Án chung thân cho kẻ cưỡng hiếp con riêng của vợ

Để che giấu tội, Hợi doạ nạt cháu C. không được nói cho ai biết, nếu không sẽ bị“xử lý”.

Sáng 19-9, TAND tỉnh Yên Bái đã đưa ra xét xử vụ án "hiếp dâm trẻ em" đối vớiNguyễn Đức Hợi, 51 tuổi, trú tại thôn Trấn Thanh 2 - xã Âu Lâu – TP. Yên Bái.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Yên Bái, chị Hương và Hợi chung sống với nhaunhư vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn. Từ đầu tháng 11/2010 đến 4/2011, Hợiđã 6 lần giở trò đồi bại với cháu C. 12 tuổi, là con riêng của chị Hương (tênnạn nhân đã được thay đổi) những lúc chị vắng nhà.

Để che giấu tội, Hợi doạ nạt cháu C. không được nói cho ai biết, nếu không sẽ bị“xử lý”. Bé T đã nhiều lần chống cự nhưng do bị đe dọa nên cháu không dám nóivới ai.

Vụ việc bị phát hiện khi cô giáo chủ nhiệm lớp cháu C. phát hiện C có nhiều biểuhiện khác thường như cháu C thường xuyên ngủ gật, học lực giảm sút. Được sự độngviên của cô giáo nên cháu C đã làm bản tường trình sự việc.

Tại phiên tòa, trước chứng cứ, lời khai của bị cáo, xác định bị cáo Nguyễn ĐứcHợi đã phạm tội "hiếp dâm trẻ em", HĐXX Tòa án nhân dân tỉnh Yên Bái đã tuyênphạt Nguyễn Đức Hợi chịu mức án chung thân.



Theo Lao động



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.