- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bé trai 17 tháng tuổi tử vong: Thêm hồi chuông cảnh báo từ nhóm trẻ "chui"
Vụ việc một bé trai tử vong sau khi gửi ở một cơ sở "chui" không chỉ là hồi chuông cảnh tỉnh phụ huynh mà còn với cả cơ quan quản lý trong công tác kiểm tra giám sát hoạt động của các cơ sở mầm non tư thục.
Nguyên nhân ban đầu dẫn đến cái chết của bé trai 17 tháng tuổi khi đi học ở một nhóm trẻ tại xã Vạn Điểm (huyện Thường Tín, Hà Nội) đã được Công an huyện Thường Tín xác định.
Qua đấu tranh, 2 bảo mẫu trông cháu là Nguyễn Thị An và Nguyễn Thị Lành đã khai nhận hành vi đánh đập, bạo hành bé trai khiến nạn nhân bị chấn thương sọ não, dẫn tới tử vong.
Cơ sở trông trẻ tự phát xã Vạn Điểm.
Liên quan tới vụ việc trên, ông Nguyễn Như Ý, Trưởng phòng GDĐT huyện Thường Tín cho biết, cơ sở mầm non tại xã Vạn Điểm hoạt động tự phát. Cơ sở này từng bị UBND xã Vạn Điểm yêu cầu đóng cửa, xử phạt 2 lần do không đảm bảo điều kiện hoạt động. Lần xử phạt gần đây nhất vào đầu tháng 11/2022.
Ngay sau khi vụ việc đau lòng này xảy ra, Phòng GDĐT huyện Thường tín cũng đã có báo cáo gửi Sở GDĐT Hà Nội.
Theo báo cáo, cơ sở này do 2 người có trình độ chuyên môn là trung cấp mầm non phụ trách và được thuê tại một gia đình ở thôn Vạn Điểm, xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín để làm địa điểm trông giữ trẻ. Tổng số trẻ học tại nhóm là 6 cháu.
Báo cáo của Phòng GDĐT huyện Thường Tín cũng khẳng định, từ đầu năm học đến nay, trong các hội nghị giao ban với hiệu trưởng, đơn vị này đã chỉ đạo các trường mầm non công lập thường xuyên nắm bắt thông tin các nhóm lớp được cấp phép và nhóm trẻ tự phát trên địa bàn để kịp thời báo cáo, tham mưu UBND xã tiến hành rà soát, kiểm tra các điều kiện hoạt động.
Khi phát hiện ra nhóm trẻ tự phát ở xã Vạn Điểm, Hiệu trưởng Trường Mầm non Vạn Điểm đã báo cáo lãnh đạo xã Vạn Điểm. Tháng 11/2022, UBND xã đã tiến hành kiểm tra nhóm trẻ gia đình này. Do không đủ điều kiện hoạt động theo quy định, UBND xã Vạn Điểm đã có văn bản yêu cầu nhóm trẻ này tháo dỡ biển và dừng hoạt động, tuy nhiên, cơ sở này hằng ngày đóng cửa nhưng vẫn tự ý đón trẻ.
Các đối tượng: An (trái) và Lành. Ảnh: Công an cung cấp.
Vụ việc trên không chỉ là nỗi đau của gia đình cháu bé mà còn là nỗi bàng hoàng của nhiều gia đình có con ở độ tuổi mầm non. Đặc biệt, đây không phải vụ việc đau lòng duy nhất xảy ra liên quan tới các cơ sở mầm non tư thục, nhóm trẻ tự phát. Thời gian vừa qua, hàng loạt vụ bạo hành trẻ em tại các trường mẫu giáo, nhóm trẻ tư bị phát giác đã làm dư luận bức xúc.
Dù xuất phát từ nhu cầu của hai bên phụ huynh và người trông trẻ nhưng việc tự tổ chức những nhóm chăm sóc trẻ tự phát tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho trẻ.
Vụ việc là hồi chuông cảnh tỉnh phụ huynh trong việc lựa chọn gửi con ở những cơ sở mầm non tư thục, nhóm trẻ tự phát mà còn với cả cơ quan chức năng trong công tác quản lý.
Trưởng phòng GDĐT huyện Thường Tín Nguyễn Như Ý nhìn nhận, đây thực sự là một sự việc đau lòng và bài học đau xót. Sau sự việc này, phòng sẽ tiếp tục tăng cường công tác rà soát các cơ sở giáo dục độc lập, nhóm trẻ tư thục trên địa bàn.
