Vụ thi thể trong bao tải: Có manh mối mới nhất về cô gái chết khỏa thân

Chị H. mất tích mấy ngày nay và có nhận dạng trùng khớp với nạn nhân trong vụ án.

Chị H. mất tích mấy ngày nay và có nhận dạng trùng khớp với nạn nhân trong vụ án.

 Liên quan đến vụ cô gái bị giết rồi bỏ trong bảo tải trong tình trạng khỏa thân vứt trong bụi cỏ tại xã Phước Bình, huyện Long Thành, Đồng Nai, một nguồn tin cho biết cơ quan chức năng đã phát hiện một cô gái có nhận dạng như nạn nhân đã mất tích mấy ngày nay.

thi-the-co-gai-loa-the-trong-bao-tai-nan-nhan-bi-danh-vao-dau-2
 Chị H. có nhận dạng trùng khớp với nạn nhân của vụ án. Ảnh: FB của chị H.

Theo đó, chị Trần Thị Thanh H. (34 tuổi, quê huyện Củ Chi, TP.HCM) có hai răng giả, hình xăm, bông tai rất giống với nhân dạng của nạn nhân trong bao tải. Chị H. làm việc tại huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và ở tại xã Phước Bình. Chị H. đã mất tích mấy ngày này và bạn bè không liên lạc được. Mọi nhận dạng trên của chị H. đều khớp, rất có thể chi H. là nạn nhân của vụ án.

Hiện có bạn bè của nạn nhân có tới nhận dạng và xác nhận nạn nhân là chị H., tuy nhiên còn người thân thì vẫn chưa thấy tới nhận dạng.

Liên quan đến vụ việc trên, Cơ quan cảnh sát điều tra (PC45) Công an Đồng Nai cho biết đây là một vụ án giết người. Nạn nhân đã bị đánh vào phía sau đầu, dùng vật sắc cắt khu vực cổ và có dấu hiệu ngạt cơ học.

thi-the-co-gai-loa-the-trong-bao-tai-nan-nhan-bi-danh-vao-dau-1
 Hình xăm hoa hồng trên vai nạn nhân - Ảnh: Công an cung cấp/ Tri thức trực tuyến

Cũng theo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đặc điểm nhận diện nạn nhân là nữ giới tuổi khoảng 25 đến 35, tóc hơi nhuộm vàng, bả vai phải xăm hình hoa hồng lá màu xanh, cánh đỏ nhuỵ đen, hai răng cửa trên là răng giả, có niềng, đeo hoa tai màu bạc.

Theo những đặc điểm này trùng với đặc điểm của chị H.

Tối 7-2, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, một lãnh đạo Công an Đồng Nai cho biết vẫn chưa khẳng định được 100% nạn nhân chị bị giết là chị H. Hiện vẫn còn một số chi tiết nhỏ cần xác minh làm rõ thêm.

Trước đó, như chúng tôi đã đưa tin, khoảng 16h ngày 6/2, người dân đến khu vực bãi cỏ ven đường thuộc ấp 1 (xã Phước Bình, huyện Long Thành) thì cảm nhận mùi hôi thối nên tỏa ra tìm kiếm. Tại đây, họ phát hiện bao tải chứa thi thể nữ giới không quần áo, đang trong quá trình phân hủy.

Nhận tin, lực lượng Công an Đồng Nai phối hợp Công an huyện Long Thành tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y, điều tra làm rõ vụ việc.

Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009)

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Giết nhiều người;

b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

c) Giết trẻ em;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

n) Có tính chất côn đồ;

o) Có tổ chức;

p) Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong phần in nghiêng này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

Theo Phunutoday.vn/Khỏe & Đẹp


thi thể trong bao tải

thi thể nữ giới trong bao tải

cô gái có hình xăm hoa hồng

cô gái chết khỏa thân


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.