi không quá buồn về điều đó. Thậmchí tôi còn cảm thấy rất vui và thoải mái khi rời cuộc chơi. Tôi nói thật nhé,nhiều người cũng mong tôi sớm bị loại khỏi Bước nhảy hoàn vũ vì có khánhiều các dự án phim đã ngỏ ý với tôi từ trước đó.

Quách Ngọc Ngoan: ‘Tôi vui khi rời Bước nhảy hoàn vũ’
 

Các giám khảo đềunhận xét anh đã bị trật nhịp, thiếu sức sống trong cả bài thi. Vậy cónguyên nhân nào khiến anh mất phong độ dù khi luyện tập Ngọc Ngoan rấtsung sức?

Tôi nghĩ khi luyện tập và chuyện thi đấu trên sân khấu là hai phươngdiện hoàn toàn khác nhau. Có thể lúc tập tôi rất thoải mái và nhảy tốtnhưng không có nghĩa lên sân khấu tôi cũng làm được như vậy. Thêm vàođó, nguyên nhân chính có lẽ là do tôi bị “khớp” vì tốc độ của điệu nhảysamba quá nhanh. Trong vòng 2 phút ngắn ngủi tồi gần như đã bị cuốn theođiệu nhảy và không làm chủ được mình. Tôi đã hoàn toàn mất chủ động vàkhông kiểm soát được các bước nhảy dẫn đến trật nhịp, sai nhạc và kếtquả là bài thi không được như mong muốn.

Có nguyên nhân nào liên quan đến việc anh quá ít chiêu trò trên sânkhấu BNHV?

Tôi nghĩ những bài nhảy có chiêu trò là điều rất tốt. Đó là điều thu hútkhán giả nhưng nếu không có thì nó cũng không quá quan trọng. Với Bướcnhảy hoàn vũ tiêu chí đầu tiên là thi nhảy. Vì thế, trước hết bạn phảinhảy tốt. Với tôi, qua từng đêm thi tôi luôn cố gắng luyện tập thật tốtnhưng không phải lúc nào mình cũng làm được mọi thứ như mình mong muốn.

Còn nhận xét “nhảy như bơm xe” của Chí Anhcó khiến anh buồn?

Tôi nghĩ nhận xét đó của Chí Anh chỉ đơn thuần là một câu nói hài hước,dí dỏm chứ không có ác ý gì. Như các bạn đã theo dõi dù chê tôi đó nhưngcuối cùng Chí Anh vẫn cho tôi số điểm cao nhất đó thôi. Tôi rất trântrọng điều đó và cảm thấy rất thoải mái.

Anh nói không buồn nhưng rời cuộc chơi chắc chắn sẽ có những tiếcnuối?

Điều đáng tiếc lớn nhất đó là tôi không còn cơ hội để tập với các anhchị em nghệ sĩ khác. Thú thực, dù rất vất vả nhưng chúng tôi đã có nhữnggiây phú rất sảng khoái khi ở cùng bên nhau. Rời Bước nhảy hoàn vũthật khó để có một cơ hội nào khác cho tất cả chúng tôi cùng đượccống hiến và mang lại những tiếng cười cho khán giả.

Tôi ồn ào ngay từ ngày đầu đến với cuộc thi

Anh có nghĩ ngay từ đầu khiđến với Bước nhảy hoàn vũ tên tuổi của anh đã gắn liền với rất nhiều những ồnào?

Thực sự trước đêm thi đầu tiên và ngay cả những ngày tôi bắt đầu bước vào tậpluyện đã có vô số những ồn ào.

Một số ý kiến cho rằng, ngay sau khi kết thúc Cặp đôi hoàn hảo lại nhậnlời tham gia ngay Bước nhảy hoàn vũ là điều tham lam. Nếu chỉ nghĩ đơngiản là tham gia các show truyền hình thực tế như này để mau nổi hơn hay làchiêu đánh bóng tên tuổi là điều sai lầm. Thứ nhất đến với BNHV là lĩnh vực hoàntoàn mới mẻ và với dancesport những gì tôi có chỉ là con số 0. Những ngày đầutập luyện với tôi đó là chuyện hết sức kinh khủng. Khi nhìn vào trong gương theodõi từng động tác hay chuyển động cơ thể tôi không nghĩ mình nhảy tệ đến nhưvậy.

