Khởi tố phụ huynh đánh học sinh lớp 8 nhập viện

Ngày 31/10, Cơ quan CSĐT (Công an TP.Đông Hà, Quảng Trị) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Thu Hương (44 tuổi, trú KP.1, P.Đông Lương, TP.Đông Hà) về tội “Cố ý gây thương tích”.

  Ngày 31/10, Cơ quan CSĐT (Công an TP.Đông Hà, Quảng Trị) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Thu Hương (44 tuổi, trú KP.1, P.Đông Lương, TP.Đông Hà) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, vào ngày 17/10, em Q.N, học sinh lớp 8 Trường Phan Đình Phùng, Tp Đông Hà bị mất  kính nhưng không rõ ai lấy. Sau khi được con cho biết kính mất bà Lê Thị Thu Hương chở con đi tìm kính và có đến nhà một bạn cùng lớp hỏi thì học sinh này cho biết kính trong cặp sách của em Đặng Ngọc Cẩm Châu (học sinh lớp 8 trường THCS Phan Đình Phùng, TP.Đông Hà) cùng lớp. 18g ngày 17/10, bà Lê Thị Thu Hương đến nhà Châu ở đường Lê Lợi truy hỏi thì phát hiện kính con mình nằm trong cặp em Châu nên đã có lời qua tiếng lại giữa Châu và bà Lê Thị Thu Hương. 

Khởi tố phụ huynh đánh học sinh lớp 8 nhập viện
Vết thương chi chít trên khuôn mặt của em Châu lúc vừa bị bà Hương đánh.

Sau đó, bà Hương dùng tay và mũ bảo hiểm đánh tới tấp làm Châu bị chấn thương nặng, tinh thần hoảng loạn phải cấp cứu tại BV đa khoa tỉnh Quảng Trị. Theo kết quả trưng cầu giám định tại Trung tâm giám định pháp y tỉnh Quảng Trị, em Châu bị thương tích với tỷ lệ 15%.

Theo Dân trí



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.