Báo Campuchia xác định danh tính thanh niên trong clip chích điện bạo hành trẻ dã man

Nghi phạm thứ 4 liên quan tới vụ việc được xác định là một người đàn ông Việt Nam có tên Nguyễn Thành Dũng. Hiện người này vẫn đang lẩn trốn.

Hàng loạt các đoạn clip tự quay ghi lại cảnh những đứa trẻ ở Campuchia bị nam thanh niên được cho là người Việt bạo hành phát tán rộng rãi trên MXH cách đây vài ngày. Mới đây báo chí Campuchia đã công bố danh tính thanh niên này.

Hàng loạt clip thanh niên bóp cổ, kẹp tay, dùng súng điện hành hạ trẻ em 

Cách đây vài ngày, trên mạng xã hội bỗng xuất hiện hàng loạt clip ghi lại cảnh bạo hành trẻ em Campuchia được cư dân mạng share chóng mặt trên các diễn đàn. Cụ thể, ít nhất gần 10 clip được một tài khoản có tên L.C chia sẻ và tố cáo nhằm kêu gọi mọi người cùng nhau ngăn chặn hành vi độc ác của một nam thanh niên người Việt.

Theo chủ nhân của các clip này, anh đăng lên để cảnh báo và hy vọng cư dân mạng sẽ cùng góp sức tìm kiếm thủ phạm và trừng trị người này theo pháp luật.

"Mình chỉ biết sơ về tên này. Hắn tên: N.T.D. Lúc trước hình như làm các quán ở Phạm Ngũ Lão Q1. Là người đồng tính, sau này cặp được người nước ngoài và ông ta nuôi hắn. Bản thân ông ta cũng không biết con người hắn như vậy. Ông ta có đồn điền CaCao ở Campuchia và hay về bên đó. Và hắn cũng thường xuyên qua lại Campuchia.

Phẫn nộ với hàng loạt clip nam thanh niên người Việt chích điện, bạo hành dã man những đứa bé - Ảnh 1.
Đoạn status tố cáo hành vi dã man của N.T.D

Những đứa trẻ trong clip là con cái của công nhân trong đồn điền đó. Hắn tiếp cận các đứa trẻ, bản thân các công nhân đó họ lầm tưởng hắn ta yêu thương con họ chứ đâu ngờ. Hắn cho ăn, cho tiền, đem về tắm rửa, cho quần áo. Tất cả chỉ là màn kịch".

Kèm theo status, facebook L.C đã đưa ra gần 10 clip tự quay ghi rõ cảnh bạo hành. Nam thanh niên trong clip liên tục đánh, đá, làm những trò biến thái khiến những đứa trẻ la hét và gào khóc trong hoảng sợ. Thậm chí, có những bé bị trói tay, chích điện vào chân và bộ phận sinh dục khiến các bé chỉ biết khóc đau đớn vì không có một ai giải cứu.

Bên cạnh đó, L.C còn chia sẻ thêm: "Đứa trẻ trong clip cũng là người Cambodia. Đáng lẽ mình không đăng nội dung này, nhưng nếu mình im lặng đồng nghĩa với việc tiếp tay với hắn.

Người biết trước sự việc này họ không dám lên tiếng vì sợ trả thù cá nhân. Nhưng khi mình biết thì mình không thể im lặng được. Thiết nghĩ, nếu con cháu mình bị như thế thì bản thân mình cũng như chúng ta có tha thứ cho hắn ta hay ko?

Nếu không vạch trần tố cáo hắn thì sau này còn nhiều đứa trẻ vô tội khác bị hắn hành hạ đến mức nào nữa đây. Hôm nay mình đăng những clip này trên MXH và đồng thời gửi tất cả các clip cho cơ quan chức năng để họ giải quyết vụ này. Cũng mong các bạn cho lời bình cũng như chỉ dẫn mình phải làm thế nào trong vụ việc này".

Phẫn nộ với hàng loạt clip nam thanh niên người Việt chích điện, bạo hành dã man những đứa bé - Ảnh 2.
Các đoạn clip được lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Đoạn clip đã dấy lên làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng mạng. Hàng nghìn lượt share, comment yêu cầu tìm ra danh tính nam thanh niên và trừng trị người này theo pháp luật, bên cạnh đó cần phải đưa lời cảnh báo đến những người bố, mẹ của các bé trong các đoạn clip bạo hành trên.

