- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nỗi niềm người chồng “gánh tiếng”… mua dâm
Nhiều gia đình đã đổ vỡ khi vợ chồng phát hiện “một nửa” của mình phản bội, nghiêm trọng hơn là có hành vi vi phạm đạo đức và pháp luật.
Chuyện của gia đình anh Trần Văn Tá (ngụ huyện Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng) là một trường hợp vô cùng hy hữu khi người chồng “bỗng dưng bị truy tố” về tội “Mua dâm người chưa thành niên”…
Tại phiên tòa, Viện kiểm sát luận tội anh Trần Văn Tiến với nội dung: Ngày 6/3, anh Tá đến quán nhậu của anh Nguyễn Văn Đa (ngụ huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) để ăn uống. Quá trình nhậu, anh Tiến có thỏa thuận và mua dâm với một tiếp viên tên Lan tại đám sậy phía sau vườn nhà anh Đa với giá 200.000 đồng. Khi biết vụ việc này, bà Minh (mẹ của tiếp viên Lan) làm đơn tố cáo.
Theo giấy khai sinh, tính đến thời điểm bán dâm cho anh Tiến, tiếp viên Lan mới 16 tuổi 5 ngày. Việc buộc tội anh Trần Văn Tiến dựa trên lời khai của Lan cho rằng anh Tiến có đến quán nhậu của anh Đa hai lần. Lần thứ hai là lần anh Tiến đặt vấn đề và mua dâm với Lan trước sự có mặt của các tiếp viên Mỹ và Huyền. Chính tiếp viên Mỹ là người nắm tay kéo Lan ra đám sậy để cho anh Tiến “quan hệ”, sau đó anh Tiến trả cho Lan 200.000 đồng có chủ quán Đa nhìn thấy.
Lời khai của chủ quán Đa xác định khi đến nhậu lần thứ hai, anh Tiến có kêu Đa đem chiếu ra để ở gốc dừa. Khi Đa đi mua bia về vẫn thấy chiếc chiếu nằm ở đó. Khi ra về, anh Tiến để 200.000 đồng trên ghế cạnh nơi võng của Lan nằm. Lời khai của chị Dương, vợ chủ quán Đa xác định có thấy anh Tiến và Lan đi ra đám sậy sau vườn, khoảng 30 phút sau mới trở về. Đến ngày hôm sau, Lan gửi cho Dương 200.000 đồng nhờ giữ hộ. Do đó, Viện kiểm sát truy tố anh Tiến phạm tội “Mua dâm người chưa thành niên”.
Trước vành móng ngựa, anh Tiến nhất mực kêu oan và cho rằng không hề thực hiện hành vi mua dâm Lan. HĐXX thẩm tra các chứng cứ tại phiên toà và nhận định: Chưa đủ căn cứ kết luận anh Tiến thực hiện hành vi mua dâm với chị Lan như cáo trạng truy tố.
Lời khai của hai nhân chứng là tiếp viên tại quán cho rằng Mỹ trực tiếp nắm tay kéo Lan đi bán dâm, nhưng qua thẩm vấn tại Tòa cho thấy ngày xảy ra vụ án, hai tiếp viên không có mặt tại quán mà đang ở nhà tại thị xã Bạc Liêu. Như vậy lời khai của Lan không có cơ sở.
Lời khai của chủ quán Đa xác định có đem chiếu để ở gốc dừa theo yêu cầu của anh Tiến, khi anh Đa đi mua bia về chiếc chiếu vẫn còn ở gốc dừa. Anh Đa xác định không biết anh Tiến có thực hiện hành vi mua dâm hay không. Còn các lời khai của nhân chứng Dương cũng khẳng định không nhìn thấy anh Tiến mua dâm... Từ những phân tích trên, HĐXX tuyên án: Anh Tiến không phạm tội “Mua dâm người chưa thành niên” và trả tự do ngay tại phiên toà.
