- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
6 người đã tử vong, "virus Vũ Hán" đang lây lan rộng ra Châu Á
Bản đồ cho thấy virus 2019-nCoV ở Trung Quốc đã lây lan khắp Đông Á, bao gồm Thái Lan, Đài Loan, Hàn Quốc và Nhật Bản.
Bản đồ cho thấy virus 2019-nCoV ở Trung Quốc đã lây lan khắp Đông Á, bao gồm Thái Lan, Đài Loan, Hàn Quốc và Nhật Bản.
Virus Vũ Hán, hay còn gọi là 2019-nCoV gây bệnh phổi bí ẩn ở Trung Quốc đã giết chết 6 người nước này. Đây là số liệu mới nhất được cập nhật vào ngày thứ Ba 21/1, sau khi Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc lên tiếng cảnh báo 2019-nCoV đã có khả năng lây nhiễm từ người sang người.
Số liệu liên tục được nhà chức trách và truyền thông Trung Quốc cập nhật. Cơ quan trung ương ở Bắc Kinh hôm nay ra tuyên bố các địa phương không được phép che dấu sự lây lan của virus 2019-nCoV.
Thông tin phải được cập nhật minh bạch, bất kể người nào cố tình trì hoãn hoặc che giấu báo cáo về virus sẽ phải chịu các hình phạt nghiêm khắc và "đóng đinh lên trụ cột của sự xấu hổ vô cùng tận", Ủy ban Chính trị và Pháp lý Trung ương - cơ quan chính trị hàng đầu của Bắc Kinh chịu trách nhiệm về luật pháp và trật tự quốc gia tuyên bố.
Với sự minh bạch thông tin ở Trung Quốc và các nước láng giềng cũng đang phải ứng phó với 2019-nCoV, bây giờ, chúng ta có thể lập một bản đồ để xem virus đã lây lan tới đâu:
Bản đồ cho thấy virus 2019-nCoV ở Trung Quốc đã lây lan khắp Đông Á
Trên bản đồ này, vòng tròn màu cam đại diện cho thành phố Vũ Hán, nơi virus 2019-nCoV được ghi nhận lần đầu tiên vào cuối năm ngoái. Vũ Hán là một thành phố ở tỉnh Hồ Bắc với khoảng 11 triệu dân.
Ngoài ra, dưới đây là danh sách cập nhật số ca nhiễm bệnh và tử vong do 2019-nCoV gây ra cho tới ngày hôm nay 21/1:
Vũ Hán, Trung Quốc: 258 trường hợp, 6 người chết
Tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc: 14 trường hợp
Tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc: 5 trường hợp
Bắc Kinh, Trung Quốc: 5 trường hợp
Thượng Hải, Trung Quốc: 2 trường hợp
Thiên Tân, Trung Quốc: 2 trường hợp
Thái Lan: 2 trường hợp
Đài Loan: 1 trường hợp
Hàn Quốc: 1 trường hợp
Nhật Bản: 1 trường hợp
Các số liệu hiện vẫn đang được cập nhật thường xuyên và tổng hợp về Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc. Bên cạnh đó, các quốc gia và vùng lãnh thổ khác, bao gồm Việt Nam, Nepal, Hồng Kông, Singapore và Philippines cũng đã báo cáo các trường hợp nghi ngờ nhiễm 2019-nCoV nhưng chưa xác nhận.
Một số chuyên gia tin rằng số người nhiễm bệnh có thể cao hơn con số được báo cáo ở Trung Quốc rất nhiều. Hồi đầu tháng, tại thời điểm khi Trung Quốc mới chỉ tuyên bố có 45 người nhiễm bệnh, các học giả từ Đại học Hoàng gia Luân Đôn cho rằng số người nhiễm bệnh thực sự có thể lên tới khoảng 1.700 người.
Tại Tokyo, cơ quan y tế đang tiến hành sàng lọc chặt chẽ các hành khách bay đến từ Vũ Hán.
Tại Hồng Kông, Singapore và Tokyo, cơ quan y tế đang tiến hành sàng lọc chặt chẽ các hành khách bay đến từ Vũ Hán. Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) cũng đang thiết lập công tác tương tự tại các sân bay New York, Los Angeles, San Francisco.
