Mỹ, Philippines sắp tập trận gần Biển Đông

AFP dẫn một thông báo chung cho biết tập trận sẽ bắt đầu vào ngày 286. Thông báo được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cam kết Washington sẵn sàng cung cấp khí tài cho quân đội Philippines giữa lúc căng thẳng với Trung Quốc về vấn đề chủ quyền biển đảo lên cao.

Hải quân Mỹ vàPhilippines sẽ tiến hành cuộc tập trận kéo dài 11 ngày từ tuần tới tại vùng biểngần Biển Đông.

AFPdẫn một thông báo chung cho biết tập trận sẽ bắt đầu vào ngày 28/6. Thông báođược đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cam kết Washington sẵn sàngcung cấp khí tài cho quân đội Philippines giữa lúc căng thẳng với Trung Quốc vềvấn đề chủ quyền biển đảo lên cao.

Mỹ, Philippines sắp tập trận gần Biển Đông
Khu trục hạm USS Chung-Hoon. Ảnh: Defense.pk.

Khu trụchạm có tên lửa dẫn đường USS Chung-Hoon, tàu khu trục USS Howard cùngtàu cứu hộ USNS Safeguard sẽ tới khu vực đảo Palawan, phía tâyPhilippines hôm 28/6, thông báo cho hay.

Thông báo cho biếtcuộc tập trận nhằm tăng cường khả năng an ninh biển bao gồm ngăn chặn đường tiếptế, chia sẻ thông tin, hoạt động phối hợp, hoạt động tuần tra và kỹ năng bắnpháo cũng như chống hải tặc và chống buôn lậu.

"Hải quân Mỹ vàPhilippines có lịch sử hợp tác lâu dài. Những cuộc tập trận thế này là cơ hộicho chúng tôi rèn luyện kỹ năng và tăng cường khả năng phối hợp", đại tá hảiquân Mỹ David Welch cho hay.

Tập trận sẽ diễnra ở vùng biển quanh Palawan song thông báo chung không nói rõ địa điểm cụ thể.Vùng biển phía tây Palawan giáp với Biển Đông, nơi căng thẳng về chủ quyền lêncao trong thời gian gần đây. Philippines và Việt Nam tố cáo Trung Quốc có hànhđộng ngày càng quyết liệt ở khu vực mà cả ba nước này cùng Brunei và Malaysiađều tuyên bố chủ quyền chồng lấn.

Hôm nay, Mỹ vàTrung Quốc sẽ tiến hành vòng một của cuộc tham vấn châu Á - Thái Bình Dương. Vấnđề chủ quyền ở Biển Đông sẽ được nêu lên trong cuộc hội đàm này. Trợ lý Ngoạitrưởng Mỹ Kurt Campbell hôm qua khẳng định Mỹ không có ý định "đổ dầu thêm vàolửa" mà chỉ muốn giúp các bên giải tỏa căng thẳng. Trước đó, Bắc Kinh yêu cầuWashington tránh xa Biển Đông vì Mỹ không phải là một bên tranh chấp.


 Theo Mai Trang
 Vnexpress



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.