Những cái chết thảm bí ẩn trong rừng - tôm

Khi xác chết khô trong rừng tôm của ông Cao Văn Liền được xác định là người làm công Phạm Minh Hiếu, người dân gần đó bàng hoàng, ám ảnh, bởi tại rừng tôm của ông chủ giàu có này từng xảy ra 3 cái chết bí ẩn của 3 người làm mướn.

Khi xác chếtkhô trong rừng - tôm của ông Cao Văn Liền được xác định là người làm công PhạmMinh Hiếu, người dân gần đó bàng hoàng, ám ảnh, bởi tại rừng - tôm của ông chủgiàu có này từng xảy ra 3 cái chết bí ẩn của 3 người làm mướn.

Xác chết khô củangười làm công

Ông Nguyễn Văn Thanh vàcon trai là anh Nguyễn Văn Minh săn rắn hổ đước trong rừng - tôm (rừngngập mặn có nuôi tôm) của ông Cao Văn Liền ở ấp Lưu Hoa Thanh, xã TânThuận, huyện Đầm Dơi, Cà Mau, kể lại: Khoảng 7 giờ sáng ngày 12/6, 2 chacon anh Minh đang đi thì bỗng khựng lại khi nhìn thấy một vật lạ giốngnhư con vật chết, nhưng lại mặc quần áo. Ông Thanh lại gần xem kỹ thìkinh hoàng phát hiện đó là xác người đã chết khô.

Những cái chết thảm bí ẩn trong rừng - tôm
Xác chết khô được phát hiện trong rừng - tôm ngày 12/6

 

Hai cha con ông Nguyễn Văn Thanh trình báo vớiông Sáu Khởi - công an viên ấp Lưu Hoa Thanh. Tin dữ lan truyền rất nhanh.Công an xã Tân Thuận nhanh chóng đến bảo vệ hiện trường, chờ Công an huyệnĐầm Dơi, Công an tỉnh Cà Mau vào cuộc điều tra.

 

Qua xác minh và xác nhận của người nhà, xác chếtkhô được khẳng định là anh Phạm Minh Hiếu, 20 tuổi, là người làm công choông Cao Văn Liền.

Người nhà của Hiếu chobiết, nhà có 4 anh em là Phạm Minh Hải, Phạm Minh Dương, Phạm Minh Phụngvà Phạm Minh Hiếu đều làm mướn cho gia đình ông Cao Văn Liền từ 7-8 nămnay. Khi mới vào làm Phạm Minh Hiếu mới 13 tuổi, nhận trông nhà, giữ em,làm việc vặt...

Những cái chết thảm bí ẩn trong rừng - tôm

Công an địa phương túc trực tại nơi tổ chức đám tang cho Phạm Minh Hiếu

 

Ngày 12/6, nhận hung tin, người nhà của Hiếu chorằng chính vợ chồng ông Cao Văn Liền đã gây ra cái chết cho Hiếu nên đặt xácHiếu giữa nhà ông Liền, đập phá tài sản trong nhà ông này.

 

Trước tình hình phức tạp, xã Tân Thuận đã báocáo vụ việc lên huyện Đầm Dơi và tỉnh Cà Mau. Công an tỉnh Cà Mau sau đó đãtạm giữ vợ chồng ông Cao Văn Liền để làm rõ.

 

Cũng từ ngày 12/6, ngôi nhà của ông Cao Văn Liềntrở thành nơi tổ chức đám tang cho nạn nhân Phạm Minh Hiếu. Gia chủ phảixuất tiền lo toàn bộ chi phí đám tang. Đến ngày 16/6, gia đình nạn nhân antáng người xấu số tại ấp Lam Điền, xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải, tỉnhBạc Liêu.

 

Những cái chếtbí ẩn

Đây không phải là lần đầutiên xảy ra cái chết bí ẩn trong rừng - tôm của ông Cao Văn Liền. 7-8năm trước, sau khi 4 anh em Hiếu vào làm thuê cho ông Liền một thờigian, Phạm Minh Hải chán làm nên bỏ về quê lấy vợ. Còn Phạm Minh Dương,Phạm Minh Phụng và Phạm Minh Hiếu ở lại làm tiếp. Sau đó hơn một năm,Phạm Minh Phụng chết bí ẩn ở nhà ông Liền.

Ông Nguyễn Minh Dân, Chủ tịch UBND xã Tân Thuận,xác nhận hồi đó Phụng chết là do bị cảm, đau bụng. Hai gia đình thỏa thuậnchôn cất Phụng ở ấp Lam Điền, xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải, Bạc Liêu.

 

Nhưng ông Lê Văn T., ở đối diện với nhà ông Liềncách con kinh Giá Rậm, lại khẳng định đêm Phụng chết, chính Phạm Minh Dươngđã nói với ông rằng: “Chú T. ơi, con lỡ tay đánh chết em rồi”. Khi ông T.đến hiện trường, xác chết của Phạm Minh Phụng còn ngồi tựa vào chuồng dê nhưđang ngủ gật.
 

Những cái chết thảm bí ẩn trong rừng - tôm

Tại rừng - tôm của ông Liền đã xảy ra 3 cái chết bí ẩn của 3 người làm công

 

Cũng tại chòi giữ rừng - tôm của ông Cao VănLiền, trước đây có một người thiếu nữ làm mướn tên Út, 16 tuổi, về sau đượcvợ chồng ông Cao Văn Liền nhận làm con nuôi, đã treo cổ tự vẫn. Gia đình ôngLiền và gia đình Út cũng tự thương lượng, an táng, thỏa thuận không thưakiện. Một vài cán bộ xã Tân Thuận cho biết, Út tự tử vì thất tình.

 

Nay tại rừng - tôm của nhà ông Liền lại xuấthiện xác chết khô, khiến bà con xung quanh vô cùng ám ảnh.

 

Tạm giam đôi vợchồng “khác người”

 

Ông Võ Văn Sự, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thuận,cho biết, ông Cao Văn Liền 40 tuổi, có người vợ tên Phượng, 54 tuổi, về kinhGiá Rậm làm vuông rừng - tôm từ hơn 10 năm nay. Hiện vợ chồng ông Liền khaithác, sản xuất 45 ha rừng - tôm, kinh tế rất khá giả.

 

Những người dân xung quanh cho biết, đôi vợ già- chồng trẻ này sống khép kín, ít quan hệ với xóm làng. Bà con cũng ít khiđến nhà này vì quanh nhà có nhiều chó dữ, lại gài điện phòng trộm. Những

người mua cua, tôm cũng thường gọi điện chứkhông dám tự ý lên nhà.

 

Trước đây không rõ vì lý do gì, Đại úy Hồ PhướcQuýt, nguyên Trưởng công an xã Tân Thuận, từng cấp cho ông Liền một khẩusúng tự vệ. Sau khi phát hiện cấp sai, Công an huyện Đầm Dơi đã thu hồi khẩusúng này.

 

Ngày 12/6, sau khi phát hiện cái chết của PhạmMinh Hiếu trong rừng - tôm, Công an tỉnh Cà Mau đã tạm giữ vợ chồng ông CaoVăn Liền để điều tra. Lực lượng làm nhiệm vụ còn thu giữ được tại nhà ôngnày một cây súng cabin, 9 viên đạn cùng nhiều hung khí nguy hiểm khác nhưsúng hơi, mã tấu.

 

Thượng tá Đặng Hoàng Cây, Trưởng phòng CSĐT Côngan Cà Mau cho biết, vợ chồng ông Cao Văn Liền vẫn đang bị tạm giữ để phục vụđiều tra, chưa thể thông tin.

 
Theo
Dân trí



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.