Vụ 4 người chết ở Thanh Hóa: Nghi vấn người chồng đầu độc vợ con rồi tự tử

Bước đầu cơ quan CSĐT xác định nguyên nhân khiến 4 người tử vong có thể là do ông Hà mắc nợ nần lớn trong làm ăn gây túng quẫn.

Bước đầu cơ quan CSĐT xác định nguyên nhân khiến 4 người tử vong trong ngôi nhà 5 tầng ở Thanh Hóa có thể là do ông Hà mắc nợ nần lớn trong làm ăn gây túng quẫn nên đã tước đoạt tính mạng của vợ con rồi tự tử.

Khoảng 21h30 ngày 1/11, người thân và hàng xóm hốt hoảng phát hiện 4 người trong một gia đình tử ở địa chỉ 218 trần phú TP. Thanh Hóa (điện máy Hà Nhung) tử vong bất thường. Họ là 4 người trong một gia đình, người chồng chết trong tư thế treo cổ ở tầng 1 cùng vợ và 2 con trai chết không vết thương ở tầng 2. Danh tính các nạn nhân được xác định là: ông Ngô Lê Hà (55 tuổi), bà Trần Thị Nhung (42 tuổi, vợ anh Hà), 2 con của vợ chồng ông Hà là Ngô Duy Tân (23 tuổi) và Ngô Quang Ninh (13 tuổi).

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường phục vụ công tác điều tra. Thi thể 4 nạn nhân sau đó đã được chuyển đi để khám nghiệm tử thi.

ngdan3-da234

ngdan5-da234

Hiện trường vụ án khiến nhiều người bàng hoàng.

Vào lúc 0h15 ngày 2/11, đại tá Lê Trung Hiếu, Trưởng phòng tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, tại hiện trường, CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu được nhiều vỏ thuốc tân dược cùng thư tuyệt mệnh và ghi âm tuyệt mệnh của anh Hà. Bước đầu cơ quan CSĐT xác định nguyên nhân của vụ án trên có thể là do ông Hà mắc nợ nần lớn trong làm ăn, quá túng quẫn nên đã tước đoạt tính mạng của vợ con rồi tự tử.

Chủ quán phở bên cạnh nhà nạn nhân cho biết: "Lúc đó, tôi đang bán hàng, quán lúc này cũng đông khách, đến khi anh trai và em trai của chú Hà đến nhìn qua cửa thấy tivi vẫn mở mà gọi điện không được nên đã sang nhà bên trèo qua lan rồi phát hiện vụ việc. Khi ấy chúng tôi mới biết chuyện, mọi người chạy sang thì kinh hãi khi biết cả gia đình chú Hà chết ở trong nhà".

Theo Thanh Tùng / Trí Thức Trẻ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.