Dấu hỏi về sự minh bạch của các cuộc thi

Đêm chung kết 7 của Sao mai điểm hẹn (SMĐH) 2010 đã kết thúc tròn trịa khi người thể hiện yếu nhất, Hoài Nam, phải ra đi. Thế nhưng phía sau đó vẫn còn những câu hỏi lớn.

Đêmchung kết 7 của Sao mai - điểm hẹn (SM-ĐH) 2010 đã kết thúc tròn trịakhi người thể hiện yếu nhất, Hoài Nam, phải ra đi. Thế nhưng phía sau đó vẫn cònnhững câu hỏi lớn.


Khi ánh đèn sân khấu MaxiMark Cộng Hòa đã tắt, thì trên các mạng xã hội người talại chứng kiến nỗi bức xúc của một bộ phận công chúng vì không thể bình chọn chothí sinh mình yêu thích. Người thì cho biết không hề nhận được phản hồi từ tổngđài 8342, người khác nhận được thông báo "đã hết giờ bình chọn".

Những hoài nghi có thực

Trước đó, sau đêm chung kết 6, khán giả cũng than phiền về việc không thể bìnhchọn cho Đinh Mạnh Ninh, Minh Chuyên cũng với lý do "đã hết giờ", tin phản hồilúc 1, 2h ngày hôm sau, dù họ quả quyết đã nhắn tin khi chương trình đang diễnra.

Dấu hỏi về sự minh bạch của các cuộc thi
Mỹ Như (phải) phải nhờ đến Ban giám khảo cứu để tiếp tục cuộc chơi.

BàHuyền Thanh, đại diện Ban tổ chức, xác nhận đó là lỗi tổng đài và sẽ làm việclại với bộ phận quản lý hệ thống nhắn tin. Ông Trịnh Lê Văn, Trưởng ban văn nghệVTV, Phó Ban tổ chức, cũng đồng ý rằng lỗi tổng đài có thể dẫn đến bất công đốivới thí sinh nếu các tin nhắn của họ không đến được. Điều đáng ngạc nhiên là dùthừa nhận lỗi, dù biết có thể bất công, nhưng không có một thông báo nào đượcBan tổ chức đưa ra cho khán giả và cũng không một lời giải thích hay xin lỗi.

Sao mai - điểm hẹn không phải là chương trình duy nhất bị công chúnghoài nghi về tính minh bạch. Tại Vietnam Idol (VNI), Ngôi sao Tiếnghát truyền hình (THTH), Album vàng (AV), Làn sóng xanh (LSX)… cũng bị đưa vào vòng nghi vấn. Những cuộc vận động bình chọn từ cácfanclub cho giải LSX, AV, nghi án mua tin nhắn, giải thưởng ở THTH, thắc mắc vềviệc "dàn xếp tỷ số" ở VNI mùa 2010 hay lỗi tổng đài năm 2007… đã khiến côngchúng dần mất niềm tin vào các cuộc thi, giải thưởng nghệ thuật. Một yêu cầu bứcthiết đã được nêu ra: công khai số liệu bình chọn để mọi người tham gia giámsát.

Rất tiếc yêu cầu này đã không được đáp ứng. Sau vụ lùm xùm về kết quả bình chọngiải ca sĩ triển vọng LSX 2008, các nhà báo đòi công khai số liệu để đối chiếu(nhưng không được cung cấp), Ban tổ chức LSX 2010 hứa sẽ thể hiện chi tiết sốliệu giải triển vọng lên màn hình lớn ngay trong đêm trao giải 4/12. Thực tế lờihứa đó đã không được thực hiện.

THTH, AV không nêu cụ thể con sốbình chọn mà chỉ nêu tỷ lệ % phiếu bầu mà không hề có đơn vị độc lập nào đứng rakiểm tra, xác nhận số liệu. VNI 2010, khán giả chỉ có thể suy đoán qua những lờinói bất nhất của MC Phan Anh, lúc là "hàng ngàn", lúc là "hàng trăm ngàn" lượtbình chọn.

Công khai hay bí mật?

Nhằm chứng minh cho sự trong sángcủa mình, HTV Awards (HA) đã mời đơn vị kiểm toán đến thu thập phiếu bình chọn,giám sát hệ thống và công khai toàn bộ kết quả trên sóng truyền hình. Mùa giải2009, HA đã khiến nhiều khán giả bất ngờ khi biết NSƯT Thanh Ngân (hạng mục Nghệ sĩ cải lương) đạt kỷ lục về số phiếu bình chọn, 37.521, cao hơn cả ĐàmVĩnh Hưng (9.945 phiếu) ở hạng mục Nam ca sĩ được yêu thích nhất.

Zing Music Awards (ZMA),giải thưởng âm nhạc của cộng đồng mạng, cũng công khai toàn bộ số liệu cập nhậtở từng hạng mục, từng nghệ sĩ, sản phẩm. Tại mọi thời điểm, ai cũng có thể biếtnghệ sĩ nào đang có bao nhiêu phiếu bình chọn và cùng dõi theo cuộc đua, nhữngcú soán ngôi ngoạn mục của mỗi người.

Có thể ngay cả khi mọi con sốđược công khai, công chúng vẫn tiếp tục hoài nghi. Nhưng chí ít việc cung cấp sốliệu là động tác đáng ghi nhận. Điển hình là giải Cống hiến của Báo Thểthao&Văn hóa đến nay vẫn chưa từng bị nghi ngờ bởi nó được chính các nhà báotham gia đề cử, bình chọn, giám sát, kiểm tra kết quả qua từng vòng, để cuốicùng được ghi nhận là giải thưởng âm nhạc uy tín.

Niềm tin không tự nhiên sinh ra,cũng chẳng tự nhiên mất đi mà được vun bồi hoặc hủy hoại sau từng sự việc cụthể. Thông qua động tác nhắn tin (tốn tiền), gọi điện (cũng tốn tiền), gởi thư(tốn công), đăng ký tài khoản để bình chọn (cũng tốn công), khán giả đã thể hiệnniềm tin, sự ủng hộ của họ đối với các cuộc thi, giải thưởng. Vậy thì câu hỏi lànhà tổ chức đã làm gì khiến công chúng hoài nghi đến thế?


Theo Đất Việt



Cảnh phim vô duyên của Thúy Diễm
Vào vai tiểu thư Mỹ Đình nhiệt tình vì bạn, Thúy Diễm gây tranh cãi với hình tượng ồn ào, xốc nổi trong "Trạm cứu hộ trái tim". Bên cạnh đó, cô còn bị đánh giá là kém duyên trong mối quan hệ giữa Nam và bạn gái.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.