Bắt kế toán ngân hàng lừa đảo gần 22 tỷ đồng

Ngô Bình Sơn, 28 tuổi, nguyên Phó phòng Kế toán ngân quỹ của Phòng Giao dịch BãiTrành, thuộc Chi nhánh Ngân hàng NNPTNT huyện Như Xuân, Thanh Hóa đã bị bắt

Ngô Bình Sơn, 28 tuổi, nguyên Phó phòng Kế toán ngân quỹ của Phòng Giao dịch BãiTrành, thuộc Chi nhánh Ngân hàng NNPTNT huyện Như Xuân, Thanh Hóa đã bị bắt theolệnh truy nã đặc biệt.

Ngày 19/9, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát truy nãtội phạm của đơn vị vừa phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ Ngô Bình Sơn(SN 1983), nguyên Phó phòng Kế toán ngân quỹ của Phòng Giao dịch Bãi Trành,thuộc Chi nhánh Ngân hàng NNPTNT huyện Như Xuân.

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 10/2010 đến tháng 4/2011, Ngô Bình Sơn đã tất toán399 tài khoản tiết kiệm của khách hàng, chiếm đoạt 21,668 tỷ đồng tiền gốc vàhơn 70 triệu đồng tiền lãi rồi bỏ trốn. Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án,khởi tố bị can và ra lệnh truy nã đặc biệt đối với Ngô Bình Sơn.

Sau một thời gian ngắn, cơ quan chức năng đã phát hiện Sơn đã vào tỉnh Tây Ninh,rồi trốn sang Campuchia và đang chuẩn bị bỏ trốn sang nước thứ ba. Được sự giúpđỡ của Công an tỉnh Tây Ninh và Tổng cục Cảnh sát Hoàng gia Campuchia, lực lượngcông an đã bắt được Sơn đang trốn ở quận Chomkmon, Thủ đô Phnompenh.

Tại cơ quan công an, Ngô Bình Sơn khai nhận do ham mê chơi cá độ bóng đá, nênSơn đã lập 6 tài khoản khống, sau đó tất toán các tài khoản tiết kiệm của kháchhàng nộp tiền từ phòng giao dịch Bãi Trành chuyển tiền đến các tài khoản mình đãlập, với số tiền nêu trên.



Theo Dân Việt



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.