Quách Ngọc Ngoan: ‘Tôi vui khi rời Bước nhảy hoàn vũ’
 

Bên cạnh đó không thể phủnhận được chương trình cũng đầy tính nhân văn khi cho chúng tôi có cơhội được giao lưu văn hóa với các vũ công ở nước bạn. Trước đây nếu khángiả chỉ nhìn chúng tôi ở phương diện là một ca sĩ hay diễn viên, ngườimẫu thì nay họ sẽ thấy một hình ảnh hoàn toàn khác ở lĩnh vực không phảisở trường. Điều này không chỉ mang nghệ sĩ đến gần hơn với công chúng màcòn giúp họ hiểu hơn về những khó khăn, thử thách mà chúng tôi phải trảiqua. Vì lí do đó, khi tham gia chương trình tôi cũng muốn xem khả năng ởlĩnh vực khiêu vũ của mình là như thế nào. Còn chuyện mong mình được nổitiếng hơn, có nhiều khán giả hơn tôi không dám nghĩ đến.

Có nghĩa là lời mời tham gia Bước nhảy hoàn vũ năm nay đến với anhngay sau khi Cặp đôi hoàn hảo kết thúc?

Phải một thời gian khá lâu sau khi Cặp đôi hoàn hảo kết thúc tôi mớinhận được lời mời này. Trước đó một năm, tôi cũng đã được mời tham giachương trình này nhưng vì trùng với lịch quay phim nên tôi đã phải từchối. Tôi thực sự vui khi tiếp tục được ngỏ lời trong năm nay. Tuynhiên, tôi không dám nhận lời ngay mà chỉ trả lời sẽ cố gắng sắp xếpthời gian để tham gia. Và quan trọng hơn, đó là tôi muốn suy nghĩ thậtkĩ liệu mình có đủ tự tin hay đủ độ cảm với bộ môn này hay không. Tôikhông khờ dại đến mức biết mình không thể nhảy cả những bước đơn giản màvẫn cố gắng để tham gia. Nếu mình ham hố để lên truyền hình như thế mà1, 2 bước căn bản của điệu nhảy nào đó mình không làm được thì chẳngkhác nào tự biến mình thành trò hề cho khán giả.

Nhưng ngay trước đêm thi đầutiên đã có thông tin Ngọc Ngoan dự định bỏ thi?

Trước đó tôi cũng có suy nghĩ này và bản thân tôi chính là người nói ra. Thờigian đó đang là giai đoạn cuối cùng tôi thực hiện bộ phim điện ảnh của đạo diễnLưu Trọng Ninh. Chuyện cá nhân của tôi cũng gặp những lùm xùm. Tất cả khiến tôirất căng thẳng cả về tinh thần và sức lực. BTC từng than phiền tôi rất nhiều vàhọ muốn thay người. Nhưng không thể vì không đủ thời gian cho bất cứ một nghệ sĩnào vào tập luyện. Bản thân BTC cũng lo sợ nếu không tập thì khi lên sân khấutôi không thể trình diễn trọn vẹn. Biết được tất cả những khó khăn đó tôi đãphải cố gắng thương lượng với đoàn phim và sắp xếp một lịch dày đặc giữa tậpBNHV và đóng phim. May mắn là đoàn phim cũng đã hỗ trợ rất nhiều để tôi có  lịchtập được đầy đủ nhất.

Biết trước được những khó khăn đó tại sao Ngọc Ngoan không từ chối ngay từđầu và để cơ hội này sang năm kế tiếp?

Theo đúng kế hoạch thì bộ phim sẽ đóng máy vào trước ngày tôi bắt đầu chính thứctập luyện cho BNHV. Bản thân tôi cũng đã tính toán tất cả về thời gian. Tuynhiên trong quá trình làm đoàn phim của tôi cũng phát sinh nhiều vấn đề và gặpphải một số trục trặc. Vì lí do đó nó bị gián đoạn và kết thúc trễ hơn so với dựtính ban đầu.

