Bắt một công nhân hiếp dâm, trốn truy nã 5 năm

Ngày 218, cơ quan điều tra công an huyện Bến Lức, Long An đã bắt Lê Minh Tuân (ngụ tại Vĩnh Thạnh, xã Ninh Trung, Ninh Hòa, Khánh Hòa) đang tạm trú tại xã Phước Lợi, huỵên Bến Lức. Đối tượng này bị công an Khánh Hoà truy nã 5 năm nay về hành vi hiếp dâm.

Sau khi gây án, LêMinh Tuân bỏ trốn vào miền nam làm công nhân ở Long An. Tuân bị phát hiện khicông an kiểm tra hành chính các nhà trọ trên địa bàn.

Ngày 21-8,cơ quan điều tra công an huyện Bến Lức, Long An đã bắt Lê Minh Tuân (ngụ tạiVĩnh Thạnh, xã Ninh Trung, Ninh Hòa, Khánh Hòa) đang tạm trú tại xã Phước Lợi,huỵên Bến Lức. Đối tượng này bị công an Khánh Hoà truy nã 5 năm nay về hành vihiếp dâm.

Theo hồ sơ,tháng 5-2005, tên Tuân cùng tên Đỗ Quốc Việt (ngụ tại Ninh Hòa, Khánh Hòa) pháthịên chị N.T.N.L (cùng ở Ninh Hòa, Khánh Hòa) một mình về nhà qua đoạn đườngvắng, lập tức tên Tuân, Việt bám theo khống chế để thực hiện hành vi đồi bại.Sau khi gây án, Việt bị công an huỵên Ninh Hoà bắt khẩn cấp vào ngày hôm sau,riêng Tuân bỏ trốn vào miền Nam làm công nhân ở Long An. 

Theo Nông thôn ngày nay




Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.