Bị tố trộm cắp, vác kiếm chém hàng loạt người

Ngày 30-8, ông Lương Đức Tâm, Trưởng Công an xã Hoằng Khánh, cho biết đã di lý Nguyễn Minh Phúc (SN 1982) về Công an huyện Hoằng Hóa - Thanh Hóa để điều tra về hành vi chém người.

Ngày 30-8, ông Lương Đức Tâm, Trưởng Công an xã Hoằng Khánh, cho biết đã di lý Nguyễn Minh Phúc (SN 1982) về Công an huyện Hoằng Hóa - Thanh Hóa để điều tra về hành vi chém người.

Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 29-8, trong lúc anh Nguyễn Văn Dân (SN 1972, ở đội 12, xã Hoằng Khánh – Hoằng Hóa) đang nằm xem thời sự ở nhà thì bị Phúc chạy xe máy đến vung kiếm chém tới tấp vào người, gục tại chỗ.
 
Chưa dừng lại ở đó, khi vừa thấy chị Nguyễn Thị Văn (SN 1972, vợ anh Dân) vừa trong nhà tắm đi ra, Phúc liền xông đến chém 1 nhát vào cánh tay trái của chị Văn. Sợ quá, chị Văn bỏ chạy rồi hô hoán.


Anh Dân bị Phúc chém chấn thương hộp sọ

Chị Trần Thị Ninh, ở cạnh chạy sang căn ngăn thì bị Phúc chém 1 nhát vào khuỷu tay phải.
 
Chỉ khi nhiều người kéo đến, Phúc mới lên xe máy bỏ về.

Ngay sau đó, vợ chồng anh Dân và chị Ninh đã được đưa đến Trạm Y tế xã Hoằng Khánh cấp cứu. Do vết chém quá nặng, sâu đến hộp sọ nên anh Dân được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa điều trị.

Nhận tin báo, Công an xã Hoằng Khánh đã huy động lực lượng truy bắt Phúc. Đến 2 giờ ngày 30-8, Phúc đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Trước đó, Phúc thường lên đồi cây nhà anh Dân để đốn trộm bạch đàn đem đi bán. Bị vợ anh Dân phát hiện tố giác với chính quyền, Phúc tức giận trả thù.

Theo ông Lương Đức Tâm, Trưởng công an xã Hoằng Khánh, Phúc bị nghiện nhiều năm nay, để có tiền mua ma túy, hắn thường xuyên đột nhập nhà của bà con trong xã để trộm cắp tài sản.

Theo NLĐ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.