- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vụ hai xe Mercedes trùng biển số: Bất ngờ về nguồn gốc dàn xe sang không giấy tờ
Cơ quan công an đã xác định được nguồn gốc 5 xe ô tô hạng sang không có giấy tờ bị thu giữ trong đường dây làm giả hồ sơ, biển số xe Mercedes trên địa bàn Hà Nội.
Liên quan đến đường dây làm giả giấy tờ, biển số của những chiếc xe hạng sang vừa bị Công an quận Hà Đông bóc gỡ, chỉ huy Công an quận Hà Đông cho biết đơn vị đã bàn giao toàn bộ hồ sơ, tang vật cũng như các đối tượng liên quan cho Công an TP Vinh tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Do trước đó, Công an TP Vinh điều tra nhưng chưa bắt giữ được các đối tượng trên.
Các đối tượng bị khởi tố trong đường dây gồm Nguyễn Đình Minh Lãm (SN 1991, tạm trú tại đường Khương Đình, phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội); Trần Huỳnh Đức (SN 1995; quê quán Nam Đàn, Nghệ An); Nguyễn Hữu Chiến (SN 1983, quê quán Hưng Nguyên, Nghệ An) và Lê Thị Hiên (SN 1984; quê quán TP Vinh, Nghệ An).
Điều đáng nói, trong vụ án trên, ngoài số giấy tờ giả, máy móc,... cơ quan công an còn thu giữ 5 chiếc xe ô tô hạng sang như BMW X5 màu đen lắp BKS 30A - 656.80; Mercedes Benz CLA45 màu đỏ lắp BKS 30G - 373.18; Mercedes Benz C200 màu đỏ lắp BKS 30E - 452.50; Toyota Camry màu trắng. Những chiếc xe này đều không có giấy tờ và đã được cơ quan công an làm rõ nguồn gốc của chúng.
Theo đó, quá trình điều tra, đối tượng Lãm khai nhận chiếc xe BMW X5 màu đen, lắp BKS 30A-656.80 được mua của một người tên Dũng (chưa rõ nhân thân) tại Thanh Hóa với giá 290 triệu đồng. Chiếc xe này cũng được Lãm sử dụng, qua tra cứu chủ nhân đứng tên là một Đại sứ quán ở trong nước.
Xe Mercedes Benz CLA45 màu đỏ, lắp BKS 30G-373.18 được Lãm mua của một người tên Hà (chưa rõ nhân thân) tại Hà Nội với giá 469 triệu đồng, rồi bán cho Bùi Anh Ngọc (SN 1977; trú tại Chương Mỹ, Hà Nội) với giá 492 triệu đồng cùng bộ giấy tờ giả BKS 30G-373.18 giá 8 triệu đồng.
Sau đó, Ngọc sử dụng chiếc xe này một thời gian thì bán lại cho Lãm để đổi xe Mercedes Benz C200. Qua xác minh, chiếc xe là tài sản thế chấp của ông Nguyễn Thanh T. (SN 1968; quê quán Tiền Giang) tại ngân hàng Thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam (VIB).
Hai chiếc xe Mercedes trùng biển số xuất hiện trên đường.
Xe Mercedes Benz E300 mang BKS 30E 488.16 được Lãm môi giới cho Nguyễn Đình Bảo (SN 1984; trú ở Chương Mỹ, Hà Nội) mua của một người tên Thanh (chưa rõ nhân thân) tại Yên Bái với giá 520 triệu đồng, không có giấy tờ.
Đây là chiếc xe thế chấp của 1 doanh nghiệp có trụ sở tại Phú Thọ, tại ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank).
Chiếc xe ô tô Toyota Camry màu trắng, BKS 30F-269.96 không có giấy tờ, đeo biển kiểm soát giả được Lãm mua của một người tên Hà (chưa rõ nhân thân) tại Hà Nội với giá 372 triệu đồng. Đối tượng Lãm bán cho Lê Thanh Hải (quê Vĩnh Phúc) với giá 425 triệu đồng, bao gồm 8 triệu đồng bộ giấy tờ giả.
Chiếc xe là tài sản thế chấp của bà Phan Thị Đ. (trú tại Quận 1, TP HCM) tại ngân hàng ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank).
Cuối cùng là chiếc xe Mercedes Benz C200 màu đỏ mang BKS 30E-452.50, có đăng ký xe photocopy. Chiếc xe này Lãm mua của một người tên Hà (chưa rõ nhân thân) tại Hà Nội với giá 450 triệu đồng, rồi bán cho Bùi Anh Ngọc với giá 500 triệu đồng.
