Bị giam oan 4 tháng được bồi thường 101 triệu đồng

Ngày 178, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) huyện Đức Trọng công khai xin lỗi anhPhạm Vũ trước cộng đồng dân cư vì đã phê chuẩn quyết định khởi tố, bắt giam oansai đối với anh.

Ngày 17-8, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) huyện Đức Trọng công khai xin lỗi anhPhạm Vũ trước cộng đồng dân cư vì đã phê chuẩn quyết định khởi tố, bắt giam oansai đối với anh. Viện Kiểm sát cũng bồi thường cho anh 101 triệu đồng.

Anh Vũ bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích (chém trọng thương một thanh niên)vào tháng 4-2006 và đến tháng 5-2006 thì bị Công an Đức Trọng bắt tạm giam. Hơn4 tháng sau, do thủ phạm của vụ cố ý gây thương tích ra tự thú nên anh Vũ đượccho tại ngoại.

Anh yêu cầu VKSND Đức Trọng bồi thường hơn 560 triệu đồng nhưng không được chấpnhận nên khởi kiện ra TAND huyện. Tòa tổ chức cho hai bên thương lượng và anh Vũđồng ý nhận 101 triệu đồng tiền bồi thường.
 


Theo Kim Anh
TienPhong



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.