Khởi tố người mẹ đánh chết con trai 1 tuổi trong lúc say xỉn

Hôm nay (26/5), Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Phương Thảo (28 tuổi, quê An Giang) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Thảo là nhân viên một quán karaoke và có 2 con trai là Nguyễn Hoàng Gia Bảo (3 tuổi) và Nguyễn Hoàng Gia Anh (1 tuổi). 3 mẹ con Thảo sống cùng chị ruột tại một phòng trọ trên địa bàn phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Khởi tố người mẹ đánh chết con trai 1 tuổi trong lúc say xỉn-1

Nguyễn Thị Phương Thảo tại cơ quan công an.

Khoảng 19h30 ngày 16/5, sau khi đi làm về và có uống bia, Thảo nằm phía dưới võng nơi bé Gia Anh đang ngủ. Nghe tiếng Gia Anh khóc, Thảo đưa võng cho con ngủ tiếp nhưng bé không nín.

Sau đó, Thảo đã dùng tay đánh mạnh nhiều cái vào người con và khi không còn nghe khóc nữa thì nằm ngủ.

Đến khoảng 23h cùng ngày, Thảo thức dậy thì phát hiện con trai không còn thở, người tím tái nên nhờ người thân đưa con đi đến bệnh viện cấp cứu. Thăm khám, bác sĩ kết luận bé đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an phường Tân Định đã mời Thảo về làm việc. Tại cơ quan công an, Thảo thừa nhận đã dùng tay đánh con nhưng không biết trúng vào chỗ nào. Thảo cũng thừa nhận trước đó có sử dụng ma túy. Tuy nhiên, ngày 16/5 chỉ sử dụng bia tiếp khách chứ không sử dụng ma túy.

Kết quả khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng kết luận, bên ngoài bé trai phát hiện có tác động của ngoại lực vào hai bên thành bụng, ngực, đầu; bầm tụ máu bên trong ổ bụng. Khám trong, nạn nhân thương tích do vỡ gan, vỡ ruột non dẫn đến tử vong./.

 

Theo VOV

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vov.vn/phap-luat/khoi-to-nguoi-me-danh-chet-con-trai-1-tuoi-trong-luc-say-xin-post1022668.vov

đánh con


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.