Gadhafi thề chiến đấu đến cùng

"Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu và cuộc chiến sẽ còn kéo dài cho đến khi NATO rút khỏi Libya. Chúng tôi sẽ không đầu hàng", Gadhafi nói trong một đoạn ghi âm phát đi trên truyền hình vào tối muộn hôm thứ năm.

Nhà lãnh đạo LibyaMoamar Gadhafi tuyên bố rằng ông không sợ chết và nhất định sẽ chiến đấu đếncùng, trong khi NATO khẳng định sẽ không dừng các cuộc không kích.

"Chúng tôi sẽ tiếptục chiến đấu và cuộc chiến sẽ còn kéo dài cho đến khi NATO rút khỏi Libya.Chúng tôi sẽ không đầu hàng", Gadhafi nói trong một đoạn ghi âm phát đi trêntruyền hình vào tối muộn hôm thứ năm.

Gadhafi thề chiến đấu đến cùng
Nhà lãnh đạo Libya Moamer Gadhafi thề sẽ chiến đấu đến cùng. Ảnh: AFP

"Sẽ khôngcó bất kỳ thỏa thuận nào nữa sau khi họ ra tay giết các con và cháu củachúng ta. Họ chỉ có thể ra đi", nhà lãnh đạo bày tỏ sự thương tiếc đốivới đồng đội của mình là Khuwildi Hemidi cùng một vài thành viên kháctrong gia đình thiệt mạng trong cuộc không kích của NATO hồi đầu tuần.

"Chúng ta không sợhãi. Nhưng họ lấy quyền gì mà sát hại dân thường và trẻ em?"

Trong khi NATO xácnhận máy bay của liên quân đã tấn công vào miền tây của Tripoli nhưng là nhằmvào các mục tiêu quân sự chứ không phải dân sự thì người phát ngôn của chính phủLibya Mussa Ibrahim cho biết 15 người, trong đó có 3 trẻ em, đã thiệt mạng trongcuộc tấn công này. Ibrahim gọi đây là những hành động khủng bố hèn nhát khôngthể nào biện minh được. Gadhafi đã yêu cầu Liên Hợp Quốc gửi các quan sát viênđến xác nhận về thực hư các mục tiêu tấn công của NATO.

Theo AFP,lãnh đạo Libya cũng hứa sẽ xây dựng một tượng đài tưởng niệm cao nhất Bắc Phi đểtưởng nhớ đến Khaleda, cháu gái 4 tuổi của Hemidi đã bị thiệt mạng trong chiếndịch trên.

"Chúng tôi sẽ tiếptục ở lại đây, không đầu hàng, bất chấp các cuộc không kích bằng tên lửa củaphương Tây, 2 năm, 3 năm, 10 năm hay thậm chí 100 năm nữa", Gadhafi nói.

Thông điệp của nhàlãnh đạo được phát đi chỉ vài giờ sau khi người đứng đầu NATO, ông Anders FoghRamussen tỏ quyết tâm không giảm các chiến dịch đánh bom Libya và tuyên bố sẽcòn nhiều người dân Libya thiệt mạng nếu NATO không tiếp tục thực hiện sứ mệnhmà Liên Hợp Quốc giao phó nhằm bảo vệ dân thường trước sức mạnh của chính quyềnGadhafi.

Trong khi đó,Ngoại trưởng Italy Franco Frattini hôm qua đã kêu gọi hai phe Libya đình chiếnđể tạo điều kiện cho nước này thực hiện công tác nhân đạo.

"Tôi tin rằng việcđình chiến là cần thiết để tạo ra những hành lang nhân đạo có hiệu quả, trongthời gian các thảo thuận tiếp tục", ông nói.

Tuy nhiên, phíaNATO cũng như phe đối lập Libya đã bác bỏ lời kêu gọi này vì cho rằng nó khônghợp lý.

"Người dân Libyaphải được tự do và sẽ không chấp thuận bất cứ điều gì khác. Họ sẽ chiến đấu đếncùng để chiến thắng", phát ngôn viên của quân nổi dậy Libya Mahmud Shamam nói.

Phe đối lập Libyađang ngày càng nhận được nhiều sự ủng hộ và công nhận về phương diện ngoại giaocủa quốc tế. Hôm qua, Đan Mạch, một trong những thành viên của NATO trở thànhnước thứ 15 công nhận Hội đồng quốc gia lâm thời (NTC) là đại diện hợp pháp củangười dân Libya, sau Australia, Anh, Pháp, Đức, Gambia, Italy, Canada, Jordan,Malta, Qatar, Senegal, Tây Ban Nha, UAE và Mỹ.


TheoAnh Ngọc
Vnexpress



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.