- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ông Nguyễn Đức Chung được hủy kê biên nhiều căn hộ, nhà đất
Tòa phúc thẩm tuyên hủy lệnh kê biên 2 căn hộ chung cư và một ngôi nhà, đất của gia đình cựu Chủ tịch Hà Nội sau khi giảm án 3 năm tù cho ông Chung.
Chiều 22/6, sau khi chấp nhận giảm án 3 năm tù cho cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung ở vụ mua chế phẩm Redoxy 3C, TAND Cấp cao tại Hà Nội cũng đưa ra phán quyết đối một số nội dung về tài sản, biện pháp tư pháp khác trong vụ án.
Theo HĐXX, trong giai đoạn xét xử phúc thẩm, cả 3 bị cáo Nguyễn Đức Chung, Nguyễn Trường Giang (Giám đốc Công ty Arktic) và Võ Tiến Hùng (cựu Tổng giám đốc Công ty Thoát nước) đã nộp đủ tổng số tiền trên 36 tỷ đồng mà cấp sơ thẩm buộc họ phải khắc phục hậu quả. Trong đó, ông Chung nộp 25 tỷ, Giang khắc phục hơn 7 tỷ và ông Hùng nộp 4 tỷ đồng.
Toàn bộ thiệt hại của vụ án đã được các bị cáo khắc phục nên HĐXX chấp nhận yêu cầu kháng cáo, đề nghị của 3 bị cáo và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vụ án về việc hủy bỏ biện pháp kê biên tài sản đối với 3 bị cáo và Công ty Arktic.
Ông Chung lĩnh tổng hình phạt 10 năm tù sau 2 vụ án. Ảnh: N.H.
Như vậy, ngoài việc được giảm án tù trong vụ Redoxy 3C, ông Nguyễn Đức Chung và đồng phạm còn được tòa phúc thẩm tuyên hủy lệnh kê biên các tài sản trước đó của cơ quan công an.
Cụ thể, ông Chung được bỏ lệnh kê biên ngôi nhà, đất có diện tích trên 102 m2 tại quận Đống Đa; 2 căn hộ có tổng diện tích hơn 350 m2 tại chung cư trên đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Ông Võ Tiến Hùng được bỏ lệnh kê biên ngôi nhà, đất diện có tích hơn 139 m2 tại quận Hai Bà Trưng và căn hộ chung cư diện tích hơn 114 m2 của ông Nguyễn Trường Giang tại quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Ngoài các nội dung trên, HĐXX cho biết 3 bị cáo đều được chấp nhận kháng án nên không ai phải nộp tiền án phí hình sự phúc thẩm.
Theo tòa phúc thẩm, cựu Chủ tịch Nguyễn Đức Chung khi ở vị trí người đứng đầu UBND Hà Nội đã hậu thuẫn, "bật đèn xanh" cho Nguyễn Trường Giang trong quá trình tìm hiểu, mua bán, nhập khẩu hóa chất xử lý ô nhiễm nước.
Thực hiện chỉ đạo của ông Chung, bị cáo với động cơ vụ lợi nên tham gia toàn bộ quy trình mua Redoxy 3C từ Đức để bán cho Công ty Thoát nước do ông Võ Tiến Hùng tiếp nhận. HĐXX kết luận việc tòa sơ thẩm xác định hành vi của 3 bị cáo như trên là không oan.
Ngôi nhà của ông Chung trên phố Trung Liệt từng bị kê biên. Ảnh: Phạm Thắng.
Kết thúc vụ án này, ông Nguyễn Đức Chung bị cấp phúc thẩm tuyên phạt 5 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ (sơ thẩm tuyên 8 năm). Cộng với bản án 5 năm tù do chiếm đoạt tài liệu mật trước đó, bị cáo lĩnh 10 năm tù.
Cùng tội này, Nguyễn Trường Giang lĩnh 3 năm tù (sơ thẩm tuyên 4 năm 6 tháng. Còn ông Võ Tiến Hùng chịu án 30 tháng tù (án sơ thẩm là 4 năm).
Ngoài 2 vụ án đã có hiệu lực pháp luật, ông Chung còn gửi đơn kháng cáo, kêu oan trong vụ vi phạm quy định về đấu thầu xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công ty Nhật Cường và các đơn vị liên quan. Trong vụ này, ngày 31/12/2021, ông Chung bị tuyên phạt 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Theo Zing
-
Pháp luật2 giờ trướcHuỳnh Ngọc Trâm chú ý thói quen của nhiều người khi uống nước thường khuấy ly nước cho tan đá, từ đó đặt thuốc an thần dưới đáy ly, chuẩn bị ống hút để các nạn nhân tự "sập bẫy".
-
Pháp luật2 ngày trướcDo nợ nần, Nguyễn Tư Tuấn nảy sinh ý định trộm lại chiếc ô tô nhãn hiệu Toyota Vios đã bán trước đó. Người này đã rủ em trai cùng nhau thực hiện vụ trộm.
-
Pháp luật2 ngày trướcQua khám xét nhiều địa điểm, công an phát hiện hàng triệu ảnh, truyện đồi trụy, nhiều file video đồi trụy, quan hệ tình dục trên diễn đàn “Thiên địa”.
-
Pháp luật2 ngày trướcTheo lãnh đạo địa phương, thời điểm phát hiện thi thể, cảnh sát tìm thấy chiếc điện thoại nhưng bị tháo sim, nhiều đồ đạc, quần áo đã được dọn sạch.
-
Pháp luật2 ngày trướcNghi can trong vụ giết người, phân xác người tình được đồng nghiệp đánh giá là bác sĩ có chuyên môn tốt, hiền lành... Nhưng nghi phạm đã dùng chuyên môn được đào tạo trong việc cứu người để giết người ngay tại bệnh viện, rồi phân xác nạn nhân một cách dã man. Điều này đã khiến nhiều người bàng hoàng khi hay tin.
-
Pháp luật3 ngày trướcNgày 26-4, VKSND TP Hải Phòng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Phong T. (SN 2009, trú tại thôn Lê Sáng, xã An Hồng, huyện An Dương) về tội giết người
-
Pháp luật5 ngày trướcNgày 25/4, Công an tỉnh Kon Tum cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".
-
Pháp luật6 ngày trướcDo có mâu thuẫn từ trước với anh N., Giang (35 tuổi, ở Ninh Bình) dùng cán chổi, gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Pháp luật24/04/2024Sau khi nhận ủy quyền từ người bán, Nga tự ý bán thửa đất cho người khác để lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân.
-
Pháp luật23/04/2024Tối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.
-
Pháp luật23/04/2024Nữ quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên đã bị bắt.
-
Pháp luật23/04/2024Trả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
Pháp luật23/04/2024Nghi phạm Phạm Duy Thịnh khai nhận, do thấy có người ôm sau, tưởng nhóm "đối thủ", nên anh ta dùng dao tấn công. Không ngờ, nạn nhân lại chính là bạn của mình.
-
Pháp luật22/04/2024Toà phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết Nguyên đán 2019.