- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Người đàn ông sốt cao nhiều ngày do bị mò cắn
Bệnh nhân cho biết đã sốt 7 ngày liên tục, đau đầu, không nôn, mệt mỏi, ở nhà truyền dịch 3 ngày không đỡ.
Sốt mò là căn bệnh truyền nhiễm cấp tính gây ra bởi vi khuẩn Orientalis tsutsugamushi (thuộc họ Rickettsia). Ảnh: Depensez.
Khoa Nội Hô hấp - Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, cho biết các bác sĩ đã tiếp nhận bệnh nhân nam 42 tuổi, tiền sử khỏe mạnh, làm nghề nông dân vào viện vì sốt cao ngày thứ 7.
Người bệnh nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, đau ngực khi hít vào. Khai thác bệnh sử, bệnh nhân cho biết đã sốt 7 ngày liên tục, đau đầu, không nôn, mệt mỏi, ở nhà truyền dịch 3 ngày không đỡ.
Sau khi nhập viện, người đàn ông này được chỉ định các xét nghiệm cấp cứu, chụp CT ngực không tiêm thuốc cản quang. Bệnh nhân tỉnh, thể trạng trung bình, da niêm mạc hồng, vùng hố nách bên phải có một vết loét đáy khô sạch màu đen kích thước 1 x 0,5 cm, sốt cao 38,5 độ C. Dựa vào dấu hiệu lâm sàng, yếu tố dịch tễ, đặc điểm của vết loét khô màu đen, các bác sĩ đã chẩn đoán bệnh nhân sốt cao do mò cắn. Sau 3 ngày điều trị, người bệnh cắt sốt, được ra viện.
Sốt mò là căn bệnh truyền nhiễm cấp tính gây ra bởi vi khuẩn Orientalis tsutsugamushi (thuộc họ Rickettsia) và lây sang người thông qua ấu trùng mò. Các loại ấu trùng mò này thường có ký chủ trung gian là những loài động vật gặm nhấm, đặc biệt là loài chuột, chim hoặc gia súc, gia cầm.
Thời gian ủ bệnh là 6-20 ngày (trung bình 10 ngày). Khởi phát, bệnh nhân có triệu chứng sốt, đau đầu, đau cơ, ho, tiêu chảy, đau bụng buồn nôn và nôn, có vết loét, nổi hạch vùng phát ban dát sẩn, đôi mắt đỏ. Trường hợp nặng có thể nhiễm khuẩn huyết, viêm não, viêm phổi, viêm cơ tim, thậm chí tử vong.
Bệnh sốt mò không lây từ người sang người, chỉ lây khi thông qua vết cắn của con bọ chét nhiễm tsutsugamushi. Ấu trùng là giai đoạn duy nhất có thể truyền bệnh cho người.
Bệnh có thể lây lan vào nhiều cơ quan thông qua các tế bào nội mô và đại thực bào, dẫn đến sự phát triển của biến chứng gây tử vong. Tỷ lệ tử vong là 6,1-25 % ở Đông Nam Á.
Biện pháp phòng bệnh hiệu quả là không để ấu trùng mò cắn đốt, bằng cách tiêu diệt ổ dịch, phát quang bụi rậm. Người làm việc và sinh hoạt ở những nơi có nhiều lùm cây cần che chắn cẩn thận, thoa thuốc diệt côn trùng lên da và giặt sạch quần áo sau một lần sử dụng.
Nếu thấy có biểu hiện sốt, nghi ngờ sốt ve mò, người dân nên đến ngay cơ sở y tế để tìm vết loét mò đốt đặc trưng. Ngoài ra, người dân cần lưu ý không được chủ quan chữa bệnh tại nhà. Sốt mò không chữa trị kịp thời sẽ gây suy đa tạng với các biến chứng nặng có thể dẫn đến tử vong.
Theo Zing
-
Sức khỏe42 phút trướcTrong khi Salmonella, Bacillus cereus hay tụ cầu vàng là những vi khuẩn gây ngộ độc quen mặt, Clostridium Botulinum cũng là một nhân tố có độc lực rất mạnh cần được chú ý.
-
Sức khỏe2 giờ trướcNên uống xạ đen tươi hay khô là băn khoăn của nhiều người khi có nhu cầu sử dụng dược liệu này để chữa bệnh.
-
Sức khỏe5 giờ trướcTại sự kiện trao giải “Sản phẩm vàng vì sức khoẻ cộng đồng 2024” do Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam (VAFF) tổ chức, hàng loạt sản phẩm của Herbalife Việt Nam đã được vinh danh.
-
Sức khỏe5 giờ trướcKhông chỉ có học sinh, sinh viên ở trường học, trường đại học, thực tế ghi nhận cả người lớn cũng đi ăn "xiên bẩn" như một thú ăn vặt hay ho.
-
Sức khỏe7 giờ trướcUng thư máu phổ biến ở nhóm dưới 18 tuổi. Trong khi đó, người 20 tuổi dễ mắc ung thư da hơn các loại khác.
-
Sức khỏe7 giờ trướcGiấm trắng và đậu đen là hai thực phẩm quen thuộc, giá rẻ. Khi kết hợp với nhau có thể mang tới rất nhiều công dụng sức khỏe, làm đẹp ít ai ngờ tới.
-
Sức khỏe10 giờ trướcTập luyện một cách đột ngột, quá sức là sai lầm nguy hiểm mà nhiều người, nhất là những người trẻ tuổi hoặc đang muốn giảm cân nhanh thường mắc phải.
-
Đại dịch COVID-19 trên toàn cầuSức khỏe10 giờ trướcAstraZeneca cho biết họ đã bắt đầu thu hồi vắc-xin ngừa COVID-19 trên toàn thế giới do “dư thừa các loại vắc-xin cập nhật sẵn có” kể từ sau đại dịch.
-
Sức khỏe14 giờ trướcMột người đàn ông ở Trung Quốc đã bị hoại tử ở ngón tay sau khi ăn tôm hùm đất cùng bạn bè.
-
Sức khỏe1 ngày trướcĂn quá nhiều rau chưa chắc là đã khỏe mạnh, đặc biệt là khi bạn chọn ăn những loại rau dưới đây.
-
Sức khỏe1 ngày trướcThực tế lâm sàng, đã có không ít bệnh nhân nhập viện vì liên cầu lợn dù trước đó ăn… tiết canh dê.