Thiếu niên 16 tuổi nghi bị nhóm người của một thầy giáo chém tử vong khi lao vào bảo vệ cha

Thấy cha bị đánh tới tấp, em Hào lao vào che chở thì bị nhóm người của thầy giáo dạy trung học dùng hung khí chém gục tại chỗ

Thấy cha bị đánh tới tấp, em Hào lao vào che chở thì bị nhóm người của thầy giáo dạy trung học dùng hung khí chém gục tại chỗ, sau đó tử vong khi đi cấp cứu.

Chiều ngày 21/3, ông Võ Văn Hy, Chủ tịch UBND huyện Đức Huệ (tỉnh Long An) cho biết đã yêu cầu Phòng GD-ĐT huyện báo cáo nghi án một nhóm người của một thầy giáo trung học cơ sở dùng hung khí chém chết một nam thiếu niên 16 tuổi.

Ông Hy cho biết sự việc đang được công an điều tra làm rõ.  "Vụ việc đang được cơ quan công an xác minh, điều tra. Thông tin thầy giáo có liên quan đến vụ án mạng hay không phải chờ kết luận của cơ quan công an", ông Hy cho hay.

Thông tin ban đầu, trước đó chiều 19/3, anh Nguyễn Văn Phúc (34 tuổi, xã Mỹ Qúy Tây, huyện Đức Huệ) đi thả bò ở cánh đồng lúa tại xã Mỹ Thạnh Tây, đoạn giáp ranh với xã Mỹ Quý Tây thì xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Trung Anh (38 tuổi, ngụ cùng huyện).

Long An: Thiếu niên 16 tuổi nghi bị nhóm người của một thầy giáo chém tử vong khi lao vào bảo vệ cha - Ảnh 1.

Thiếu niên bị nhóm người của thầy giáo chém chết khi vào che chở cho cha - ảnh minh hoạ.

Nguyên nhân của sự mâu thuẫn được xác định là do bò anh Phúc ăn lúa của gia đình Trung Anh. Hai bên có xảy ra lớn tiếng qua lại nên được mọi người gần đó khuyên can. Tuy nhiên sau đó giữa anh Phúc và Trung Anh lại tiếp tục xảy ra cự cãi, dẫn đến đánh nhau.

Biết được sự việc, Nguyễn Trung Em (36 tuổi, em ruột của Trung Anh, hiện là giáo viên dạy trường THCS Mỹ Thạnh Tây) dẫn một nhóm người đến đánh phủ đầu anh Phúc.

Thấy cha bị đánh, em Nguyễn Nhật Hào (16 tuổi) lao đến để che chở cho thân phụ thì bị nhóm người của Trung Em dùng dao chém gục. Tiếp đến, em ruột của anh Phúc chạy đến can ngăn cũng bị đánh tới tấp, bị thương.

Sau khi đánh gục gia đình anh Phúc, thầy giáo Trung Em và nhóm người rời khỏi hiện trường. Gia đình nạn nhân nhanh chóng đưa em Hào đi bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Sau khi gây ra án mạng, chiều 20/3, Trung Anh và Trung Em đã đến công an huyện trình diện.

Hiện vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

Theo Thời Đại


tử vong

thầy giáo


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.