Cô gái 20 tuổi chết lặng khi biết "thủ phạm" khiến bụng to hơn thai phụ sắp sinh

Thấy bụng to hơn cả thai phụ sắp sinh nhưng cô gái 20 tuổi nghĩ béo bụng, do hay ăn đêm.

Thấy bụng to hơn cả thai phụ sắp sinh nhưng cô gái 20 tuổi nghĩ béo bụng, do hay ăn đêm.

Cô gái 20 tuổi quê Khánh Hòa tới bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM) thăm khám trong tình trạng có bụng to bất thường.

Theo chia sẻ của bệnh nhân, cô chưa lập gia đình. 3 tháng trước, thấy bụng to lên nhanh chóng, nhưng nghĩ do hay ăn đêm nên béo bụng, cô không tới bệnh viện thăm khám.

Bụng to bất thường của cô gái 20 tuổi

Đầu tháng 7, bụng cô gái to hơn cả thai phụ sắp sinh, kèm cảm giác khó thở, mệt mỏi nên mới tới bệnh viện địa phương kiểm tra. Bác sĩ chẩn đoán cô có khối u  buồng trứng kích thước lớn.

Người trực tiếp mổ cho bệnh nhân - BS Nguyễn Thị Kim Anh, Trưởng khoa Phụ ngoại Ung bướu cho biết, khối u xuất phát từ buồng trứng bên trái và chiếm toàn bộ ổ bụng, đẩy gan phổi lách lên trên gây chèn ép phổi.Qua các xét nghiệm, bác sĩ ở bệnh viện Hùng Vương một lần nữa xác định cô mang khối u buồng trứng khổng lồ, cần phẫu thuật gấp.

Tuy nhiên, do khối u quá to, ê-kíp bác sĩ phải bóc tách từng phần. Ca mổ kéo dài 1 giờ, ê-kíp bác sĩ đã lấy được 11 lít phần lỏng, trước khi lấy khối đặc nặng 7 kg.

Khối u buồng trứng 17kg

Sau 2 ngày phẫu thuật, tình trạng sức khỏe người bệnh dần hồi phục.

Hiện nữ bệnh nhân đang chờ kết quả giải phẫu bệnh để xác định u lành hay ác tính. Trường hợp khối u ác tính, nếu muốn bảo tồn chức năng sinh sản, bệnh nhân phải tiếp tục được điều trị hóa chất.

Theo BS Kim Anh, ung thư buồng trứng hiện chưa có phương tiện tầm soát, thông thường khi phát hiện thì đã ở giai đoạn muộn, lượng bệnh nhân điều trị khỏi chỉ khoảng hơn 18%.

Trong tuổi sinh sản, phần lớn u thực thể là lành tính từ 80% đến 85%, còn lại là ung thư.

Nguy cơ ác tính sẽ tăng dần theo số tuổi, ở tuổi mãn kinh là 28% đến 35%; độ tuổi dậy thì cao hơn từ 10% đến 50%. Ở tuổi sinh sản, u ác tính chỉ khoảng 10% trong số u buồng trứng.

Phụ nữ kể cả độc thân hay có gia đình đều nên đi khám phụ khoa định kỳ. Đặc biệt khi thấy triệu chứng bất thường như tình trạng béo bụng, bất thường đường tiêu tiểu, bỗng dung sụt cân cần phải tới cơ sở y tế kiểm tra ngay – BS Kim Anh khuyến cáo.

Theo Vietnamnet


khối u buồng trứng

khối u

buồng trứng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.