Bênh vợ cũ, đầu gấu đâm chết công an

Vợ cũ của Hùng "cá nhám” có mâu thuẫn với một chiến sĩ công an, dẫn đến việc tay đầu gấu này xách hung khí đi tìm kẻ dám cãi nhau với vợ mình để “xử”.

Vợ cũ của Hùng "cá nhám” có mâu thuẫn với một chiến sĩ công an, dẫn đến việc tay đầu gấu này xách hung khí đi tìm kẻ dám cãi nhau với vợ mình để “xử”.

Ngày 8-11, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã chấp nhận kháng cáo của đại diện bị hại, tăng án từ 17 năm tù lên 20 năm tù đối với Vương Quốc Hùng (SN 1979, tức Hùng "cá nhám") về tội giết người.

Đồng thời, tòa phúc thẩm sửa án sơ thẩm cho Nguyễn Tiến Thành (SN 1993, sinh viên) được hưởng 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo và y án 4 bị cáo khác từ 6 tháng tù đến 12 tháng tù cùng về tội không tố giác tội phạm.
 
Hùng "cá nhám" tươi cười sau phiên xử

Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1987, công tác tại Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) có mâu thuẫn với Đặng Thị Ánh Tuyết (vợ cũ của Hùng "cá nhám"). Tuyết và Mạnh Hùng thường xuyên nhắn tin, điện thoại chửi nhau. Bị chửi, Tuyết báo cho Hùng "cá nhám" biết và nhờ giải quyết giùm.
 
Tối 9-7-2011, Hùng "cá nhám" mang kiếm Nhật đi tìm Mạnh Hùng để “rửa hận” cho vợ cũ. Phát hiện Mạnh Hùng đi trên đường phố, Hùng "cá nhám" đã dùng kiếm đâm khiến anh này tử vong sau đó.

 Theo NLĐ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.