Chiếc xe trên là tài sản thế chấp của ông Nguyễn Thế A. (trú tại huyện Thạch Thất, Hà Nội) tại ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank).
Theo tài liệu điều tra, cuối tháng 2/2021, Công an quận Hà Đông nhận được đơn trình báo của ông Nguyễn Anh Dũng (trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) về việc phát hiện một ô tô cùng mang thương hiệu Mercedes Benz E300 có BKS 30E-488.16 trùng với biển xe của mình đang lưu thông trên đường Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, Hà Đông.
Ngay sau đó, Công an mời người điều khiển hai ô tô nêu trên về trụ sở làm việc. Tại đây, người điều khiển ô tô bị ông Dũng tố xài biển số giả khai tên là Nguyễn Đình Bảo (ở Chương Mỹ, Hà Nội). Bảo cho biết mua chiếc xe trên của một người tên Nguyễn Đình Minh Lãm từ tháng 1/2020 với giá 520 triệu đồng. Tuy nhiên, do ông Bảo mới thanh toán số tiền 260 triệu đồng nên chưa được Lãm giao giấy tờ xe.
Làm việc với cơ quan công an, Lãm khai nhận đã mua ô tô không có giấy tờ qua mạng Internet, sau đó đặt làm giấy tờ giả từ một người tên Trần Huỳnh Đức với giá khoảng 4 triệu đồng/bộ để hợp thức rồi đem bán kiếm lời.
Quá trình điều tra, Công an quận Hà Đông đã bắt giữ các đối tượng Lãm, Đức, Chiến và Hiên. Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ 18.000 phôi giấy chứng nhận kiểm định, 13.500 phôi giấy chứng nhận đăng ký xe cùng nhiều máy móc, thiết bị phục vụ việc làm giả giấy tờ cùng 5 chiếc xe ô tô hạng sang.
Theo TIỀN PHONG
-
Pháp luật46 phút trướcGiật hụt 87 tờ vé số của người phụ nữ rồi bỏ chạy, ông Hùng quay trở lại nhặt chiếc dép của mình bị đánh rơi thì bị người dân vây bắt.
-
Pháp luật1 ngày trướcHuỳnh Ngọc Trâm chú ý thói quen của nhiều người khi uống nước thường khuấy ly nước cho tan đá, từ đó đặt thuốc an thần dưới đáy ly, chuẩn bị ống hút để các nạn nhân tự "sập bẫy".
-
Pháp luật3 ngày trướcDo nợ nần, Nguyễn Tư Tuấn nảy sinh ý định trộm lại chiếc ô tô nhãn hiệu Toyota Vios đã bán trước đó. Người này đã rủ em trai cùng nhau thực hiện vụ trộm.
-
Pháp luật3 ngày trướcQua khám xét nhiều địa điểm, công an phát hiện hàng triệu ảnh, truyện đồi trụy, nhiều file video đồi trụy, quan hệ tình dục trên diễn đàn “Thiên địa”.
-
Pháp luật3 ngày trướcTheo lãnh đạo địa phương, thời điểm phát hiện thi thể, cảnh sát tìm thấy chiếc điện thoại nhưng bị tháo sim, nhiều đồ đạc, quần áo đã được dọn sạch.
-
Pháp luật3 ngày trướcNghi can trong vụ giết người, phân xác người tình được đồng nghiệp đánh giá là bác sĩ có chuyên môn tốt, hiền lành... Nhưng nghi phạm đã dùng chuyên môn được đào tạo trong việc cứu người để giết người ngay tại bệnh viện, rồi phân xác nạn nhân một cách dã man. Điều này đã khiến nhiều người bàng hoàng khi hay tin.
-
Pháp luật5 ngày trướcNgày 26-4, VKSND TP Hải Phòng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Phong T. (SN 2009, trú tại thôn Lê Sáng, xã An Hồng, huyện An Dương) về tội giết người
-
Pháp luật6 ngày trướcNgày 25/4, Công an tỉnh Kon Tum cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".
-
Pháp luật25/04/2024Do có mâu thuẫn từ trước với anh N., Giang (35 tuổi, ở Ninh Bình) dùng cán chổi, gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Pháp luật24/04/2024Sau khi nhận ủy quyền từ người bán, Nga tự ý bán thửa đất cho người khác để lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân.
-
Pháp luật23/04/2024Tối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.
-
Pháp luật23/04/2024Nữ quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên đã bị bắt.
-
Pháp luật23/04/2024Trả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
Pháp luật23/04/2024Nghi phạm Phạm Duy Thịnh khai nhận, do thấy có người ôm sau, tưởng nhóm "đối thủ", nên anh ta dùng dao tấn công. Không ngờ, nạn nhân lại chính là bạn của mình.