Anh Tiến tâm sự, trong lần được tiếp xúc với vợ trong trại tạm giam, anh thấy rằng chị Liên, vợ anh dù vô cùng bàng hoàng sửng sốt về chuyện tày đình trên nhưng chị vẫn không tin chồng mình có hành vi tội lỗi đó. Qua những lần tiếp xúc ngắn ngủi, anh Tiến kể lại đầu đuôi sự việc và cho rằng anh bị oan, vợ anh đã động viên hãy mạnh mẽ vượt qua sự dị nghị của dư luận.
Những ngày đen tối trong cuộc đời anh Tiến đã trôi qua nhưng khi nhớ lại câu chuyện trên anh vẫn chưa hết bàng hoàng: “Nỗi khổ vì thể xác bị đọa đày không nhức nhối bằng nỗi đau danh dự bị chà đạp, nếu bà xã tôi không tin tưởng tôi thì gia đình đã tan vỡ trước búa rìu dư luận. Thật may mắn khi Toà án đã làm rõ sự thật. Mong rằng các cơ quan bảo vệ pháp luật đừng bao giờ làm trái pháp luật, để không còn cảnh người lương thiện bị gieo rắc oan trái như gia đình tôi …”.
(Tên các nhân vật đã được thay đổi).
Theo Công lý
-
Pháp luật5 giờ trướcHuỳnh Ngọc Trâm chú ý thói quen của nhiều người khi uống nước thường khuấy ly nước cho tan đá, từ đó đặt thuốc an thần dưới đáy ly, chuẩn bị ống hút để các nạn nhân tự "sập bẫy".
-
Pháp luật2 ngày trướcDo nợ nần, Nguyễn Tư Tuấn nảy sinh ý định trộm lại chiếc ô tô nhãn hiệu Toyota Vios đã bán trước đó. Người này đã rủ em trai cùng nhau thực hiện vụ trộm.
-
Pháp luật2 ngày trướcQua khám xét nhiều địa điểm, công an phát hiện hàng triệu ảnh, truyện đồi trụy, nhiều file video đồi trụy, quan hệ tình dục trên diễn đàn “Thiên địa”.
-
Pháp luật2 ngày trướcTheo lãnh đạo địa phương, thời điểm phát hiện thi thể, cảnh sát tìm thấy chiếc điện thoại nhưng bị tháo sim, nhiều đồ đạc, quần áo đã được dọn sạch.
-
Pháp luật2 ngày trướcNghi can trong vụ giết người, phân xác người tình được đồng nghiệp đánh giá là bác sĩ có chuyên môn tốt, hiền lành... Nhưng nghi phạm đã dùng chuyên môn được đào tạo trong việc cứu người để giết người ngay tại bệnh viện, rồi phân xác nạn nhân một cách dã man. Điều này đã khiến nhiều người bàng hoàng khi hay tin.
-
Pháp luật4 ngày trướcNgày 26-4, VKSND TP Hải Phòng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Phong T. (SN 2009, trú tại thôn Lê Sáng, xã An Hồng, huyện An Dương) về tội giết người
-
Pháp luật5 ngày trướcNgày 25/4, Công an tỉnh Kon Tum cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".
-
Pháp luật6 ngày trướcDo có mâu thuẫn từ trước với anh N., Giang (35 tuổi, ở Ninh Bình) dùng cán chổi, gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Pháp luật24/04/2024Sau khi nhận ủy quyền từ người bán, Nga tự ý bán thửa đất cho người khác để lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân.
-
Pháp luật23/04/2024Tối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.
-
Pháp luật23/04/2024Nữ quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên đã bị bắt.
-
Pháp luật23/04/2024Trả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
Pháp luật23/04/2024Nghi phạm Phạm Duy Thịnh khai nhận, do thấy có người ôm sau, tưởng nhóm "đối thủ", nên anh ta dùng dao tấn công. Không ngờ, nạn nhân lại chính là bạn của mình.
-
Pháp luật22/04/2024Toà phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết Nguyên đán 2019.