- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Dưới 50 tuổi nếu thấy 4 triệu chứng này, cẩn thận ung thư đại tràng đã “gõ cửa”
Các triệu chứng này có thể xuất hiện trước khi bệnh nhân được chẩn đoán mắc ung thư đại tràng tới 2 năm.
Ung thư đại tràng vốn là căn bệnh thường gặp ở người trên 50 tuổi. Tuy nhiên, nhiều dấu hiệu cho thấy căn bệnh này đang trẻ hóa về độ tuổi mắc.
Theo một báo cáo được công bố ngày 01/03/2023 của Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ (ACS), nguy cơ mắc ung thư đại tràng ở những người dưới 50 tuổi tại quốc gia này đã cao gấp đôi so với năm 1995.
Một nghiên cứu của Đại học Milan (Ý), được đăng tải trên Annals of Oncology, dự đoán tỷ lệ tử vong do ung thư đại tràng vào năm 2024 ở nhóm tuổi 25-49 sẽ tăng 26% đối với nam và 39% đối với nữ so với tỷ lệ được thống kê ở 2 giới vào năm 2018.
4 dấu hiệu “cảnh báo đỏ” của ung thư đại tràng ở người dưới 50 tuổi
Một nghiên cứu đăng tải trên tạp chí của Viện Ung thư quốc gia Hoa Kỳ đã chỉ ra 4 dấu hiệu “cảnh báo đỏ” của ung thư đại tràng ở những người dưới 50 tuổi. Các triệu chứng này bao gồm:
- Đau bụng
- Chảy máu trực tràng
- Tiêu chảy
- Thiếu máu do thiếu sắt
Mô phỏng các giai đoạn của ung thư đại tràng (Ảnh: Shutterstock)
Trong các triệu chứng này, chảy máu trực tràng và thiếu máu do thiếu sắt là 2 triệu chứng đáng lo ngại nhất. Đặc biệt, nghiên cứu còn nhấn mạnh, 4 dấu hiệu trên có thể xuất hiện trước khi bệnh được chẩn đoán tới 2 năm.
Để đưa ra được kết luận này, các nhà khoa học đã phân tích dữ liệu từ hơn 5.000 bệnh nhân mắc ung thư đại tràng dưới 50 tuổi. Theo đó, họ phát hiện ra rằng, từ 3 tháng đến 2 năm trước khi được chẩn đoán, những bệnh nhân có các triệu chứng đau bụng, chảy máu trực tràng, tiêu chảy và/hoặc thiếu máu do thiếu sắt sẽ có nguy cơ mắc ung thư đại tràng giai đoạn đầu cao hơn. Đặc biệt, nguy cơ mắc ung thư đại tràng sẽ cao hơn nữa nếu bệnh nhân có nhiều triệu chứng ở trên hơn.
Một điểm khác mà các nhà khoa học lưu ý đó là vị trí của khối u có thể ảnh hưởng tới triệu chứng. Cụ thể, nếu khối u phát triển ở phần bên trái của đại tràng, dấu hiệu chảy máu và thiếu máu có thể rầm rộ hơn so với khi khối u phát triển ở phần bên phải. Đồng thời, nếu khối u phát triển ở phần thấp hơn của đại tràng, các triệu chứng có thể xuất hiện nhiều hơn, đặc biệt là dấu hiệu chảy máu.
Ngoài các triệu chứng kể trên, một số triệu chứng thường gặp khác của ung thư đại tràng mà mọi người cần lưu ý đó là giảm cân không rõ nguyên nhân, thường xuyên mệt mỏi, thay đổi thói quen đại tiện, cảm giác đại tiện không hết, đầy hơi hoặc chuột rút.
Vì sao ung thư đại tràng lại gia tăng ở người trẻ tuổi?'
Các nhà nghiên cứu đang xem xét một số yếu tố nguy cơ của bệnh ung thư đại tràng như béo phì, chế độ ăn uống không hợp lý, lạm dụng rượu,... (Ảnh: Internet)
Theo các chuyên gia của UCDavis Health (hệ thống nghiên cứu và chăm sóc sức khỏe của Đại học California - Mỹ), nguyên nhân chính xác vì sao ung thư đại tràng lại gia tăng ở người trẻ tuổi hiện chưa được làm rõ. Tuy nhiên, có một số yếu tố nguy cơ mà các nhà nghiên cứu đang xem xét đó là chế độ ăn uống không hợp lý, béo phì, lười vận động, hút thuốc lá, lạm dụng rượu bia hoặc tiếp xúc với hóa chất và tiền sử gia đình.
Theo hướng dẫn của các tổ chức y tế, việc sàng lọc ung thư đại tràng nên bắt đầu từ 45 tuổi cho cả nam và nữ. Tuy nhiên, đối với những người có nguy cơ cao, bác sĩ có thể khuyến nghị bắt đầu sàng lọc sớm hơn.
Theo Đời sống Pháp luật
-
Sức khỏe1 ngày trướcNếu chúng ta ăn bì lợn đúng cách sẽ tận dụng được giá trị dinh dưỡng của loại thực phẩm này, giúp chống lão hóa, ung thư.
-
Sức khỏe1 ngày trướcĐang chơi cầu lông, anh T. ở Hà Nội đột ngột đau ngực, vài phút sau bị ngừng tim phổi, được sơ cứu rồi chuyển viện cấp cứu, anh tiếp tục ngừng tuần hoàn 2 lần.
-
Sức khỏe1 ngày trướcKhi tiếp xúc với nắng nóng quá lâu, cơ thể mất nước, nhiệt độ tăng lên dẫn tới tình trạng say nắng với biểu hiện chóng mặt, đau đầu, buồn nôn, rối loạn ý thức.
-
Sức khỏe2 ngày trướcToàn tỉnh TT-Huế ghi nhận có hơn 180 ca sốt xuất huyết tính từ đầu năm đến nay, trong đó có 1 trường hợp tử vong tại địa bàn tập trung nhiều ca bệnh là TP. Huế.
-
Sức khỏe2 ngày trướcThuốc nhỏ mắt là sản phẩm quen thuộc trong cuộc sống để bảo vệ sức khỏe nhưng dùng sai cách sẽ mang lại nhiều nguy hại.
-
Sức khỏe2 ngày trướcCao huyết áp, sử dụng chất kích thích, ma tuý tổng hợp… đã khiến nhiều người trẻ chỉ ở độ tuổi 20-30 đã rơi vào tình trạng đột quỵ, trong đó có không ít ca nguy kịch.
-
Sức khỏe2 ngày trướcNgày hè nắng, người dân thường muốn uống ly nước lạnh giúp giải tỏa cơn nóng, khát. Tuy nhiên, hành động này lại vô tình gây hại cho cơ thể.
-
Sức khỏe3 ngày trướcCác triệu chứng ung thư thường rõ ràng hơn vào ban đêm nhưng không phải ai cũng biết điều này.
-
Sức khỏe3 ngày trướcCá giàu dinh dưỡng nhưng không phải bất kỳ loại cá hay cách chế biến cá nào cũng tốt cho sức khỏe. Ăn sai cách thậm chí còn gây bệnh tật lúc nào không hay.