Lần đầu tiên: Một cậu bé Việt Nam sẽ ra sân ở World Cup 2018

Cậu bé này đóng vai trò là “người hộ tống” và sẽ dắt tay những danh thủ nổi tiếng bước ra sân cỏ.

Cậu bé này đóng vai trò là “người hộ tống” và sẽ dắt tay những danh thủ nổi tiếng bước ra sân cỏ.
   lan dau tien: mot cau be viet nam se ra san o world cup 2018 hinh anh 1

Nguyễn Lê Thanh Sơn là cậu bé may mắn được ra sân cùng các cầu thủ nổi tiếng trong trận chung kết World Cup 2018.

Ngày khai màn của vòng chung kết World Cup 2018 đang đến rất gần và những thông tin liên quan tới bản quyền phát sóng giải bóng đá này tại Việt Nam đang “nóng” hơn bao giờ hết trên các diễn đàn mạng. Thế nhưng, tạm gác câu chuyện bản quyền World Cup 2018 tại Việt Nam, một thông tin vừa được tiết lộ cho hay, một em thiếu nhi tại TP.HCM sẽ sang Nga và đứng cạnh các cầu thủ nổi tiếng.

Nhân vật này là Nguyễn Lê Thanh Sơn (10 tuổi), đang sống cùng gia đình ở quận Bình Thạnh, TP.HCM. Thanh Sơn sẽ cùng với 21 em thiếu nhi trên khắp thế giới trở thành “người hộ tống”, dắt tay những cầu thủ của 2 đội xuất sắc nhất ra sân Luzhniki (ở thủ đô Moscow, Nga) làm lễ chào cờ trước khi diễn ra trận chung kết World Cup 2018.

Được biết, đây là lần đầu tiên có một thiếu nhi đại diện cho đất nước Việt Nam xuất hiện với vai trò quan trọng như vậy tại một giải bóng đá “hot” như World Cup. Tất nhiên, Thanh Sơn cùng một người giám hộ sẽ được tài trợ toàn bộ chi phí di chuyển, ăn ở và tham gia các hoạt động khác.

Đây là kết quả của chương trình “Ra sân cùng danh thủ” World Cup do FIFA World Cup phối hợp với một tập đoàn thức ăn nhanh toàn cầu tổ chức, diễn ra từ ngày 3/4 đến 15/5/2018, nhằm lan tỏa tình yêu bóng đá cho thế hệ trẻ cũng như tạo ra những khoảnh khắc không thể nào quên đối với các em thiếu nhi khi được một lần vinh hạnh tham gia giải đấu vô cùng cuồng nhiệt.

Theo Dân Việt


cầu thủ

World Cup 2018


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.