Virus có tên 2019-nCoV, được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, miền trung Trung Quốc, vào cuối năm 2018. Vì đây là một chủng coronavirus mới, các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra được phương pháp điều trị hiệu quả dành cho các bệnh nhân đã nhiễm bệnh.
Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc lên tiếng cảnh báo 2019-nCoV đã có khả năng lây nhiễm từ người sang người, trước đây họ nói rằng virus chỉ có thể lây qua người từ động vật mang mầm bệnh.
Nỗi lo sợ rằng virus có thể lan rộng hơn nữa khi hàng trăm triệu người Trung Quốc đang trở về quê hoặc đi du lịch trong lễ mừng năm mới truyền thống của họ. Ước tính, trong 40 ngày dịp Tết Nguyên Đán, sẽ có khoảng 3 tỷ chuyến đi được thực hiện tại Trung Quốc.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm nay cho biết họ sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn cấp vào thứ Tư tới để quyết định có nên tuyên bố "tình trạng khẩn cấp quốc tế về sức khỏe cộng đồng" hay không.
Theo Trí Thức Trẻ
-
Sức khỏe1 giờ trướcChỉ uống nước khi khát là thói quen xấu nhiều người mắc phải. Ngoài việc nên uống nước rải rác trong cả ngày, có 4 “thời điểm vàng” bạn nên tận dụng nước để nâng cao sức khỏe và làm đẹp.
-
Sức khỏe1 giờ trướcLoại thảo dược này được sử dụng trong Y học cổ truyền Trung Quốc từ 2000 năm trước giúp điều trị các vấn đề về tuần hoàn, đột quỵ do thiếu máu cục bộ, đau thắt ngực và các bệnh tim khác.
-
Sức khỏe11 giờ trướcVi khuẩn Bacillus Cereus được tìm thấy trong món canh chua giá đỗ, nguyên nhân nghi ngờ cao nhất dẫn đến hàng trăm công nhân ở Vĩnh Phúc ngộ độc.
-
Sức khỏe13 giờ trướcBột chuối xanh có những lợi ích gì cho sức khoẻ, bài viết dưới đây sẽ giải đáp giúp bạn.
-
Sức khỏe17 giờ trướcCả nhà ngơ ngác khi xét nghiệm trước phẫu thuật cho thấy cậu bé 2 tuổi nhiễm vi khuẩn giang mai, trong khi hai bố mẹ đều không bị, hóa ra nguyên nhân đến từ bà nội.
-
Sức khỏe17 giờ trướcCác nhà khoa học Mỹ đã đạt được kết quả ngoài mong đợi khi nghiên cứu phương pháp trị ung thư vú, ruột kết và buồng trứng.
-
Sức khỏe18 giờ trướcNước cam mang lại nhiều giá trị cho sức khỏe nhưng không phải lúc nào uống cũng tốt, bạn tuyệt đối không uống nước cam vào 3 thời điểm này.
-
Đại dịch COVID-19 trên toàn cầuSức khỏe21 giờ trướcSự gia tăng đột biến các trường hợp mắc bệnh tự miễn hiếm gặp trong đợt bùng phát COVID-19 ở Anh đã dẫn đến việc phát hiện ra một hội chứng mới. Đó là hội chứng tự miễn dịch mới liên quan đến COVID-19 có thể gây ra bệnh phổi đe dọa tính mạng.
-
Sức khỏe21 giờ trướcNhiều người cho rằng hoa bằng lăng không chỉ đẹp mà còn có thể ăn được, điều này có đúng?
-
Sức khỏe1 ngày trướcNghiên cứu cho thấy vỏ chanh có thể giúp ích cho răng, tim và hệ miễn dịch của bạn, thậm chí chống lại căn bệnh ung thư.
-
Sức khỏe1 ngày trướcSau thời gian dài điều trị tại BV Đa khoa Phú Thọ, theo nguyện vọng của gia đình, cháu Đ. được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị.
-
Sức khỏe1 ngày trướcKhông chỉ tạo bóng mát, trong y học cổ truyền, thân, lá, hoa của cây bằng lăng còn được dùng làm vị thuốc chữa một số bệnh.