Bắt “siêu lừa” 8X khiến TP Hạ Long rúng động

Trước đó, thông tin Bùi Thị Thu Hằng biến mất khỏi địa phương khiến hàng trăm khách hàng của Hằng rơi vào hoảng loạn. Theo các nạn nhân, khi tiếp xúc với họ, Hằng tự nhận là Giám đốc điều hành Bảo hiểm Prudential Chi nhánh Quảng Ninh. Đầu tháng 4 2010, Hằng gặp nhiều người, giới thiệu về một hình thức đáo hạn hợp đồng Bảo hiểm Prudential thu lợi nhuận lớn

Hồi 6 giờ 30 ngày 22-9, tại phòng số 205, Khách sạn Monaco, Lộc Thọ, TP NhaTrang (Khánh Hòa), Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt khẩn cấp Bùi Thị Thu Hằng (SN1984, trú tại tổ 16, khu 1, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, Quảng Ninh) và chồnglà Nguyễn Văn Hùng (SN 1981, quê Vĩnh Bảo, Hải Phòng) về hành vi lừa đảo chiếmđoạt hàng trăm tỷ đồng của nhiều người dân TP Hạ Long.

Sau khi lừa được tiền, Hằng và Hùng đã bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam để tìm cáchra nước ngoài. Vào hồi 3 giờ, ngày 23-9, Công an tỉnh Quảng Ninh đã dẫn giải vợchồng Hằng từ TP Nha Trang về đến Quảng Ninh để tiếp tục điều tra, làm rõ hànhvi lừa đảo.

CQĐT xác định Hằng là đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức thutiền đáo hạn hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, với số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng.Hằng nguyên là nhân viên đại lý bảo hiểm nhân thọ Cty Prudential, có chi nhánhtại số 102, Tô Hiến Thành, phường Trần Hưng Đạo, Hạ Long (Quảng Ninh). CQĐT cũngxác định Nguyễn Văn Hùng (chồng của Hằng) có liên quan trực tiếp hành vi củaHằng, và đã cùng Hằng bỏ trốn, nên đã ra lệnh bắt khẩn cấp.
Bắt “siêu lừa” 8X khiến TP Hạ Long rúng động
Vợ chồng “siêu lừa” tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tuấn Hương

Trước đó,thông tin Bùi Thị Thu Hằng biến mất khỏiđịa phương khiến hàng trăm khách hàngcủa Hằng rơi vào hoảng loạn.

Theo các nạn nhân, khi tiếp xúc với họ,Hằng tự nhận là Giám đốc điều hành Bảohiểm Prudential Chi nhánh Quảng Ninh.Đầu tháng 4 - 2010, Hằng gặp nhiềungười, giới thiệu về một hình thức đáohạn hợp đồng Bảo hiểm Prudential thu lợinhuận lớn. Người tham gia sẽ đóng tiềnvào những hợp đồng bảo hiểm đã bị kháchhàng cũ xin hủy để duy trì đến ngày đáohạn, qua đó hưởng lãi suất rất cao, cứ 1tỷ đồng sau 3 tháng thu lãi 500 triệuđồng. Bằng chiêu thức này, hàng chụcngười tự nguyện giao tiền cho Hằng.

Theo nhiều nạn nhân, Hằng tuy tuổi còntrẻ nhưng đã bộc lộ sự già dặn. Đi xeđắt tiền, mua nhà đất nhiều nơi, nênHằng dễ dàng quan hệ với nhiều đại gia.Sau khi có lệnh truy nã Hằng, nhiềungười vẫn không thể tin một cô gái trẻtuổi lại có thể lừa được nhiều người vớisố tiền lớn như vậy.

Dịp cuối tháng 4-2011, với danh nghĩađại diện hãng Bảo hiểm Prudential, Hằngtự bỏ tiền túi tổ chức hội nghị “tri ânkhách hàng” hoành tráng tại khách sạn 4sao ở Bãi Cháy, TP Hạ Long, và liên tụctổ chức tặng quà cho học sinh, tài trợnhiều hoạt động lớn tại một số trườngtiểu học trên địa bàn, thậm chí còn hàophóng tặng cả ô tô cho người giúp mờithêm nhiều khách hàng.

Bà Trần Thị Kim Lan - Trưởng Văn phòng Prudential tại Quảng Ninh khẳng định, Bùi Thị Thu Hằng từng là đại lý của Prudential Chi nhánh Quảng Ninh, nhưng do vi phạm kỷ luật nên Cty đã buộc thôi việc. Tuy nhiên, theo Văn phòng Công an tỉnh Quảng Ninh, trong quá trình đi lừa đảo Hằng vẫn là nhân viên của Chi nhánh Cty bảo hiểm này.


 


Theo Cẩm Ninh
Tiền Phong



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.