Người đăng clip lên tiếng trước sự việc gây phẫn nộ

Trao đổi với chúng tôi, anh L.C, người đã đăng tải những đoạn clip phản ánh sự việc nói trên cho biết nguồn gốc clip anh lấy được từ chiếc điện thoại của người bạn có quan hệ với thanh niên N.T.D: "Khi phát hiện các clip này, tôi thấy phẫn nộ nên có đề nghị với cậu ấy là đưa sự việc này ra pháp luật để làm rõ, mục đích là sẽ không còn đứa trẻ nào bị tên D. này lạm dụng và bạo hành nữa".

Phẫn nộ với hàng loạt clip nam thanh niên người Việt chích điện, bạo hành dã man những đứa bé - Ảnh 3.
Hình ảnh em bé bị chích điện khiến nhiều người đau lòng. Ảnh cắt từ clip

Bên cạnh đó, anh L.C còn cho biết D. là một người đồng tính và anh chắc chắn sẽ đưa việc này ra ngoài ánh sáng: "D. là người đồng tính, trước đây làm việc ở quận 1 rồi đi theo người đàn ông nước ngoài như thông tin trên mạng là đúng. Những đứa trẻ trong clip là con cái của các công nhân trong đồn điền ca cao nơi D. thường lui tới. Việc tôi đưa lên mạng là ý của tôi, còn trước khi ra cơ quan công an tôi sẽ liên hệ lại và hỏi thêm ý cậu em ấy. Tôi đảm bảo là sẵn sàng đưa việc này ra ánh sáng, không ngại ngần gì…".

Phẫn nộ với hàng loạt clip nam thanh niên người Việt chích điện, bạo hành dã man những đứa bé - Ảnh 4.
Chân dung nam thanh niên được cho là người có mặt trong các đoạn clip trên. Ảnh: Facebook

Trước thông tin đa chiều xoay quanh sự việc, anh L.C cho biết có rất nhiều người ủng hộ. Theo anh L.C, khi sự việc này xôn xao, D. đã liên tục dùng các số điện thoại sim rác gọi đe dọa người em của anh L.C về việc phát tán thông tin.

Cảnh sát vào cuộc truy lùng tung tích nam thanh niên

Ngày 7/12, tờ Cambodiadaily đưa tin 1 người đàn ông Hà Lan và 2 người đàn ông Campuchia đã bị bắt giữ tại tỉnh Kompong Cham sau khi đoạn video quay cảnh bạo hành một em nhỏ được đăng tải và dấy lên làn sóng phẫn nộ cực lớn trong dư luận.

Cảnh sát trưởng khu vực Kompong Cham, ông Heng Sambath xác nhận những người đàn ông này chính là nghi phạm liên quan đến vụ bạo hành, lạm dụng trẻ nhỏ. Ông cho biết thêm 2 người Campuchia được xác định là Ret Sothy, 28 tuổi, và Oeu Nat, 25 tuổi, làm việc trong đồn điền của người đàn ông Hà Lan, Stefan Struik (53 tuổi), tại tỉnh Mondolkiri.

Trong khi đó, nghi phạm thứ 4 liên quan tới vụ việc được xác định là một người đàn ông Việt Nam có tên Nguyễn Thành Dũng. Hiện Nguyễn Thành Dũng vẫn đang lẩn trốn. Trên Facebook, Thành Dũng đăng tải hàng loạt những bức ảnh của mình cùng Struik.

Trong đoạn video được đăng tải trên Youtube, người đàn ông Hà Lan này đã giới thiệu Nguyễn Thành Dũng là bạn trai của mình. Hiện, 3 người đàn ông đã bị bắt giữ thẩm vấn. Theo bản tố cáo của cha mẹ đứa trẻ trong đoạn video, em thậm chí còn được cho là bị cưỡng hiếp. Cảnh sát Campuchia đang tích cực truy lùng nghi phạm thứ 4.

Ông Sambath cũng cho biết theo một báo cáo từ phía cảnh sát, có rất nhiều bằng chứng cho thấy cậu bé trong đoạn video đã bị cưỡng hiếp bằng đường hậu môn. Cậu bé là con của một người phụ nữ là công nhân làm việc trong đồn điền. Mẹ cậu bé không hề hay biết về vụ lạm dụng, bạo hành bởi con trai không bị thương quá nặng.

Hiện Nguyễn Thành Dũng được cho là đã bỏ trốn về Việt Nam, cảnh sát Campuchia và Việt Nam hiện đang phối hợp truy tìm nghi phạm này.

>> Mặc mọi đồn đoán, những cặp đôi "vợ già - chồng trẻ" này vẫn hạnh phúc đến khó tin

>> Chủ quan dùng miệng thay tay để giữ cá, người đàn ông nhận kết quả đắng chát

>> Hotgirl quyên sinh cùng con trai: Con chết, mẹ tự sát bất thành

Theo Kenh14.vn/Trí thức trẻ

bạo hành trẻ em


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.