Sát thủ máu lạnh tử tự trong nhà tạm giữ

Nguồn tin từ CAVĩnh Long cho biết, bị can Lê Thanh Tuấn (49 tuổi, quê quán xã Thạnh Đức,H.Long Hồ, Vĩnh Long) vừa tự tử trong nhà tạm giữ bằng cách dùng áo thun vàmùng bện thành dây rồi treo cổ trong buồng giam.

Nguồn tin từ CAVĩnh Long cho biết, bị can Lê Thanh Tuấn (49 tuổi, quê quán xã Thạnh Đức,H.Long Hồ, Vĩnh Long) vừa tự tử trong nhà tạm giữ bằng cách dùng áo thun vàmùng bện thành dây rồi treo cổ trong buồng giam.

Sát thủ máu lạnh tử tự trong nhà tạm giữ
Sát thủ Lê Thanh Tuấn

Tuấn là sát thủ máu lạnhtừng gây ra vụ án chấn động dư luận cách đây hơn 20 năm khi cướp súng AKvãi đạn bắn chết hai người và làm bị thương ba người một lúc.

Theo hồ sơ vụ án, giữa tháng5-1989, sau khi nhậu say tại một quán rượu, Tuấn quậy phá, bị CA đưa về trụsở CAX Thạnh Đức. Tại đây gã đã cướp khẩu súng AK của CA, bắn như mưa vàonhững người có mặt tại đây, làm 2 người chết tại chỗ, 3 người bị thươngnặng. Sau khi gây án, Tuấn bỏ trốn sang Campuchia. Cuối năm 2011, gã sát thủmò về thăm quê, liền bị CA bắt giữ. Biết mình khó thoát tội chết, tên sátthủ đã tự trả nợ tội lỗi của mình.

Theo Xaluan



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.