Ông Ý cũng khuyến cáo người dân nên tìm hiểu kỹ các thông tin về cơ sở giữ trẻ trước khi gửi con. Chỉ khi cơ sở đáp ứng đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, con người và các điều kiện khác thì phụ huynh mới có thể an tâm gửi trẻ; tuyệt đối không gửi con ở những cơ sở 'chui' như vừa qua để tránh xảy ra câu chuyện tương tự.
Về vụ việc bé trai 17 tháng tuổi tử vong khi gửi ở một nhóm trẻ tại xã Vạn Điểm, Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp, Ủy viên Ban chấp hành Hội bảo vệ quyền trẻ em cho biết, hành vi của 2 cô giáo rất tàn nhẫn, mất tính người, là hành vi giết người nên việc bắt khẩn cấp để xử lý hình sự là cần thiết.
Theo luật sư Cường, với kết quả điều tra ban đầu, 2 cô giáo sẽ bị xử lý về tội giết người với nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự như giết người dưới 16 tuổi, hành vi có tính chất côn đồ nên mức hình phạt sẽ rất nghiêm khắc, mức án cao nhất là tử hình.
Trường hợp lời khai của các đối tượng phù hợp với các dấu vết để lại trên cơ thể nạn nhân, phù hợp với kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và các chứng cứ khác thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố 2 đối tượng này về tội giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự với nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.
Theo ĐẠI ĐOÀN KẾT
-
Pháp luật8 giờ trướcHuỳnh Ngọc Trâm chú ý thói quen của nhiều người khi uống nước thường khuấy ly nước cho tan đá, từ đó đặt thuốc an thần dưới đáy ly, chuẩn bị ống hút để các nạn nhân tự "sập bẫy".
-
Pháp luật2 ngày trướcDo nợ nần, Nguyễn Tư Tuấn nảy sinh ý định trộm lại chiếc ô tô nhãn hiệu Toyota Vios đã bán trước đó. Người này đã rủ em trai cùng nhau thực hiện vụ trộm.
-
Pháp luật2 ngày trướcQua khám xét nhiều địa điểm, công an phát hiện hàng triệu ảnh, truyện đồi trụy, nhiều file video đồi trụy, quan hệ tình dục trên diễn đàn “Thiên địa”.
-
Pháp luật2 ngày trướcTheo lãnh đạo địa phương, thời điểm phát hiện thi thể, cảnh sát tìm thấy chiếc điện thoại nhưng bị tháo sim, nhiều đồ đạc, quần áo đã được dọn sạch.
-
Pháp luật3 ngày trướcNghi can trong vụ giết người, phân xác người tình được đồng nghiệp đánh giá là bác sĩ có chuyên môn tốt, hiền lành... Nhưng nghi phạm đã dùng chuyên môn được đào tạo trong việc cứu người để giết người ngay tại bệnh viện, rồi phân xác nạn nhân một cách dã man. Điều này đã khiến nhiều người bàng hoàng khi hay tin.
-
Pháp luật4 ngày trướcNgày 26-4, VKSND TP Hải Phòng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Phong T. (SN 2009, trú tại thôn Lê Sáng, xã An Hồng, huyện An Dương) về tội giết người
-
Pháp luật5 ngày trướcNgày 25/4, Công an tỉnh Kon Tum cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".
-
Pháp luật6 ngày trướcDo có mâu thuẫn từ trước với anh N., Giang (35 tuổi, ở Ninh Bình) dùng cán chổi, gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Pháp luật24/04/2024Sau khi nhận ủy quyền từ người bán, Nga tự ý bán thửa đất cho người khác để lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân.
-
Pháp luật23/04/2024Tối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.
-
Pháp luật23/04/2024Nữ quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên đã bị bắt.
-
Pháp luật23/04/2024Trả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
Pháp luật23/04/2024Nghi phạm Phạm Duy Thịnh khai nhận, do thấy có người ôm sau, tưởng nhóm "đối thủ", nên anh ta dùng dao tấn công. Không ngờ, nạn nhân lại chính là bạn của mình.
-
Pháp luật22/04/2024Toà phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết Nguyên đán 2019.