Nhưng ngay sau phim đóng máy thì những chuyện riêng tư của anh cũng ảnhhưởng không ít đến lịch luyện tập?

Khi phim đóng máy, tôi không còn lo sợ vấn đề thời gian nhưng vấn đề tinh thầnlại rất ảnh hưởng. Có quá nhiều chuyện cùng xảy ra và một số chuyện tác độngnghiêm trọng đến tinh thần của tôi. Thật sự đôi khi tôi cũng nể bản thân mìnhmột phần nào đó vì không để những chuyện như vậy khiến mình suy sụp. Anh có thểkhông tin nhưng có chuyện khiến tôi phát điên. Tuy nhiên, khi ngồi suy ngẫm lạitôi sẵn sàng đối diện với mọi thứ và loại bỏ nó nếu nó không cần thiết để mìnhbắt tay vào công việc và làm những chuyện khác tốt hơn.

Nhưng ngay cả khi có thời gian tập trong vài tuần trở lại đây anh vẫn bị bạnnhảy kêu ca chuyện đến trễ hay lười tập?

Tôi nghĩ mình là người tiếp thu bài nhảy nhanh. Tuy nhiên khả năng phiêu theotừng bước nhảy, phiêu theo nhạc hay sự mềm dẻo của cơ thể tôi thú nhận mình hơichậm. Có những buổi tập khi về toàn thân vô cùng đau nhức thậm chí ngay cả uốngnước tôi cũng không muốn. Buổi sáng hôm sau thì lại phải đấu tranh việc có dậyđi tập hay không. Tuy nhiên vì bạn nhảy luôn rất nghiêm túc và quyết tâm trongcuộc thi này nên tôi luôn gạt bỏ được tâm lí lười tập hay bỏ cuộc. Khi mọichuyện đã được giải quyết xong xuôi tôi đã dành 100% thời gian của mình chỉ đểtập nhảy. Bản thân tôi cũng không dám nhận công việc gì tiêu tốn thời gian củamình 1 ngày hay thậm chí là nửa ngày. Hiện tại thời gian luyện tập rất căngthẳng vì mỗi tuần thi chúng tôi phải tập hoàn chỉnh 1 điệu nhảy mới. Nếu tôitham lam nhận thêm các công việc khác, thời gian luyện tập sẽ bị rút ngắn đi rấtnhiều và không thể ra sân khấu để thi.

Quách Ngọc Ngoan: ‘Tôi vui khi rời Bước nhảy hoàn vũ’
 

Âm nhạc đangtrong tầm ngắm

Rời BNHV anh nói có nhiều lời mời tham gia phim ảnh có nghĩa là anhsẽ sớm trở lại phim trường?

Đúng là có rất nhiều các lời mời đóng phim khác nhau nhưng hiện tại tôichưa đưa ra quyết định gì. Nói thật, tôi còn kế hoạch khác đang ấp ủ màkhông liên quan đến phim ảnh.

Tức là có liên quan đến âm nhạc?

Tôi luôn sợ “nói trước bước không qua” nhưng đúng là tôi đang có ý địnhsẽ làm gì đó với âm nhạc.

Làm gì đó là một minishow hay single, album chẳng hạn?

Minishow thì tôi chưa tính tới vì nó còn khá xa. Chuyện làm single tôicũng đã suy nghĩ nhưng chưa thể nói chắc khi nào mình phát hành. Nóichung tôi chỉ tiết lộ được vậy thôi. Khi nào mọi chuyện ổn thỏa tôi sẽthông báo rộng rãi.

Cảm ơn Ngọc Ngoan về nhữngchia sẻ!


Theo24h



Cảnh phim vô duyên của Thúy Diễm
Vào vai tiểu thư Mỹ Đình nhiệt tình vì bạn, Thúy Diễm gây tranh cãi với hình tượng ồn ào, xốc nổi trong "Trạm cứu hộ trái tim". Bên cạnh đó, cô còn bị đánh giá là kém duyên trong mối quan hệ giữa Nam và bạn gái.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.