Đâm con trai trong ngày cưới con gái

Sau lễ rước dâu đưa con gái út về nhà chồng, ông Võ Chợ cùng hai con trai thu dọn rồi tổ chức ăn nhậu. Cãi vã với con trai đầu, ông Chợ dùng dao thọc tiết lợn đâm Quang đến thủng ruột.

Sau lễ rước dâu đưa con gái út về nhà chồng, ông Võ Chợ cùng hai con trai thu dọn rồi tổ chức ăn nhậu. Cãi vã với con trai đầu, ông Chợ dùng dao thọc tiết lợn đâm Quang đến thủng ruột.

Sáng 31/7, Công an huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) bắt khẩn cấp ông Võ Chợ (62 tuổi) về hành vi dùng dao đâm thủng bụng con trai ruột là Võ Văn Quang (41 tuổi).

Theo điều tra ban đầu, ngày 31/7 gia đình ông Chợ tổ chức lễ cưới cho con gái út. Đến chiều cùng ngày, sau khi nhà họ trai rước dâu, thu dọn xong rạp trại, bàn ghế, ông Chợ cùng hai người con trai tổ chức ăn nhậu.


Ông Chợ bị Công an huyện Đức Phổ bắt giữ vì tội cố ý gây thương tích
cho con ruột. Ảnh:
Trí Tín.

Tiệc giữa chừng, ông Chợ xảy ra cãi vã với con trai đầu là Quang. Không kìm được tức giận ông rút dao đâm vào bụng Quang ngã gục phải cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, hiện vẫn trong tình trạng nguy kịch.

Ông Chợ đã có tiền án chung thân về tội giết người. Trước đó, năm 1990, vì mâu thuẫn tranh chấp đất đai, ông Chợ đã giết ông Phan Minh Nga ờ gần nhà. Sau 18 năm cải tạo tại Trại giam Kim Sơn ( Bình Định), năm 2007, ông Chợ được đặc xá ra tù trước thời hạn.

Theo Vnexpress



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.